Giới trẻ

9X đẹp trai, kiếm tiền giỏi vẫn F.A

Bảnh bao, ham học, kiếm tiền giỏi, đa số người quen cho rằng Thiên Anh nắm giữ một danh sách dài các cô gái theo đuổi, thế nhưng, 9X tiết lộ, mình vẫn ế.

Bảnh bao, ham học, kiếm tiền giỏi, đa số người quen cho rằng Thiên Anh nắm giữ một danh sách dài các cô gái theo đuổi, thế nhưng, 9X tiết lộ, mình vẫn ế.


Với số tiền kiếm được, Thiên Anh có một cuộc sống khá thoải mái dù đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Sở hữu ngoại hình khá lại có thành tích trong các cuộc thi tài năng, nhan sắc, Thiên Anh được bạn bè ưu ái gọi bằng biệt danh "hot boy phố núi". 

Thiên Anh có cuộc sống đầy đủ nhờ từ lập sớm.


9X đa năng
 
Ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố để trọ học, Thiên Anh trải qua nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Không muốn bị coi là sinh viên nghèo, mua sắm gì cho bản thân cũng phải suy tính thiệt hơn, 9X quyết định phải tự chủ về kinh tế, anh bắt đầu kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nhau.

Công việc đầu tiên Thiên Anh thử sức chính là làm nhân viên phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh với mức lương 12 nghìn đồng cho 1 giờ phục vụ. Trong suốt gần 1 năm tiếp theo, 9X lần lượt trải nghiệm với đủ loại nghề từ chạy bàn trong quán cafe, phục vụ nhà hàng đến đi hát tiệc cưới....

Khao khát kiếm tiền của Thiên Anh lớn đến độ anh có thể làm bất cứ việc gì miễn là không phạm pháp. 9X tâm sự:

"Gia đình luôn sẵn sàng lo mình được đầy đủ nhưng bản thân lại rất muốn có một cuộc sống tự lập, không phụ thuộc ai, có thể làm mọi điều mình thích. Bởi vậy, chỉ còn một cách là mình phải kiếm thật nhiều tiền. Có giai đoạn, Thiên Anh đăng kí tham gia hàng chục cuộc thi lớn nhỏ chỉ với suy nghĩ biết đâu thắng giải sẽ có tiền. Cũng nhờ những ngày tháng chật vật tự lập ấy mà đến giờ, việc lớn nhỏ gì mình cũng biết làm".

Thấy làm thuê thu nhập không cao lại mất nhiều thời gian bên ngoài, Thiên Anh chuyển sang tự bỏ vốn kinh doanh. Anh phân phối lại các mỹ làm đẹp, chăm sóc da qua mạng cho các bạn trẻ. Ban đầu, những sản phẩm này đều được 9X sử dụng qua, thấy tốt nên chia sẻ với bạn bè trên Facebook, lâu dần, nhiều người có thói quen nhắn tin hỏi han tìm hiểu về sản phẩm. Thấy có nhiều cơ hội, Thiên Anh quyết định trở thành đầu mối cung cấp sản phẩm online. Anh bắt đầu công việc này từ tháng 4 năm 2013.

"Vì buôn bán online không cần mặt bằng nên mình lấy lời rất ít. Một món hàng bán ra lời khoảng 20-30% giá thành sản phẩm. Ví dụ nhập 250 nghìn đồng thì mình bán 350 nghìn đồng. Những ngày đắt khách, mình kiếm được tầm 2-3 triệu đồng nhưng có ngày vắng chỉ 500 nghìn là vui rồi".

Ngoài kinh doanh trực tuyến, Thiên Anh vẫn đeo đuổi đam mê chính trong ngành học của mình là diễn xuất. 9X từng góp mặt trong hơn 8 TVC quảng cáo lớn nhỏ về thức ăn nhanh, đồ uống, xe đạp, áo quần. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ việc này lại không ồn định.

"Muốn nhận được vai, diễn viên phải trải qua rất nhiều vòng casting của nhà sản xuất. Tuy nhất nhiều thời gian nhưng cát xê cho một TVC lại không quá cao nên mình cần có công việc khác để kiếm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài" - Đó cũng là lý do Thiên Anh duy trì kinh doanh qua mạng trong lúc chạy show quảng cáo.

Ngoài kinh doanh, đóng quảng cáo, 9X đến từ Gia Lai còn có đam mê viết lách, anh đang là cộng tác viên của một số tờ báo mạng, sáng tác truyện, vì làm việc không thường xuyên nên lương cứng cũng chỉ đủ cà phê, xăng xe di chuyển. Tuy vậy nhưng Thiên Anh cảm thấy rất vui vì có cơ hội trải nghiệm những nghề nghiệp mới bên ngoài chuyên ngành đang theo học.

Thiên Anh tham gia đóng TVC quảng cáo, gương mặt quen thuộc trong nhiều clip hài dành cho giới trẻ. Ảnh: Đào Phúc Quang Vũ.

Hiện tại, với 3 nghề cùng lúc, "hot boy phố núi" bỏ túi hơn 40 triệu đồng tháng, anh giấu kín chuyện chuyện tiền nong với gia đình vì sợ bố mẹ lo nghĩ, cho rằng con lơ là học tập, ham ra đời sớm.

"Mình lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý để vừa có một khoản làm vốn cho bản thân vừa đỡ đần gia đình về mặt kinh tế khi cần. Tuy nhiên, đây chưa phải là giai đoạn thích hợp để tiết lộ mọi kế hoạch kinh doanh với bố mẹ vì mình không muốn họ phải lo lắng" - Thiên Anh tâm sự.

Từng bị bạn gái bỏ vì chê nghèo

Nhìn vẻ chững chạc hơn tuổi cùng cuộc sống tự lập về kinh tế khi đang còn là sinh viên, ít ai ngờ rằng Thiên Anh vẫn chưa tìm được người yêu suốt nhiều năm nay. Thất bại trong mối tình đầu cách đây nhiều năm là một trong những lý do khiến 9X chưa thể gạt bỏ mặc cảm về bản thân, để tiếp tục yêu. Thiên Anh tâm sự:

"Chuyện tình của mình kéo dài 3 năm từ cuối năm lớp 9 đến gần hết lớp 12. Mình và bạn ấy biết nhau trong lớp luyện thi cuối cấp 2, đến đầu năm lớp 10 thì bắt đầu hẹn hò. Cô ấy chia tay mình để cặp với một chàng trai khác giàu có hơn. Đến giờ, những điều mà tình đầu để lại vẫn chưa thể nguôi ngoai, đó cũng chính là lý do mình làm việc cật lực để kiếm tiền nhưng có tiền rồi vẫn không hết cô đơn...".

Sở hữu ngoại hình bảnh bao, Thiên Anh vẫn chưa thoát ế.


9X rất tin vào hai chữ nhân duyên trong cuộc sống vì thế, Thiên Anh lý giải chuyện vẫn còn lẻ bóng trong hiện tại dù sở hữu những điều kiện tốt là do duyên chưa tới.

"Mình không đặt cho tình yêu tiêu chuẩn nào, ngoại hình cũng chỉ mang tính chất tương đối, quan trọng là tính cách con người có hợp nhau không. Hi vọng, nếu cô gái nào đó không chê mình nghèo có thể nhắn tin làm quen hoặc hẹn hò cà phê ngay ngày mai, biết đâu, nhờ mở lòng mà tình duyên sẽ tới" - 9X hài hước nói.

 
Theo Ma Kết (Zing.vn)