Giới trẻ

Chàng trai ngôn tình mạnh tay mua trang sức tặng bạn gái tuyên bố: 'chỉ cần em thích thì tốn kém cũng không sao', biết giá thật ai nấy đều ngã ngửa

Nghe chàng trai "làm màu" trong tinh nhắn với bạn gái, không một ai có thể tưởng tượng ra giá trị thực của sợi dây chuyền lại chỉ bằng bát phở như vậy.

Quà cáp trong quá trình yêu đương luôn là thủ tục bắt buộc. Đó là biểu tượng của tấm lòng, của sự quan tâm, lãng mạn dành cho nhau. Tuy nhiên, tặng lúc nào, tặng cái gì đôi khi cũng là cả một nghệ thuật.

Tặng quà không đúng sở thích, không đúng trường hợp đã rắc rối, mà nếu tặng phải hàng nhái, hàng giả sẽ còn rắc rối hơn. Nếu hỏi 100 cô gái, chắc chắn cả 100 cô gái sẽ trả lời thà đừng tặng quà còn hơn là tặng hàng nhái. 

Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết khoe về chuyện người yêu tặng dây chuyền vàng. Cô nàng tỏ ra ngại ngùng và lo sợ tốn kém, bảo người yêu đừng mua. Ngay lập tức, chàng người yêu đáp lại:

"Anh mua rồi á, tốn cũng không sao. Anh mua cho em mà, em thích là được rồi".

Chàng trai ngôn tình mạnh tay mua trang sức tặng bạn gái tuyên bố: 'chỉ cần em thích thì tốn kém cũng không sao', biết giá thật ai nấy đều ngã ngửa
Đoạn tin nhắn của cả hai.
Chàng trai ngôn tình mạnh tay mua trang sức tặng bạn gái tuyên bố: 'chỉ cần em thích thì tốn kém cũng không sao', biết giá thật ai nấy đều ngã ngửa - 1
Giá trị món quà đây.

Nghe thật ngưỡng mộ, thật ngôn tình đúng không. Nếu chỉ đọc tin nhắn, có lẽ anh bạn trai này là một người rất tuyệt vời, sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn ra mua bởi "tốn cũng không sao".

Tuy nhiên sau đó dân mạng nhận ra chiếc dây chuyền ấy được bán trên một trang thương mạng điện tử chỉ có giá 33.900 đồng. Thậm chí nó còn là hàng giảm giá từ 61.900 đồng xuống. Nhìn hình ảnh trùng khớp với tấm hình anh chàng gửi qua thì ai cũng chắc chắn đây có lẽ là sản phẩm đó rồi.

Thực chất thì đối với nhiều người, tình cảm thế nào mới quan trọng, vật chất chỉ là thứ tô điểm bên ngoài. Tuy nhiên nếu đã có tâm tặng quà thì các bạn nam nên nhớ hãy tặng sao cho ra tấm ra món. Dùng đồ mạ vàng hay đồ kém chất lượng làm trang sức thì chỉ sợ vài ngày đã đổ màu, xuống mã. Như vậy giá trị của món quà chẳng được bao nhiêu. Điều ấy cũng dẫn đến tình cảnh ngại ngùng giữa cả hai.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Nhiều cô gái cho rằng mua quà tặng phụ nữ cũng nên có bí quyết. Nếu không đủ tiền mua đồ thật thì tốt nhất mọi người cứ mua những đồ mang ý nghĩa tượng trưng thôi chứ tặng hàng giả sẽ mang tiếng vô cùng.

Dung (Nguoiduatin.vn)