Giới trẻ

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa'

Vì chỉ có một mình nên sau khi nấu cơm xong, chàng trai trẻ quyết định 'nói không với bát đĩa', để nguyên thức ăn trong nồi, xoong chảo rồi 'đánh chén' luôn cho tiện.

Đối với nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên thì việc phải ăn cơm 1 mình không còn là chuyện hiếm. Bởi vậy mà những bữa cơm 'nhanh, gọn, nhẹ' luôn được ưu tiên hàng đầu để họ có thêm thời gian tranh thủ làm việc vặt, học tập,... hay đơn giản chỉ là để đỡ phải rửa bát đũa nhiều mà thôi.

Thế nhưng thói quen ăn uống này không phải ai cũng ủng hộ, ví dụ như trường hợp của chàng trai có nickname Đỗ Anh dưới đây khi khoe cảnh ăn cơm một mình với mâm cơm đơn giản đến mức 'không bát đĩa' đã gây nên nhiều tranh cãi.

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa'
Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình với mâm cơm 'không bát đĩa'.

Theo đó, chàng trai này ở một mình nhưng cũng cố gắng tự nấu nướng đơn giản ở nhà để không phải ăn ở ngoài quán. Tuy nhiên, thay vì bày biện thức ăn ra bát, đĩa cẩn thận, anh chàng chọn cách để nguyên đồ vừa mới nấu ở trong nồi rồi 'đánh chén' luôn tại trận. Anh cho rằng, ăn uống theo cách này khá tiện vì không phải rửa bát đĩa nhiều.

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa' - 1
Thay vì bày biện ra bát đĩa cẩn thận, chàng trai để nguyên thức ăn trong chảo, xoong nồi vừa nấu xong.

Sau khi bài viết tâm sự về cảnh ăn cơm một mình được đăng tải lên mạng xã hội đã châm ngòi tranh cãi, dân mạng chia làm 2 phe bình luận rôm rả về thói quen ăn uống này.

Một bên thì bày tỏ sự đồng cảm cùng chàng trai trong bài viết, cho rằng việc ăn uống không cần bát đĩa như thế này quả thực là tiện và rút ngắn thời gian dọn dẹp sau khi ăn. Đặc biệt với nhiều bạn sinh viên hoặc người mới ra trường thì thói quen ăn uống này giúp họ tiết kiệm cả thời gian và công sức để tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi làm thêm gia tăng thu nhập.

- Mình ở một mình cũng toàn vậy, để thức ăn trong nồi rồi ăn luôn cho nhanh, gọn, nhẹ.

- Kiểu vừa đi làm vừa đi học cũng bận nên về nhà chỉ cố nấu cho nhanh rồi ăn luôn thế này cho kịp giờ ấy.

- Ở một mình thì đơn giản vậy thôi, cầu kỳ quá làm gì cho tốn thời gian và công sức.

- Hẳn sinh viên thì ai cũng từng ít nhất một lần ăn uống kiểu này rồi cho xem!

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa' - 2

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa' - 3
Một số ý kiến đồng cảm với cảnh ăn cơm một mình của chàng trai.

Ngược lại, một nhóm người khác thì nêu quan điểm rằng, thói quen ăn uống như trên là cẩu thả, không khoa học và không tốt cho sức khỏe. Những người này cho rằng, dù là ăn uống một mình thì cũng cần bày biện đồ ăn ra bát đĩa cẩn thận để thể hiện sự tôn trọng công sức mình đã bỏ ra để nấu nướng. Việc có thói quen ăn uống khoa học, chỉn chu cũng giúp bản thân mỗi người hình thành nên tính cách, lối sống văn minh, tích cực.

- Ăn uống là cả quá trình thưởng thức chứ nhiều người cứ nghĩ ăn cho xong chuyện nên mới thích kiểu mâm cơm không bát không đĩa thế này.

- Riêng khoản ăn uống thì mình nghĩ phải đàng hoàng, chỉn chu chứ không bừa bãi thế được.

- Nhìn mâm cơm phải đẹp mắt trước đã rồi mới muốn ăn chứ ăn uống kiểu kia không chấp nhận được.

- Nhanh hay chậm thì ăn uống cũng phải đàng hoàng chứ mâm toàn nồi xoong chảo thế thì nuốt sao nổi.

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa' - 4

Chàng trai trẻ tâm sự cảnh ăn cơm một mình, dân mạng 'rần rần' tranh cãi chuyện mâm cơm 'không bát đĩa' - 5
Nhiều người khác thì phản đối thói quen ăn uống cẩu thả, thiếu đàng hoàng ấy.

Theo Thảo Trinh (Báo Đất Việt)