Giới trẻ

Anh Bùi Quang Huy làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10 gồm 98 thành viên. Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch.

Chiều 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch Hội khóa 9 gồm Nguyễn Minh Triết, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Việt Quế Sơn và Chu Hồng Minh tiếp tục giữ chức vụ này trong khóa 10.

Ban kiểm tra Trung ương Hội khóa 10 gồm 15 ủy viên, anh Bùi Minh Tuấn làm Trưởng ban. Ban thư ký có 31 ủy viên.

Anh Bùi Quang Huy làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Anh Bùi Quang Huy phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10. Ảnh: Trung ương Đoàn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10 Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành khóa mới. 

"Ban chấp hành xin hứa sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận tâm tận lực cùng với đội ngũ cán bộ, hội viên, sinh viên cả nước phấn đấu triển khai sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước, sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với tổ chức Hội Sinh viên và sinh viên cả nước", anh Huy nói.

Anh Bùi Quốc Huy sinh năm 1977 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Anh có bằng thạc sĩ Luật, từng giữ nhiều chức vụ tại Trung ương Đoàn như Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đoàn... Ngày 9/9/2016, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 10 đã bầu bổ sung anh làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa 10, nhiệm kỳ 2012-2017.

Trước đó, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 9 là anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Theo Dương Tâm (VnExpress.net)