Giới trẻ

Cách "đốt tiền" của giới trẻ những ngày đầu xuân

Vào dịp đầu năm mới, khi dư giả tiền mừng tuổi, nhiều bạn trẻ thích đốt tiền vào những thú vui đắt đỏ so với chính họ ngày thường.

Vào dịp đầu năm mới, khi dư giả tiền mừng tuổi, nhiều bạn trẻ thích  đốt tiền vào những thú vui đắt đỏ so với chính họ ngày thường.


Nhưng việc mua vé cũng không phải là đơn giản. Có khi phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ mới mua được tấm vé phù hợp. Bạn Phương Đăng, sinh viên đang học tại Hà Nội, chia sẻ: “Khổ nhất là công đoạn xếp hàng rồi sau đó là xem có vị trí ngồi mình thích không, còn tiền nong thì không thành vấn đề. Tết mà”.

Giá chơi bowling vào những ngày tết cũng không rẻ chút nào. 1 game cho 1 người tương ứng với 10 lượt ném và mỗi lần ném 2 bóng rơi vào khoảng 60.000 đồng đến 80.000 đồng/ game. Kèm theo việc mua game để chơi bowling thì các bạn trẻ sẽ phải thuê giày với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/ đôi.

Như vậy trung bình mỗi hóa đơn thanh toán cho mỗi cuộc chơi bowling vào những ngày tết có thể lên tới trên dưới 500.000 đồng. Chưa kể đến việc khi các làn chơi bowling quá đông, các bạn trẻ phải để lại tên tuổi, số điện thoại và tiền đặt cọc để đợi tới lượt mình chơi.

Cảnh tượng các bạn trẻ chen lấn trong các khu vực trò chơi giải trí bằng máy điện tử chơi xèng vào những ngày đầu năm thật sự không khó bắt gặp khi tới các khu trung tâm lớn. Mỗi lượt chơi của mỗi game thường yêu cầu bỏ vào máy trung bình khoảng 2 xèng, mỗi xèng 3.500-5.000 đồng. Nhiều bạn trẻ ham chơi có thể mua một lúc đến vài trăm nghìn tiền xèng là chuyện bình thường.

Với những nhóm bạn trẻ muốn chơi theo kiểu hơn thua như các trò đua xe, đập búa tạ.... hoặc những trò mô phỏng, nhập vai yêu cầu khá nhiều xèng như bắn súng, bắt cướp... thì 100 đồng xèng chỉ sau 30 phút là cũng hết sạch, kéo theo tốc độ mua và số tiền "đốt" vào xèng là tương đối lớn.

Sau những thời gian đi chúc tết cùng gia đình, các bạn trẻ thường gọi nhau tụ tập ở các quán cafe để gặp gỡ nhau, chém gió đầu năm. Các địa điểm uống cafe được các bạn trẻ ưa chuộng đó là những quán cafe đắt đỏ, trên cao, view đẹp và có cả nhạc sống.

Một ví dụ điển hình như quán cafe Avalon nằm ở tầng 6 của tòa nhà Hàm cá mập có view nhìn thẳng ra hồ Gươm. Mỗi ly đồ uống tại đây có giá dao động từ 70.000 đến 100.000 và hút thêm shisha thì các bạn trẻ sẽ phải trả thêm từ 300.000 đến 500.000 đồng một bình. Nếu bạn muốn chụp ảnh thì sẽ phải trả thêm phí là 300.000 đồng/giờ.

Karaoke cũng là một hình thức giải trí được ưa chuộng ngang ngửa với xem phim dù giá trong những ngày Tết khá "chát" và không mấy quán còn phòng trống bắt đầu từ 8h tối trở đi.

 
 
Trong những ngày Tết, từ các pub cho tới các bar đều chật kín người mà chủ yếu là những bạn trẻ. Tùy theo số lượng người và số lượng đồ như rượu, hoa quả... mà mỗi nhóm đi từ 6 - 7 người cũng sẽ mất 5 - 7 triệu đồng, trung bình cứ 1 người là khoảng 1 triệu đồng cho một bữa đập phá tại các pub, bar này.

Ở những bar cao cấp hơn và lớn hơn như các vũ trường, mỗi tối Tết các bạn trẻ có thể "ngốn" tới hàng chục triệu đồng không thương tiếc. Chỉ với hai ba chai rượu mạnh, vài đĩa hoa quả và đồ khô cũng đã có thể đẩy hóa đơn lên tới 15 - 20 triệu đồng.

Một hình thức giải trí nữa của các bạn trẻ đó là việc cào số trúng thưởng đầu năm. Tại các đền, phủ vào những ngày đầu năm, rất nhiều bàn bán xổ số cào được bày ra và rất nhiều các bạn trẻ bu lại để thử vận may với những lá số của mình. Cụ thể là các bạn trẻ sẽ được phát một lá phiếu bên trong có một dãy số và khi dãy số đó trùng với những giải mà nhà cái đưa ra thì bạn sẽ trúng thưởng.

Nhưng đa phần thì tất cả các bạn trẻ đều không may mắn với những lá phiếu của mình. Mỗi tờ lá phiếu như vậy các bạn trẻ sẽ phải trả cho nhà cái 20 ngàn đồng/ phiếu và khi đã say máu thì việc đi tiền triệu cho những cuộc vui đỏ đen này là điều có thể xảy ra.

Theo Thiên Anh (Kienthuc.net.vn)