Giới trẻ

Chàng trai trẻ bị chính phủ hủy hộ chiếu vì sang Syria làm từ thiện

Oliver Bridgeman, một cư dân 19 tuổi sống tại Queensland, Úc đã bị chính phủ hủy hộ chiếu vì đi sang Syria.

Oliver Bridgeman, một cư dân 19 tuổi sống tại Queensland, Úc đã bị chính phủ hủy hộ chiếu vì đi sang Syria.

Theo câu chuyện từ phía Oliver Bridgeman, cậu này bắt đầu rời Úc vào tháng 03/2015 để gia nhập một tổ chức từ thiện ở đảo Bali, Indonesia. Trước đó Oliver sống cùng cha mẹ ở thành phố Queensland.

Oliver Bridgeman.

Một tháng sau khi rời nước, Oliver xuất hiện ở Syria. Lúc này cậu đã cải đạo, chính thức gia nhập Hồi Giáo và làm việc ở một nhóm nhân đạo ở Syria. Tuy nhiên, cũng bởi Oliver chọn Syria làm điểm đến, cũng như cải đạo, việc cậu bị nhìn nhận với con mắt khác trong bối cảnh tình hình khủng bố rối ren như hiện nay là một điều đương nhiên.

Chính phủ Úc cho rằng Oliver đến Syria để tham gia vào các hoạt động "liên quan đến xung đột chính trị" và xem cậu như một mầm mống đe dọa an ninh quốc gia, vì vậy chính phủ đã ra quyết định hủy hiệu lực hộ chiếu của Oliver cũng như phát lệnh bắt giữ cậu này.

Oliver trong thời gian ở Syria.

Trước quyết định của chính phủ, phía luật sư của Oliver đã đệ đơn phản đối, cho rằng thân chủ của mình không hề làm gì sai ở Syria, cũng như các bằng chứng cho thấy Oliver không có bất cứ hành vi đáng ngờ, trái pháp luật nào ở quốc gia Trung Đông. Mặt khác, việc chính phủ đơn phương hủy hiệu lực pháp lý cuốn hộ chiếu của Oliver sẽ khiến cậu này gặp rất nhiều rắc rối khi đi qua các khu vực biên giới vì không có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Kết quả, Oliver hiện đang mắc kẹt ở Syria, đi không được, ở chẳng xong.

Oliver được biết đã thông báo sang Bali làm từ thiện, tuy nhiên sau đó lại xuất hiện ở Syria.

Qua những gì mà Oliver chia sẻ, anh và nhóm nhân đạo anh đang tham gia đã giúp đỡ hàng chục nghìn gia đình tị nạn tìm được chỗ ở mới, được sống trong môi trường an toàn hơn. Chàng trai 19 tuổi cũng cho biết thêm, anh sẽ tiếp tục liên lạc với những nhà chức trách để giành lại quyền được trở về quê hương của chính mình.

Hiện nhiều người biết về hoàn cảnh của Oliver đã lên tiếng kêu gọi quyên góp, kêu gọi để chính phủ Úc xem xét lại trường hợp của Oliver. Được biết, chính phủ Úc đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng họ không khuyến khích người dân tới Syria hay các vùng chiến sự, kể cả có tham gia vào hoạt động chiến đấu hay không.

Chàng trai 19 tuổi đã cải đạo thành Hồi Giáo.

Người Úc tới Syria hay Iraq không chỉ có nguy cơ tham gia chiến đấu quân sự mà còn có khả năng bị bắt cóc, bị thương tích hoặc mất mạng. Chính phủ Úc không thể đảm bảo sự an toàn của người dân có mặt ở các khu vực nguy hiểm này.

Theo Lương Hồng Phúc (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)