Giới trẻ

Cao Diệp Anh - Khách mời nóng bỏng trong 'Về nhà đi con': 'Từng bị gạ đi khách, ôm hôn như đóng phim là đã có vài trăm triệu'

'Họ bảo, không tiếp khách thì chuyển sang hình thức ôm hôn là có vài trăm triệu và nói hãy coi như đang đóng phim, nhưng tôi từ chối thẳng' - Cao Diệp Anh tâm sự.

Dù chỉ phụ trách một vai rất nhỏ trong Về nhà đi con nhưng cô nàng Cao Diệp Anh cũng gây được ấn tượng cho khán giả, nhất là cảnh hôn mãnh liệt của cô với Vũ (Quốc Trường thủ vai).

Phân cảnh hôn của Cao Diệp Anh trong Về nhà đi con

 Sau khi cảnh phim lên sóng, nhiều khán giả cũng đã nhận ra cô gái này chính là "cái tên vàng trong làng đóng cảnh nóng" của phim Việt. Trước khi tham gia Về nhà đi con, Cao Diệp Anh cũng từng góp vai nhỏ trong nhiều bộ phim Việt khác như Quỳnh búp bê, Mê Cung, Chạy trốn thanh xuân... Điều thú vị là ở các bộ phim này, dù đất diễn của Cao Diệp Anh không nhiều nhưng cô lại thường xuyên được nhớ đến bởi các cảnh nóng, táo bạo, gây tranh cãi...

Tuy nhiên chia sẻ về vai diễn của mình, Cao Diệp Anh tỏ ra ngại ngùng. Cô tâm sự rằng vì sợ mọi người đánh giá nên cô không dám kể với ai. Nữ diễn viên tâm sự: "diễn cảnh đó, thực sự không hề dễ chút nào. Tuy nhiên, tôi rất vui vì khi phim lên sóng, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả như vậy".

Cao Diệp Anh - Khách mời nóng bỏng trong 'Về nhà đi con': 'Từng bị gạ đi khách, ôm hôn như đóng phim là đã có vài trăm triệu'

Cao Diệp Anh - Khách mời nóng bỏng trong 'Về nhà đi con': 'Từng bị gạ đi khách, ôm hôn như đóng phim là đã có vài trăm triệu' - 1

Ít ai biết rằng Cao Diệp Anh từng lọt top 5 cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên năm 2015 và được bình chọn là thí sinh có làn da đẹp nhất.

Mọi người ấn tượng về cô không chỉ có nước da đẹp mà còn vì chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Bên cạnh đó, Cao Diệp Anh thường xuyên nhuộm tóc với tông sáng màu khiến cô trở nên nổi bật hơn, thu hút nhiều mắt nhìn của người đối diện.

Tuy nhiên vì xinh đẹp lại thường vào vai những cô gái ăn chơi, Cao Diệp Anh nhiều lần bị gạ đi khách và bị gã gẫm khiếm nhã. Dù từ chối thẳng thừng, chặn nick, chặn số điện thoại nhưng nữ diễn viên vẫn bị sốc.

Cô chia sẻ: "Ban đầu tôi khá sốc vì liên tục nhận được các lời đề nghị khiếm nhã khi phim đang hot. Tôi hiểu là khi mình nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người nghĩa là vai diễn đã thành công. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý tốt.

Người ta nhìn nhận mình thế nào không quan trọng, quan trọng là cách mình sống và đáp trả những lời đề nghị đó như thế nào.

Ban đầu họ nói mời đi show công việc, đi tiệc ăn uống nhưng khi nghe giá catse thì tôi thấy thật bất thường. Tôi hỏi thật kỹ thì mới hiểu đó là "show không đàng hoàng.

Họ bảo, không tiếp khách thì chuyển sang hình thức ôm hôn là có vài trăm triệu và nói hãy coi như đang đóng phim, nhưng tôi từ chối thẳng.

Họ nghĩ lên phim làm gái thì ngoài đời cũng thế hoặc diễn tốt quá lại bảo chắc có kinh nghiệm rồi! Có những lời mời vài chục ngàn đô nhưng tôi từ chối thẳng. Gia đình tôi đủ lo được nếu tôi cần. Hơn nữa, tôi đủ trình độ để tự kiếm tiền chứ không cần phải đánh đổi.

Thấy tôi cứng quá họ cũng rút lui. Dù vậy thì cũng có người miệt thị. Ai miệt thị, tôi chặn số luôn. Họ bảo, không tiếp khách thì chuyển sang hình thức ôm hôn là có vài trăm triệu và nói hãy coi như đang đóng phim nhưng tôi từ chối ngay.

Tôi đang rất cố gắng ghi dấu ấn với điện ảnh. Tôi được gia đình dạy rằng, phải đi lên bằng năng lực, bằng đam mê, bằng kiến thức mới bền vững được".

Cao Diệp Anh - Khách mời nóng bỏng trong 'Về nhà đi con': 'Từng bị gạ đi khách, ôm hôn như đóng phim là đã có vài trăm triệu' - 2

Khi được hỏi, sau những lời dụ dỗ, gạ gẫm khiếm nhã ấy, Cao Diệp Anh có dám nhận những vai diễn có cảnh nóng nữa không, cô cho biết: "Tôi từng rất ngại khi người ta toàn chọn mình cho vai gợi cảm.

Tất nhiên, tôi mong muốn mình có những vai diễn chiều sâu hơn là khoe thân. Tuy nhiên nếu nhận thấy vai diễn hay thì có cảnh nóng, tôi cũng không ngại. Còn nếu vai quá nhỏ, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng!

Bởi vì người ta thường nghĩ mấy cô sexy, chắc không học hành gì, nhưng tôi sắp tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tôi sẽ tiếp tục học thêm các khóa học về diễn xuất để hoàn thiện bản thân hơn.

Tôi chỉ muốn nói rằng, trên phim không thể giống ngoài đời được. Đừng đánh đồng và hiểu sai diễn viên".

 Hiền Trần (SHTT)