Sức khỏe

Chuyện chăn gối khi mang thai

Xin cho biết khi mang thai việc chăn gối sẽ gây hại cho thai nhi phải không, nghe nói bụng càng to đến ngày sinh, càng nguy hiểm hơn?

(Trương Thị Thanh - Long An)

Theo các chuyên gia, chuyện chăn gối sẽ rất an toàn trong tất cả các giai đoạn của thai kỳ nếu người phụ nữ có một thai kỳ bình thường. Vấn đề được đặt ra là thai kỳ như thế nào được gọi là bình thường? Đó là thai kỳ có nguy cơ thấp đối với các biến chứng sẩy thai hoặc sinh non.

Muốn biết có nguy cơ như thế nào, thai phụ phải khám định kỳ ở bác sĩ sản khoa hoặc nữ hộ sinh.

Về mặt tâm sinh lý, người phụ nữ mang thai sẽ có những thay đổi về ham muốn tình dục ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ.

Ảnh minh họa

Một số phụ nữ mang thai cảm thấy chuyện chăn gối rất là bất tiện vì sự to ra của cơ thể và người chồng phải luôn tìm hiểu cảm xúc, sự lo lắng của người vợ nhằm tạo ra một không khí thân thiện hạnh phúc. Phải quan tâm đến cách thức đạt được sự khoái cảm trong chuyện riêng tư của mình, từ sự hôn hít, vuốt ve, mơn trớn… và nhất là tư thế trong khi quan hệ nhằm tạo sự thích hợp với cơ thể thay đổi hàng ngày của thai phụ.

Phần lớn phụ nữ mang thai sẽ mất đi cảm hứng tình dục ở giai đoạn cuối của thai kỳ, không chỉ do bụng ngày càng to mà bởi sự bận tâm lo lắng về cuộc vượt cạn sắp tới và niềm vui được lên chức cha mẹ.

Vấn đề được quan tâm là có thể lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng qua chuyện quan hệ tình dục; không được quan hệ với đối tượng không rõ “tiền sử tình dục”, họ có thể mang các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như herpes, mồng gà, chlamydia hoặc HIV.

Khi người phụ nữ mang thai bị nhiễm trùng sẽ có thể truyền mầm bệnh sang thai nhi, gây những hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyến cáo ngưng hoạt động tình dục ở những tuần cuối của thai kỳ vì lý do an toàn bởi trong tinh dịch có chứa các hóa chất có thể kích thích cơn co bóp tử cung. Bởi thế ở vài trường hợp thai quá ngày, người ta khuyến cáo là nên thực hiện chuyện ấy dù không ham thích gì để mong khởi động cơn co thắt tử cung.

Theo BS.CKII. Đặng Minh Trí (Sức Khỏe & Đời Sống)