Sức khỏe

Giải pháp cứu nguy hiệu quả cho những cặp đôi yêu lâu 'bỗng dưng thấy chán'

Nếu các cặp đôi không có những giải pháp kịp thời, mối quan hệ vốn đang trục trặc có thể ngày càng xa cách...

Càng trở nên thân mật, gần gũi, những khác biệt về tính cách, sở thích càng bộc lộ rõ hơn. Không phải tất cả khác biệt này đều tạo thành rào cản và đẩy cả hai ra xa nhau nhưng nếu không biết khéo léo giải quyết, chúng sẽ khiến mối quan hệ của bạn gặp rắc rối. Dưới đây là một vài biện pháp cứu nguy cho các cặp đôi khi nhận thấy tình cảm có dấu hiệu phai nhạt:

Lắng nghe nhau nhiều hơn

Lắng nghe là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền vững nhưng không nhiều cặp đôi có thể thực hiện điều này. Không chỉ giúp cả hai thêm hiểu nhau, điều này còn giúp cả hai tránh khỏi những xung đột và giải quyết nhanh chóng những bất đồng quan điểm. Nếu cảm thấy chán nản và không muốn chia sẻ cảm xúc với đối tác, có thể vấn đề bắt nguồn từ việc hai bên không biết lắng nghe nhau. Thay vì vội vã chỉ trích và phán xét hành động của đối phương, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và suy nghĩ. Rất có thể, bạn và đối phương sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi đặt mình vào hoàn cảnh của nhau.

Cùng lật lại những kỷ niệm đẹp

Những kỉ niệm hạnh phúc cùng nhau là liều thuốc cứu cánh hữu hiệu mỗi khi mối quan hệ gặp trục trặc. Khi cảm xúc tiêu cực dâng cao, những tấm ảnh hạnh phúc hay những món quà sẽ giúp cả hai vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng gợi nhắc những gì cặp đôi từng trải qua thay vì những căng thẳng mà cả hai đang phải đối mặt.

Giải pháp cứu nguy hiệu quả cho những cặp đôi yêu lâu 'bỗng dưng thấy chán'
Ảnh minh họa

Cùng nhau thử nghiệm những điều mới lạ

Nếu cuối tuần nào cả hai cũng hẹn nhau ở quán cafe hoặc tiệm ăn quen thuộc nào đó thì đã đến lúc thay đổi. Thay đổi địa điểm gặp mặt, cùng nhau xem phim hoặc tham gia một vài hội chợ hoặc hoạt động ngoài trời sẽ đem đến sự mới mẻ cho mối quan hệ của bạn. Những điều này cũng giúp hình thành những trải nghiệm mới lạ và là cột mốc để cả hai nhìn về mỗi khi nản lòng, muốn bỏ cuộc.

Dành cho đối phương những điều bất ngờ

Những điều bất ngờ dù nhỏ cũng có thể khiến đối phương vui mừng hạnh phúc. Thay vì chọn một món quà từ cửa hàng lưu niệm, tại sao không tự tay chuẩn bị cho chàng những một chiếc móc khóa hay vòng tay? Chắc chắn chúng sẽ ý nghĩa hơn nhiều những món đồ được bày bán sẵn.

Những điều đặc biệt bé nhỏ

Tuy có phần trẻ con nhưng điều này lại tạo nên cảm giác thân mật và gần gũi. Thay vì xưng hô “anh - em”, hãy thử những tên gọi đáng yêu khác mà chỉ có cả hai biết. Ngoài việc mang lại sự thân mật, gọi tên nhau bằng biệt danh cũng đem đến sự mới mẻ, xua đuổi nhàm chán và căng thẳng trong những cuộc trò chuyện.

Tạm xa nhau một thời gian

Nếu những biện pháp trên đều không có tác dụng thì tốt hơn hết cả hai nên dành cho nhau một khoảng thời gian riêng tư để trái tim, tâm trí được “nghỉ ngơi”. Không giống nhiều người lo ngại, khi tần suất gặp nhau ít đi, cả hai sẽ có nhiều thời gian nhớ về nhau hơn đồng thời không quá nhàm chán vì phải ở bên nhau nhiều. Nếu thực sự yêu, chỉ vài ngày không nói chuyện sẽ khiến hai người nhớ nhau điên cuồng và tìm cách liên lạc ngay tức khắc. Đây chính là lúc để cả hai “yêu lại từ đầu” với những cảm xúc nồng nhiệt và cháy bỏng.

Theo MHQ (Helino)