Giới trẻ

Con gái không chịu quay quảng cáo 500 triệu, Đoàn Di Băng tức nói con tự đóng học phí

Đoàn Di Băng dọa sẽ bắt con gái phải tự đóng tiền học phí vì đã từ chối quay quảng cáo.

Sức ảnh hưởng của các nhóc tỳ nhà sao Việt khá lớn với khán giả, đó là lý do vì sao hàng loạt các em bé đều được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt thương hiệu dù phải trả số tiền khá lớn. Con gái Đoàn Di Băng là một trong số đó, cả 3 bé gái Hana, Yuki và Bing Bing đều được mọi người yêu mến nên Đoàn Di Băng tới tấp nhận được nhiều lời mời cho các con đóng quảng cáo.

Tuy nhiên bà mẹ luôn tôn trọng các quyết định của con nên hỏi ý kiến bé trước khi nhận lời. Thế nhưng chắc chắn mới đây cô con gái thứ 2 đã khiến Đoàn Di Băng một phen tức điên vì sẵn sàng từ chối không chịu đóng quảng cáo vì một lý do ai nghe cũng giật mình. "Yu Thị Ki vừa từ chối hợp đồng qcao trị giá nửa tỷ cho 1 nhãn hàng nước trái cây vì lý do: 'Cái nước con hay uống là nước khác mà'. Tiền học năm tới tự đóng nha con. Tức ghê" - bà mẹ cho hay.

Lý do hết sức đơn giản của Yuki nhưng được tất cả mọi người tán thưởng vì quá là hợp lý, các bé chỉ thích những món đồ mình đang sử dụng nên việc làm mẫu nhí cho nhãn hàng khác chắc chắn là không. Và đương nhiên Yuki cũng chưa phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc nên sẽ không hề quan tâm là hợp đồng bao nhiêu tiền mà chỉ không thích thì sẽ không làm.

Được biết, không chỉ con gái thứ của Đoàn Di Băng đắt show quảng cáo, kiếm ra tiền từ khi còn ít tuổi mà con gái lớn và con gái út đều là những "cây hái ra tiền" của nhà nữ doanh nhân.

Còn nhớ cách đây ít lâu, Đoàn Di Băng đã có những chia sẻ thật lòng về việc gái út Bing Bing thu về hàng chục tỷ đồng, thậm chí ngày càng nhiều tiền hơn nữa khiến ai nấy đều trầm trồ. "Nhất là Bing Bing đi, tiếng đầu tiên sau khi con chào đời, em đăng tải tấm hình con trên Facebook của em, anh biết nó thu về bao nhiêu lượng tương tác, kéo theo doanh số của công ty em tăng như thế nào không? Gấp 10 lần.

Em nói thật. Em chưa bao giờ tưởng tượng công ty em có thể tăng doanh số như vậy, kể từ khi Bing Bing sinh ra đời. Kể từ sau đó, rất nhiều nhãn hàng muốn book Bing Bing để PR. Hiện tại bây giờ một clip có Bing Bing xuất hiện để review em đã thu về hơn 100 triệu rồi.

Anh nghĩ đi, con gái em mới một tuổi đã kiếm cả chục tỷ rồi đó anh. Con gái đẻ vậy có mát lòng mát dạ không anh? Có cần là con trai, ông này bà nọ không anh? Em rất tự hào về 3 đứa con gái của em, cả ba đứa đều tự kiếm tiền được hết" - Đoàn Di Băng cho biết.

Mặc dù các bé đều trực tiếp kiếm ra tiền cho bố mẹ và bản thân Đoàn Di Băng đều rất chịu chi tiền mua các hàng hiệu cho con nhưng nữ đại gia khẳng định cả cô và ông xã đều tập cho các con thói quen sống tiết kiệm "Mỗi lần các bé ngoan, phụ giúp mọi người hoặc đạt điểm cao, ba mẹ sẽ thưởng cho bé đồ chơi và cho bé ít tiền khoảng vài chục nghìn đồng để các bé bỏ ống heo. Cuối năm các con sẽ được đập ống heo để mua đồ bé thích và làm từ thiện. Tôi thấy làm vậy bé vừa có động lực làm điều tốt vừa biết quý trọng đồng tiền".

Bên cạnh đó, dù kiếm ra tiền từ nhỏ và gia đình rất giàu nhưng Hana, Yuki và Bing Bing đều không biết bản thân là con nhà giàu. Cuộc sống của các bé đơn giản cũng diễn ra mỗi ngày như bao bạn đồng lứa khác. Thông thường Hana và Yuki sẽ đi học ở trường sau đó chơi các môn thể thao mà bé yêu thích. Ngoài ra con gái Đoàn Di Băng sẽ không phải học thêm bất kì môn học nào khác do ba mẹ không cưỡng ép.

Khi trở về nhà, các bé nhà Đoàn Di Băng cũng phụ giúp việc gia đình như bình thường, coi những người làm, người bảo mẫu trong gia đình như người thân yêu của mình và không hề có khoảng cách. Đoàn Di Băng và ông xã không dùng tiền bạc hay hàng hiệu để dạy con gái mà dùng cách tâm sự, tỉ tê và phân tích cho con để con hiểu. Đương nhiên cũng có thường, có phạt.

"Vợ chồng tôi luôn hướng các con trở thành người lương thiện, không tị nạnh, ganh đua với ai. Nếu các bé không nghe lời, các bé vẫn bị phạt như thường. Vợ chồng tôi chủ yếu sẽ phân tích con sai ở chỗ nào. Đôi khi bé nghe nhưng có lúc bé mất bình tĩnh, không muốn tiếp thu, chúng tôi sẽ để bé trấn tĩnh và nói chuyện sau. Bé sẽ bị phạt đòn khi hỗn với người lớn kể cả là ba mẹ hay các vú.

Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích các con sống tình cảm bằng việc cho con thấy bố mẹ luôn yêu thương nhau. Chúng tôi cũng đối tốt với các bà vú, đối xử với các con như nhau. Vợ chồng tôi không thiên vị bé nào bởi tôi thấy nếu bố mẹ đối xử với các con không công bằng, dễ khiến các con hình thành sự đố kỵ, dẫn đến anh chị em bất hòa.

Khi con được sống trong một ngôi nhà đầy tình yêu, chắc chắn các con biết yêu thương nhau" - nữ đại gia nói.

Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/con-gai-khong-chiu-quay-quang-cao-500-trieu-doan-di-bang-tuc-noi-con-tu-dong-hoc-phi-a587601.html