Giới trẻ

Câu hỏi Olympia khiến dân tình xanh mặt, cách giải và đáp án lại vô cùng đơn giản

Đúng là những câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia luôn khiến người ta ngạc nhiên, cả từ đề bài lẫn đáp án.

Những câu hỏi của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia luôn khiến không chỉ thí sinh mà khán giả theo dõi chương trình cũng phải đau não vì tính chất dài và rối của nó. Đôi khi, những câu hỏi này không hề khó, nhưng vì nó quá rối rắm và thời gian để suy nghĩ thì quá ít nên đã khiến không ít thí sinh phải ôm hận vì bị mất điểm đáng tiếc.

Chiều ngày 1/11, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã diễn ra giữa 4 nhà leo núi: Phạm Đình Tân (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum), Ngô Đức Trung (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM), Đặng Tuấn Linh (THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên) và Nguyễn Tiến Phương (THPT Hoài Đức B).

Tuy Đức Trung đã xuất sắc giành chiến thắng nhưng Tuấn Linh đến từ Hưng Yên với màn tính toán như điện xẹt ở phần thi Về đích đã khiến khán giả phải trầm trồ thán phục. Câu hỏi của Tuấn Linh như sau: "Vào giây thứ 3661 của một ngày bất kỳ trong năm tương ứng với mấy giờ mấy phút mấy giây".

Câu hỏi Olympia khiến dân tình xanh mặt, cách giải và đáp án lại vô cùng đơn giản
Tuấn Linh trong phần thi của mình

Thực tế, đây là một câu hỏi không hề quá khó khăn. 1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây thì 1 giờ sẽ có (60x60) là 3600 giây. 

3661 = 3600 + 60 + 1. Tức là cộng thêm 1 phút và 1 giây. Do đó, đáp án sẽ là giây thứ 3661 tương ứng với 1 giờ 1 phút 1 giây. Và ở phần thi của mình, Tuấn Linh đã xuất sắc đưa ra đáp án chính xác.

Theo nhiều khán giả đánh giá, câu hỏi này không hề khó nhưng con số lớn dễ làm cho người ta bị "choáng" và thời gian quá ngắn, nhất thời sẽ khó đưa ra đáp án chính xác. Như vậy mới thấy, Tuấn Linh đã thể hiện vô cùng ấn tượng trong phần thi của mình.

Câu hỏi Olympia khiến dân tình xanh mặt, cách giải và đáp án lại vô cùng đơn giản - 1
Cậu bạn đạt thành tích với số điểm cao nhất tháng cho vị trí Á quân

"Có ai bị tính nhầm ra 1 giờ 0 phút 1 giây không, tính nhanh quên mất phải cộng thêm phút luôn".

"Đúng là dân chuyên Toán có khác, tính toán nhanh quá. Mình đọc câu hỏi thấy số lớn là thấy choáng, bỏ cuộc luôn rồi".

"Tuấn Linh có phần thi Về đích hoàn hảo, đúng cả 3 câu luôn. Phần Khởi động cũng giành được 110 điểm. Mong sẽ có suất cho chàng trai đạt điểm nhì cao nhất tháng".

Lộc (Nguoiduatin.vn)