Giới trẻ

CEO Việt kiều ôm 2,7 tỷ cho startup 'ngắm' chó mèo, netizen chê ý tưởng lạc hậu, không hiểu sao lại được lên sóng gọi vốn?

Nhiều cư dân mạng Việt cho rằng camera quan sát chó mèo là sản phẩm không đáng để gọi vốn ở Shark Tank Việt Nam.

Shark Tank mùa thứ 4 vừa mới khởi động đã có không ít drama. Cách đây không lâu, cõi mạng đã có dịp tranh cãi tưng bừng về phát ngôn "sạch - xanh - xinh" của Shark Phú, thì ở tập mới nhất, netizen tiếp tục có phản ứng ngược chiều về dự án camera quan sát chó mèo của CEO Việt kiều Michael Nguyễn.

Trên Fanpage chính thức của Shark Tank, ngay bên dưới bài đăng chúc mừng màn gọi vốn thành công trị giá hơn 2,7 tỷ đồng của Michael Nguyễn; xuất hiện hàng loạt những bình luận tranh cãi về sự cần thiết của startup này.

CEO Việt kiều ôm 2,7 tỷ cho startup 'ngắm' chó mèo, netizen chê ý tưởng lạc hậu, không hiểu sao lại được lên sóng gọi vốn?
Màn gọi vốn của Michael Nguyễn được cho là kém thực tế ở Việt Nam

Theo đó, nhiều netizen Việt đã cho rằng camera quan sát chó mèo là một sản phẩm không hề có tính sáng tạo. Ngoài ra, trên thế giới cũng đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm tương tự, có giá thành rẻ và sở hữu nhiều công năng hơn cả dự án mà chàng trai Việt kiều Michael Nguyễn đã trình bày trong chương trình.

Một vài bình luận tiêu biểu:

- Các bạn được học tập và làm việc tại các nước phát triển như Mỹ rồi về Việt Nam khởi nghiệp là rất tốt. Nhưng quan điểm cá nhân mình thấy trong thương vụ này là sản phẩm không hướng đến người tiêu dùng trong nước, mình hơi lạc hậu với cái camera theo dõi chó với 360° mục đích chỉ để theo dõi thú cưng thôi ạ. Không hiểu sao lại được lựa chọn lên sóng tại Shark Tank Việt Nam. Làm cái gì thiết thực phục vụ cho dân ta thì đỡ phí trí lực.

- Ở Mỹ có Furbodogcamera từ lâu rồi, ít nhất là 2 năm rồi. Nó tân tiến hơn ở chỗ là theo dõi trực tiếp qua điện thoại, và nói chuyện trực tiếp với chó luôn chứ không cần để tối về coi.

CEO Việt kiều ôm 2,7 tỷ cho startup 'ngắm' chó mèo, netizen chê ý tưởng lạc hậu, không hiểu sao lại được lên sóng gọi vốn? - 1
Michael Nguyễn trình bày về dự án

- Máy này hình như ở Nhật có rồi, hồi xem phóng sự thực tế có 1 chị xinh gái có kiểu máy tương tự (camera, bắn thức ăn cho chó...).

- Tôi cũng là người yêu chó và mê nuôi chó, đang nuôi 5 "chiếc" poodle. Và tôi khuyên bạn nên bỏ phát triển cái này đi. Tại sao ư? Vì giá thành nó quá cao, nếu có điều kiện để mua về xong thì phải có điều kiện dạy nó tập chơi với cái camera đó.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng phản bác rằng Shark Bình hứng thú với yếu tố con người - Michael Nguyễn hơn là sản phẩm của anh chàng này. Vậy nên netizen không cần quá lo lắng chuyện sản phẩm có bán được không vì nó nằm trong kế hoạch của Shark.

Về phần mình, bạn nghĩ sao về sáng tạo này?

CEO Việt kiều ôm 2,7 tỷ cho startup 'ngắm' chó mèo, netizen chê ý tưởng lạc hậu, không hiểu sao lại được lên sóng gọi vốn? - 2
Shark Bình đầu tư vì con người

Theo Thế Huân (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ceo-viet-kieu-om-27-ty-cho-startup-ngam-cho-meo-netizen-che-y-tuong-lac-hau-khong-hieu-sao-lai-duoc-len-song-goi-von-162210106091658769.htm