Sức khỏe

Tư thế "yêu" nào dễ gây chấn thương nhất?

Các nhà khoa học đã phát hiện ra tư thế "yêu" là nguyên nhân chính dẫn tới 50% trường hợp gãy ‘cậu nhỏ’ trong khi quan hệ. Đó là tư thế người phụ nữ ngồi trên (cow-girl).

Các nhà khoa học đã phát hiện ra tư thế "yêu" là nguyên nhân chính dẫn tới 50% trường hợp gãy ‘cậu nhỏ’ trong khi quan hệ. Đó là tư thế người phụ nữ ngồi trên (cow-girl).

 

Các nhà khoa học đã theo dõi các bệnh nhân bị gãy ‘cậu nhỏ’ tại 3 bệnh viện khác nhau ở thành phố Campinas của Brazil trong thời gian 13 năm. Khoảng một nửa số bệnh nhân cho biết họ nghe thấy tiếng gãy trước khi cảm thấy đau và sau đó bị sưng lên. Độ tuổi trung bình của những bệnh nhân bị tai nạn ‘gãy súng’ là 34 và một số người đã phải chờ tới 6 giờ trước khi quyết định tới bệnh viện.

Nhóm nghiên cứu kết luận: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng tư thế nữ ở trên là tư thế yêu nguy hiểm nhất liên quan tới tai nạn gãy dương vật. Giả thuyết của chúng tôi là người phụ nữ thường điều khiển các chuyển động với cả trọng lượng cơ thể đè lên. Điều này tạo ra rủi ro mất kiểm soát khi mọi thứ ở sai vị trí, dẫn tới dễ bị tổn thương.”

Ngược lại, khi nam giới ở trên và kiểm soát mọi chuyển động, anh ấy có nhiều cơ hội hơn để giảm lực tác động khi đột nhiên cảm thấy đau.

Gãy dương vật là tai nạn tương đối hiếm gặp và nó thường làm bệnh bệnh cảm thấy lo sợ, xấu hổ và trì hoãn thời tới bệnh viện. Sự chậm trễ này có thể dẫn tới giảm chức năng tình dục và bài tiết”, nhóm nghiên cứu cảnh báo.
 
Theo Hà Hương (VietNamNet)