Sức khỏe

Quý ông 32 tuổi liệt dương vì ngày nào cũng quan hệ 3 lần

Dù còn rất trẻ nhưng anh H. đã phải vào viện điều trị chứng liệt dương do ham muốn tình dục quá độ.

BS Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nam bệnh nhân V.V.H.  (32 tuổi, Vĩnh Phúc) nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, lo lắng, tự ti vì không thể quan hệ với vợ.

Anh H. cho biết, trước đây, cứ sau các cuộc nhậu say sưa, nhu cầu quan hệ tình dục của anh lại lên cao. Dần dần, chuyện này diễn ra thường xuyên, đến mức hầu như ngày nào anh cũng quan hệ 3 lần.

Bác sĩ chẩn đoán anh H. bị rối loạn cương dương do lạm dụng rượu bia, quan hệ tình dục quá độ 3 lần/ngày trong thời gian quá dài.

Quý ông 32 tuổi liệt dương vì ngày nào cũng quan hệ 3 lần
Ảnh minh hoạ 

BS Lợi cho biết, anh H. bày tỏ mong muốn chữa bệnh để đạt phong độ như xưa, tuy nhiên việc này rất khó. Việc điều trị cho anh H. cần nhiều thời gian và sẽ rất tốn kém.

Bệnh nhân sẽ phải kết hợp nhiều biện pháp như dùng thuốc theo liệu trình nhằm tăng cường máu lưu thông tới dương vật và kết hợp với hỗ trợ tâm lý liên tục.

BS Lợi cho hay, rối loạn cương dương thường do tâm lý, tuổi tác, lạm dụng thủ dâm, mắc các bệnh mãn tính hay chế độ sinh hoạt thiếu khoa học, hợp lý…

Để tránh tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, ngoài chú ý tập luyện, duy trì sức khoẻ, nam giới cần quan hệ điều độ.

“Ở độ tuổi từ 18 - 25, nam giới chỉ nên quan hệ từ 3 - 4 lần/tuần là tối đa”, BS Lợi khuyến cáo.

Nếu “yêu” gắng sức thời gian dài, nam giới dễ mắc các bệnh về nam khoa, dù chữa trị cũng khó hồi phụ như ban đầu.

Đặc biệt, với những trường hợp lạm dụng rượu bia, không nên quan hệ tình dục trong lúc say xỉn. Nếu kéo dài sẽ gặp tình huống nguy hiểm như bệnh nhân nói trên.

Theo Minh Anh (VietNamNet)