Giới trẻ

Câu hỏi Olympia gây lú: 'bàng quANG hay bàng quAN mới đúng?'

Câu hỏi liên quan đến từ vựng tiếng Việt khiến cả khán giả lẫn thí sinh "đau đầu".

Ngày 10/1, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã diễn ra với sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Phạm Tuấn Anh (THPT Kim Liên, Hà Nội), Nguyễn Thùy Trang (THPT Gia Lộc, Hải Dương), Trần Văn Minh (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) và Đỗ Hồng Diệp (THPT Phương Sơn, Bắc Giang).

Điều đặc biệt của chương trình là các thí sinh đã ganh đua với nhau từng điểm một, và nam sinh Văn Minh đã giành chiến thắng với cách biệt chỉ vỏn vẹn 5 điểm so với người về nhì.

Một trong những câu hỏi đáng chú ý là câu hỏi liên quan đến từ vựng tiếng Việt trong phần thi Khởi động của nam sinh Văn Minh: "Từ nào là tính từ dùng để diễn tả thái độ: Bàng quang hay Bàng quan?".

Câu hỏi Olympia gây lú: 'bàng quANG hay bàng quAN mới đúng?'
Câu hỏi liên quan đến từ vựng tiếng Việt gây lú (Ảnh chụp màn hình)

Hai từ này tuy có cách viết giống tới 90% nhưng lại mang nghĩa hoàn toàn khác nhau!

"Bàng quang" là danh từ chỉ một bộ phận trong cơ thể người, là cơ quan chứa nước tiểu tiết ra trước khi ra ngoài.

Còn "bàng quan" chỉ việc làm ngơ, đứng ngoài cuộc với thái độ thờ ơ, coi như không dính líu gì đến mình. Ta có thể tách 2 từ này thành hai từ đơn để phân tích rõ hơn. Như trong tiếng Hán, từ "bàng" nghĩa là bên ngoài, bên cạnh; còn từ "quan" có nghĩa là quan sát và nhìn nhận.

Bên cạnh đó, trong kinh tế học vi mô, "bàng quan" còn chỉ thái độ của người tiêu dùng không có sự phân biệt giữa các lựa chọn kết hợp hàng hóa.

=> Đáp án đúng: Từ dùng để diễn tả thái độ là Bàng quan.

Câu hỏi Olympia gây lú: 'bàng quANG hay bàng quAN mới đúng?' - 1
Câu hỏi Toán học khác cũng gây khó dễ cho thí sinh Olympia (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những câu hỏi đáng chú ý là câu đố Toán học: "Anh Dũng có một thùng nước nặng 10kg. Sau khi rót ra đúng một nửa lượng nước trong thùng thì lúc này thùng chỉ còn nặng 6kg. Hỏi khối lượng của thùng khi không chứa nước là bao nhiêu kg?".

Câu đố này nằm trong phần thi Về đích của nữ sinh Thùy Trang với trị giá 10 điểm. Tuy được đánh giá là khá dễ nhưng vẫn làm khó được thí sinh Olympia. Theo công bố của MC, đáp án chính xác là "2kg".

Đáp án được tính như sau:

"Khối lượng thùng nước = Khối lượng thùng + Khối lượng nước.

Sau khi rót ra đúng một nửa lượng nước thì lúc này thùng chỉ nặng 6kg => Khối lượng nước rót ra bằng = 10 - 6 = 4kg.

Suy ra khối lượng nước trong thùng ban đầu là = 8kg. Như vậy khối lượng của thùng khi không chứa nước là 2kg".

Với cách tính này đã giúp cho Văn Minh giành được thêm 10 điểm, xuất sắc giành ngôi Vô địch Tuần với 275 điểm, chỉ hơn người đứng thứ hai là Tuấn Anh đúng 5 điểm.

Câu hỏi Olympia gây lú: 'bàng quANG hay bàng quAN mới đúng?' - 2
Nam sinh Văn Minh giành được vòng nguyệt quế khi chỉ cách thí sinh về nhì 5 điểm (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Theo Vân Trang (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/cau-hoi-olympia-gay-lu-bang-quang-hay-bang-quan-moi-dung-161211101104036825.htm