Giới trẻ

3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi

Sinh ra đã ở "vạch đích", song các thiếu gia này vẫn chứng tỏ được sự giỏi giang ở nhiều lĩnh vực, khiến không ít người ngưỡng mộ.

3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi
Steven Zhang (Zhang Kangyang, 27 tuổi) vừa trở thành chủ tịch thứ 21 của CLB Inter Milan, đồng thời là người trẻ nhất được bổ nhiệm vào vị trí này trong lịch sử 110 năm đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza. 9X là con trai tỷ phú Zhang Jindong - ông chủ tập đoàn Suning chuyên bán lẻ thiết bị điện tử và đồ điện gia dụng hàng đầu Trung Quốc. Ông là người giàu thứ 28 ở Trung Quốc và xếp thứ 305 thế giới với khối tài sản 6,2 tỷ USD (năm 2018), theo Forbes. Ảnh: Getty.
3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi - 1
Nhận được lời mời từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và ĐH Duke ở Mỹ, thiếu gia họ Zhang chọn học ngành Kinh tế tại trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, 9X được cha giao chức phó chủ tịch tập đoàn Suning của gia đình. Anh là một trong những doanh nhân trẻ có ảnh hưởng ở Trung Quốc, lọt vào danh sách 40 Under 40 của tạp chí Fortune China trong 2 năm liên tiếp. Ảnh: Instagram NV.
3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi - 2
Mario Ho (23 tuổi) là một trong số 17 người con của ông Stanley Ho - tỷ phú 96 tuổi với khối tài sản khoảng 3,1 tỷ USD (năm 2011), theo Forbes. Ông xếp thứ 13 trong số người giàu nhất Hong Kong, Trung Quốc. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mario đã là học sinh ưu tú, giỏi Toán và yêu thể thao. Cậu từng giành giải trong cuộc thi toán học thế giới năm 11 tuổi; đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympiad Toán học thế giới 5 năm liên tiếp. Ảnh: Instagram NV.
3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi - 3
Năm 18 tuổi, Mario Ho nhận được lời mời nhập học từ 2 ngôi trường danh giá là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ và ĐH Oxford, Anh. Cậu chọn MIT và tốt nghiệp cử nhân chỉ sau 3 năm. Cùng năm 2016, Mario trở thành người trẻ nhất theo học thạc sĩ Tài chính tại MIT trong lịch sử của trường. Theo Goodyfeed, sau khi tốt nghiệp cao học, thiếu gia 9X không "dựa hơi" gia đình mà một mình tới Thượng Hải lập nghiệp. Cậu còn có nhiều tài lẻ như ca hát, chơi guitar, piano. Ảnh: Instagram NV.
3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi - 4
Thiếu gia Kuok Meng Ru (30 tuổi) là con trai thứ 2 của tỷ phú giàu thứ 8 Singapore (theo thống kê của Forbes năm 2017), Kuok Khoon Hong. Ông là chủ tập đoàn Wilmar International - "đế chế" lớn trong lĩnh vực nông nghiệp ở châu Á và nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới. Ông Kuok Khoon Hong còn sở hữu doanh nghiệp trong các lĩnh vực đường, phân bón, khách sạn và công ty kho vận. Năm 10 tuổi, Meng Ru được gửi tới trường nội trú ở Anh. Sau đó, 8X tốt nghiệp ngành Toán tại ĐH Cambridge. Sau khi trở về nước, Kuok Meng Ru từ chối nối nghiệp cha để gây dựng đế chế riêng. Ảnh: Getty.
3 thiếu gia nhà tỷ phú châu Á: Giàu có lại còn đẹp trai, tài giỏi - 5
Thiếu gia 8X hiện là doanh nhân thành đạt trong ngành công nghiệp âm nhạc. Anh sở hữu công ty bán lẻ thiết bị âm nhạc Swee Lee; nắm giữ 49% cổ phần của tạp chí Rolling Stone; tung ra nền tảng sáng tạo âm nhạc dựa trên công nghệ điện toán đám mây BandLab Technologies. Ảnh: Swee Lee.

Theo Thiên Nhi (Tri Thức Trực Tuyến)