Giới trẻ

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học

Không chỉ đá bóng giỏi, làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ cả nước, những cầu thủ này còn có thành tích học tập ấn tượng.

Những ngày vừa qua, hàng triệu người hâm mộ cả nước vui sướng, tự hào về những chàng trai áo đỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Bởi vậy, thông tin bên lề, cuộc sống đời tư của dàn cầu thủ cũng được săn đón. 

Không chỉ vang danh trên sân cỏ, làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ, ngoài đời các cầu thủ này còn có học vấn ấn tượng.

Nguyễn Tuấn Anh -  được bầu Đức khen ngợi hết lời, học giỏi Toán - Hóa - Sinh, tiếng Anh bắn như gió

Trong danh sách những cái tên được gọi thi đấu đợt này có cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đến từ CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận thắng Indonesia, Tuấn Anh đã bị hậu vệ trái của đội bạn phạm lỗi thô bạo. Đến phút 35 của trận đấu, tiền vệ này đã phải tập tễnh rời sân. Dù vậy, fan hâm mộ vẫn luôn nhớ đến những màn cống hiến hết mình cho đội tuyển của nam cầu thủ này.

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học

Bên cạnh khả năng thi đấu tốt, Tuấn Anh còn ghi dấu ấn với thành tích học tập ấn tượng. Bầu Đức từng hết lời khen ngợi Tuấn Anh: "Trong số khóa 1, Tuấn Anh học giỏi nhất. Văn hóa giỏi, tiếng Anh giỏi, đá banh cũng giỏi. Mà tính nó hiền hòa, lại hay bị đau quá... Tôi thương nó nhất".

Được biết, Tuấn Anh xuất thân trong một gia đình trí thức, có bố làm bác sĩ. Tuấn Anh học tốt các môn tự nhiên. Điều này thể hiện rõ ở điểm tốt nghiệp THPT của cầu thủ này khá cao. Theo đó chàng trai quê Thái Bình từng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Đây là năm mà thí sinh vẫn phải thi 6 môn. Bảng điểm của Tuấn Anh cụ thể như sau: Văn 7,5; Hóa 9,0; Địa 7,0; Sinh 7,5; Toán 8,0 và Lý 7,0. Tổng điểm của Tuấn Anh là 46, cao hơn rất nhiều so với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học - 1

Ngoài ra, Tuấn Anh còn có khả năng nói ngoại ngữ lưu loát. Tuấn Anh nhiều lần tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh với báo quốc tế. Có lần, anh chàng còn được nhận trọng trách phiên dịch cho tân HLV trưởng CLB để trao đổi với báo chí dễ dàng hơn.

Đức Huy - giỏi toán và từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện

Phạm Đức Huy sinh ngày 20/1/1995 tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Cầu thủ này đang tham gia đội cho Hà Nội FC và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền vệ.

Đức Huy từng bật mí hồi cấp 1, Huy học giỏi Toán, từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Gia đình mong muốn cầu thủ 9X này theo học văn hóa, tương lai làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên, Đức Huy đam mê bóng đá từ nhỏ và chọn theo nghiệp "quần đùi áo số".

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học - 2

Năm 2019, trong một video chúc các sĩ tử trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Xuân Trường nói rằng "Đến Đức Huy còn đỗ tốt nghiệp thì các bạn không phải lo. Bình tĩnh, tự tin, tất nhiên là các bạn cũng phải ôn thật kỹ, không nên phó mặc cho may mắn. Ít người may mắn được như Huy lắm…". Ngay lập tức anh đã lên tiếng đáp trả: "Tôi thi tốt nghiệp dư có hơn chục điểm thôi nên lời chúc của thằng cu kia (Xuân Trường) chỉ là cho tôi vào thêm phần thú vị thôi chứ điểm thi tốt nghiệp chắc gì đã hơn tôi".

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học - 3
Lời đáp trả của Đức Huy sau câu đùa tếu táo của Xuân Trường

Tuy nhiên, khi troll người đồng đội, Xuân Trường lại vô tình tự khiến mình rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Anh đạt 36,5 điểm trong bài dự thi 6 môn, còn Đức Huy lại được tổng điểm lên tới 37,5 điểm.

Sở dĩ như vậy bởi tiền vệ quê Hải Dương khi ấy được cộng tới 4 điểm ưu tiên trong khi người bạn thân lại không được cộng thêm bất cứ điểm ưu tiên nào. Với tổng cộng 37,5 điểm, quả thật Đức Huy có thành tích tốt hơn Xuân Trường (36,5 điểm) trong kì thi tốt nghiệp cấp 3.

Quế Ngọc Hải - suýt bỏ nghiệp cầu thủ để thi đại học vì... quá giỏi Toán

Với tài năng thiên bẩm, sự đam mê và khổ luyện với trái bóng tròn, cuối cùng chàng cầu thủ SN 1993 Quế Ngọc Hải cũng chiếm lại được cảm tình của người hâm mộ và hưởng "trái ngọt" cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. 

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học - 4

Chia sẻ với báo chí, ông Hùng, bố của Ngọc Hải cho biết từ nhỏ Ngọc Hải học giỏi, đá bóng cũng rất hay. Ý định của gia đình là sẽ cho Ngọc Hải học hành để mai sau thi vào một trường đại học nào đó. Thế nhưng, với niềm đam mê với trái bóng tròn, sau khi tham gia giải bóng đá Nhi đồng khi còn học lớp 5, anh chính thức được lò đào tạo CLB SLNA chiêu dụ.

"Mặc dù được đào tạo bóng đá là chủ yếu, thế nhưng đến năm lớp 9 cô giáo chủ nhiệm của Hải vẫn gọi cho gia đình nói rằng nên cho Hải về đi học văn hóa thì tốt hơn vì nó học giỏi toán, cho đi đá bóng thì uổng phí. Chúng tôi cũng hỏi con xem ý định như thế nào, nhưng Hải quyết tâm lắm, tôi cũng tin tưởng nên không can thiệp", ông Hùng chia sẻ với báo chí. 

Lương Xuân Trường

Người hâm mộ chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Lương Xuân Trường, chàng trai mắt híp sinh năm 1995 đến từ Tuyên Quang. Anh là chàng tiền vệ tài ba trên sân cỏ, sở hữu một lượng fan đông đảo trong làng bóng đá Việt Nam.

Ngoài tài năng bóng đá, Trường Híp còn có thành tích học tập ấn tượng. Thời còn đi học, anh giữ chức lớp phó học tập với những quyển vở dày đặc điểm 10. 

Trong các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường là người được đánh giá cao về trình độ tiếng Anh. Chàng tiền vệ này thường xuyên sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp và giới thiệu bản thân, anh còn biết cả tiếng Hàn do có khoảng thời gian 2 năm thi đấu ở đây.

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học - 5

Chia sẻ về cách học ngoại ngữ của mình, Xuân Trường tiết lộ: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng để học thêm tiếng Anh mỗi ngày. Tôi có may mắn khi bản thân thích tiếng Anh nên việc học ngoại ngữ có thể dễ dàng hơn những bạn không thích. Tôi thích xem phim, nghe những bài hát bằng tiếng Anh hay xem bài phỏng vấn của các cầu thủ lớn trên thế giới bằng tiếng Anh, những buổi nói chuyện của họ bằng tiếng Anh. Từ đó, mình có thể học nhiều hơn từ ngữ tiếng Anh trong bóng đá".

Xuân Trường cho biết công việc sau khi giải nghệ: "Nếu có tiếng Anh, sau này mình có thể làm thêm các công việc như phiên dịch tiếng Anh cho HLV chẳng hạn. Mình có sẵn chuyên môn nên phiên dịch sẽ rất hay. Mình cũng có thể tìm hiểu thêm những nền văn hóa mới, gặp gỡ và kết bạn với mọi người trên thế giới”.

Quang Hải: Cùng lúc học 2 trường đại học

Quang Hải là cầu thủ hiếm hoi cùng lúc học song song cả hai trường đại học. Anh đang học trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, đồng thời học ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội). Đáng nói là ở cả 2 trường, Quang Hải đều giành được học bổng.

Đầu tháng 12/2020, Quang Hải cùng đồng đội ở Hà Nội FC là Đình Trọng nhập học tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Đây cũng là 2 trong số những vận động viên tiêu biểu được cấp học bổng của trường. 

Bất ngờ học vấn của các cầu thủ đội tuyển VN, có người học cùng lúc 2 trường đại học - 6

Ngôi trường thứ 2 Quang Hải đang theo học là Đại học Kinh tế. Anh cùng vận động viên môn điền kinh Quách Thị Loan nhận được học bổng ngành Quản trị Kinh doanh của trường. Cả hai sẽ theo học chương trình bậc cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Bạn học lớp cùng với cầu thủ Quang Hải còn có 12 vận động viên khác.

Theo H.A (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)




http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bat-ngo-voi-hoc-van-cua-cac-cau-thu-doi-tuyen-viet-nam-d278374.html