Sức khỏe

Nguyên nhân bất ngờ, phái nữ không thể 'lên đỉnh' vì giày cao gót

Câu chuyện tưởng như đùa này lại hoàn toàn có thực. Ngay cả chính chủ nhân của những đôi giày cao gót cũng chưa bao giờ ngờ tới món đồ trợ thủ đắc lực này có ngày lại gây họa trong chuyện chăn gối của họ.

Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ nghỉ trưa là các chị em lại đem chuyện gia đình ra kể rôm rả. Từ chuyện mẹ chồng khó tính thế nào, cách nuôi dạy con cái ra sao hay lương lậu của chồng… đều được các chị đưa lên hàn huyên tâm sự.

Hôm nay chủ đề chính của các chị bàn về một việc khá tế nhị đó chính là chuyện chăn gối. Trong khi mọi người đang say sưa kể từng chi tiết về những giây phút được chồng đưa lên tận mây xanh thì Minh Hương lại có vẻ như hụt hẫng và buồn bã. Cô khá tủi thân khi biết hầu hết mọi người đều được nếm mùi vị của khoái cảm mà cô thì chưa bao giờ biết đến.

Nguyên nhân bất ngờ, phái nữ không thể 'lên đỉnh' vì giày cao gót
Minh Hương thật thà thú nhận, cô chưa bao giờ biết đến mùi vị cực khoái - Ảnh minh họa: Internet

Minh Hương kể, từ khi yêu nhau, cũng có vài lần vượt qua giới hạn nhưng chưa lần nào cô được "lên đỉnh". Cứ nghĩ là do những lần đầu tiên cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên thế. Nhưng sau khi kết hôn, mặc dù hai vợ chồng có tìm hiểu và học hỏi những chiêu thức giường chiếu trên mạng, sách vở và ngay cả trong những bộ phim nóng cũng không có tác dụng với cô.

Hết cách cô mới cầu cứu đến các chuyên gia về tình dục. Khi được bác sĩ chỉ ra nguyên nhân chính khiến cô không thể có cảm giác "lên đỉnh" chính là đôi giày cao gót sử dụng hàng ngày. Điều này khiến cô không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Nguyên nhân bất ngờ, phái nữ không thể 'lên đỉnh' vì giày cao gót - 1
Bác sĩ chỉ ra thủ phạm chính khiến cô không lên đỉnh được chính là những đôi giày cao gót cô đang mang - Ảnh minh họa: Internet

Cô chia sẻ, vì chiều cao hơi khiêm tốn nên thường phải nhờ đến những đôi giày cao gót để tôn dáng. Cô cảm giác tự tin và thấy mình xinh đẹp hơn hẳn khi mang nó. Từ đó, trong tủ đồ không bao giờ vắng bóng những trợ thủ đắc lực này. Sử dụng nhiều nên quen chân, những đôi giày, đôi guốc của cô ít nhất cũng 12 phân. Hương mang chúng hầu hết thời gian trong ngày, chỉ trừ thời gian ở nhà đi chân trần là cô mới phải rời chúng.

Thực hư chuyện giày cao gót làm cho chị em không thể "lên đỉnh"

Dẫn từ Sức khỏe và Đời sống, những đôi giày cao gót chính là thủ phạm gây lên vấn đề trong “chuyện ấy” của chị em. Đây là khẳng định của các chuyên gia sức khỏe sinh sản ở Anh quốc sau khi nghiên cứu về tác hại của món đồ thời trang này đối với sức khỏe của phụ nữ. Nếu thường xuyên mang những đôi cao gót hơn 5cm, áp lực dồn lên phía trước bàn chân có thể làm cho khung xương chậu của phụ nữ nghiêng sang một bên. Đây chính là nguyên nhân gây nên rối loạn kinh nguyệt, đau bụng khi đến chu kỳ và giảm một số chức năng của bụng, đồng thời giảm luôn khả năng thụ thai.

Nguyên nhân bất ngờ, phái nữ không thể 'lên đỉnh' vì giày cao gót - 2
Thường xuyên mang giày cao gót sẽ gây nhiều tác hại đến sức khỏe phụ nữ, giảm hưng phấn khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra việc đi giày cao gót nhiều cũng sẽ khiến cho cơ bắp ở phần chân, đáy chậu và bụng dưới luôn trong thái căng thẳng, gây ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu ở khoang chậu, từ đó giảm hưng phấn.

Thậm chí một số học giả còn cho rằng, đi giày cao gót trong thời gian dài còn là một nhân tố gây lãnh cảm ở phụ nữ.

Biện pháp khắc phục

Nên hạn chế việc đi giày cao gót thường xuyên, chỉ đi vào những lúc thật cần thiết như dự tiệc, gặp gỡ đối tác.

Nguyên nhân bất ngờ, phái nữ không thể 'lên đỉnh' vì giày cao gót - 3
Không nên mang giày cao gót thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Nếu buộc phải mang thì có thể áp dụng một số mẹo dưới đây để giảm thiểu tác hại:

Chọn những đôi có kích thước vừa chân, có miếng lót mềm mại, êm chân và thoải mái.

Nên đầu tư bằng những đôi giày hàng hiệu bởi nó đã được tính toán bằng những thông số kỹ thuật, chất liệu, kiểu dáng để người dùng có cảm giác thoải mái nhất.

Không nên chọn những đôi giày quá cao hơn 12cm, độ chúi cao.

Ngâm chân bằng nước muối ấm, thảo dược để xoa dịu đôi chân và giải tỏa căng thẳng.

Nguyên nhân bất ngờ, phái nữ không thể 'lên đỉnh' vì giày cao gót - 4
Ngâm chân nước muối, nước gừng hoặc thảo dược để làm dịu và giải tỏa căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, có những chuyện tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến nhau. Vậy nên khi cảm nhận bản thân mình có gì đó khác lạ, chị em nên thăm khám và tìm hiểu rõ để tìm biện pháp khắc phục càng sớm càng tốt nhé!

Theo Hà Phong (Phunusuckhoe.vn)