Sức khỏe

Rối loạn cương dương ở người trẻ

Rối loạn cương dương là một trong những vấn đề được xếp vào trong những bệnh khó nói mà cánh mày râu thường gặp phải nhất hiện nay. Trước đây, bệnh rối loạn cương dương thường gặp chủ yếu ở nam giới độ tuổi trung niên trở lên, tuy nhiên hiện nay vấn đề này đang có dấu hiệu trẻ hóa.

Khi đây là vấn đề khó nói, ngại chia sẻ thì câu chuyện tự tìm giải pháp dân gian, tự tìm mua thuốc trên mạng đang là xu hướng của nhiều người. Do đó, một số câu chuyện đi tìm thuốc đẩy lùi rối loạn cương dương trở thành câu chuyện bi hài cười ra nước mắt.

Anh T (Hà Nội) đến thăm khám tại Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe giới tính chia sẻ bị vợ chê tại sao dạo này cậu nhỏ như thiếu năng lượng, lúc nào cũng ỉu xìu, hay có cặp bồ bịch bên ngoài nên anh tìm hiểu trên mạng và nhận thấy rằng mình có dấu hiệu của rối loạn cương dương.

Ngay trên các website chia sẻ thông tin đồng thời giới thiệu những loại thuốc chữa rối loạn cương dương hiện nay. Anh được người bán tư vấn một loại thuốc có hiệu quả tức thì, đảm bảo không hiệu quả không lấy tiền. Anh tin tưởng và đặt mua, chỉ sau 1-2 lần sử dụng, anh cảm nhận hiệu quả đúng là rõ thật. Nhưng bên cạnh đó, anh T lại cảm thấy có những hiện tượng như dương vật thường xuyên cương cứng, nhức mỏi, người hay bốc hỏa, chóng mặt và đau đầu.

Rối loạn cương dương ở người trẻ
Nhiều nam giới mệt mỏi vì vấn đề này (Ảnh minh họa)

Anh T lo lắng và đi khám thì được giải đáp loại thuốc mà anh đang sử dụng là thuốc cường dương. Các loại thuốc này về cơ chế là làm giãn mạch và tăng hoạt động lưu thông máu đến dương vật, từ đó giúp dương vật duy trì độ cương cứng và kéo dài thời gian hơn. Tuy nhiên ở một số người có tiền sử như bệnh về tim mạch, huyết áp … thì việc sử dụng các loại thuốc này phải cẩn trọng.

Về cơ chế, hoạt động quan hệ tình dục đã khiến cơ thể của nam giới tiêu tốn rất nhiều năng lượng và phải gắng nhiều sức. Lúc này nhịp tim cũng sẽ tăng, huyết áp, nhịp thở cũng tăng cao hơn so với bình thường. Đối với những người có bệnh về tim mạch sử dụng các thuốc cường dương không đúng cách, đúng liều lượng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ trong lúc quan hệ.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bách tại Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe giới tính phân tích, rối loạn cương dương ở nam giới là vấn đề tương đối phức tạp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương. Như ở các bạn trẻ thì lạm thói quen thủ dâm, bị ám ảnh vì lạm dụng phim khiêu dâm, do lối sống thiếu khoa học, lạm dụng bia rượu, chất kích thích, công việc căng thẳng, áp lực. Ở người có tuổi hơn thì nguyên nhân xuất phát từ các bệnh lý về thần kinh, các bệnh chuyển hóa như tiểu đường, mỡ máu… Một số nguyên nhân thường gặp khác như đến độ tuổi mãn dục, sử dụng thuốc chữa bệnh trong một thời gian dài…

Rối loạn cương dương ở người trẻ - 1
Bác sĩ Nguyễn Đình Bách tư vấn bệnh Rối Loạn Cương Dương

Như vậy chúng ta thấy rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương. Do đó việc tự ý đi mua thuốc không thể khẳng định hoàn toàn người bệnh sẽ khỏi. Muốn xử lý, cần phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh và từ đó phương hướng giải quyết ở mỗi người sẽ một khác.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bách cũng chia sẻ thêm, ở người trẻ tuổi nên thực hiện lối sống khoa học, từ bỏ thói quen thủ dâm và hạn chế bia rượu, chất kích thích gây hại. Cố gắng cân bằng cuộc sống, công việc, ăn uống bồi bổ. Đối với người có tuổi, cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe, giải quyết tích cực các vấn đề đang gặp phải.

Theo PV (Sức Khỏe & Đời Sống)




https://suckhoedoisong.vn/roi-loan-cuong-duong-o-nguoi-tre-n178414.html