Xã hội

Các thí sinh có thể an tâm vào ĐH bằng học bạ

Không chỉ gồm những trường tư, trường nhỏ mà một số ĐH lớn cũng đã bắt đầu có hình thức xét tuyển bằng học bạ.

Từ lâu, phương thức xét tuyển bằng học bạ không được nhiều thí sinh ưa chuộng. Lý do đơn giản là với các bạn trẻ, việc xét tuyển bằng học bạ bị đánh đồng với khái niệm "đậu vớt" hoặc kiểu xét tuyển "vơ vét" nhiều nhất có thể và không chú trọng chất lượng.

Lẽ dĩ nhiên, các trường có hình thức xét tuyển bằng học bạ cũng bị quy vào dạng không đảm bảo chất lượng đầu vào, dẫn đến một tâm lý chung: chỉ khi vào đường cùng mới chọn cách xét tuyển bằng học bạ. 

Dù vậy, năm nay, mọi thứ có lẽ sẽ bắt đầu thay đổi. Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà nhiều trường đã có một thời gian ngắn ở thế bị động, phải chờ đợi tin tức từ các quyết định của cơ quan chủ quản. Cộng thêm việc tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm luôn ở mức cao (90 đến 95%), chất lượng giảng dạy cũng đã nâng cấp theo từng năm, các trường ĐH đã đưa ra nhiều phương án tuyển sinh bằng điểm học bạ.

Các thí sinh có thể an tâm vào ĐH bằng học bạ
Các trường bắt đầu chú ý hình thức xét tuyển bằng học bạ hơn

Ngoài điểm các môn chính thức thì điểm một số môn phụ, điểm các năm lớp 10 hay lớp 11 cũng được xét tới. Ngoài ra, mức điểm chuẩn đậu ĐH ở hình thức xét điểm học bạ cũng có sự thay đổi, nhiều trường ở mức rất cao tới 20 tới 28 điểm/3 tổ hợp.

Thay vì là phương án “vớt vát” tuyển sinh như những năm trước thì năm 2020 này, hầu hết các thí sinh có học lực cao đã nộp hồ sơ tuyển sinh bằng điểm học bạ. Chính vì nguồn tuyển sinh dồi dào nên điểm chuẩn ở nhiều trường cũng ở mức cao.

Nhiều người cũng tin rằng, với việc phát triển của nền giáo dục, chất lượng dạy và học được nâng cao, việc xét tuyển ĐH không thông qua thi sẽ càng trở nên phổ biến hơn. Nếu điều này thành hiện thực, bản thân các trường ĐH cũng sẽ chủ động hơn trong việc xét tuyển mà không cần quan tâm quá nhiều vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

Lộc (Nguoiduatin.vn)