Sức khỏe

Cho chồng 'nhịn yêu' là thiệt chính mình

Chuyên gia tâm lý cho rằng, mối quan hệ vợ chồng chỉ “lãi” và hơn các mối quan hệ khác ở việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau. Nếu “kiêng món đó”, vợ chồng sẽ giống như hai kẻ ở chung nhà, anh ta cũng chán, mà bản thân chị em cũng thiệt.

Chất keo gắn kết

Vợ chồng chung sống không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”, nhưng cả đôi bên còn muốn “chuyện đó”, thì mối quan hệ còn được đảm bảo. Điều đáng lo nhất là cả hai không còn nhu cầu đụng đến thân thể nhau, sống với nhau mà coi nhau như “hai người cùng giới”.

Cho chồng 'nhịn yêu' là thiệt chính mình
(Ảnh: minh họa)

Khi tư vấn các mối quan hệ vợ chồng, các chuyên gia cũng thường “trắc nghiệm” đánh giá khả năng hàn gắn, cứu vớt cuộc hôn nhân bằng cách hỏi “anh chị có còn duy trì chuyện chăn gối thường xuyên không”. Nếu câu trả lời là “còn”, thì cơ hội làm lành, hâm nóng, làm mới tình cảm vợ chồng còn lớn hơn những cặp vợ chồng nói rằng đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn… yêu nhau nữa!

Tăng cường sức khỏe

Các chuyên gia tình dục học khẳng định rằng ngoài chức năng sinh con đẻ cái, thì tình dục còn có ý nghĩa như bài thể dục, giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhu cầu tình dục cũng còn là thước đo sức khỏe của hai người. Khi đau yếu, bệnh tật, chúng ta chẳng có ham muốn gì nữa. Nhưng khi thấy “muốn yêu”, chứng tỏ sức khỏe đã được hồi phục.

Cho chồng 'nhịn yêu' là thiệt chính mình - 1
(Ảnh: minh họa)

Duy trì đời sống tình dục đều đặn, tích cực, giúp phụ nữ năng động hơn, trẻ trung hơn, phòng chống lão hóa và béo phì tốt hơn. Tình dục cũng giúp người ta giải tỏa stress, căng thẳng, giúp tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn.

Liều thuốc tiên… không tốn kém

Tình dục là liều thuốc giảm đau rất tốt, tất nhiên nó không thể chữa được chứng đau dạ dày, đau tim, đau ruột thừa cấp tính. Tuy nhiên, khi người ta đau vai, đau gáy, đau lưng, đau bụng, đau lẩm nhẩm, đau mỏi mà không biết cụ thể đau ở đâu, thì tình dục giúp hóa giải cơn đau ấy. Nó cũng là liều thuốc ngủ, thuốc an thần tự nhiên mà không có tác dụng phụ như khi ta uống thuốc ngủ, thuốc an thần. Đây là vấn đề khoa học, bởi khi hai người yêu nhau, não bộ kích thích cơ thể và tiết ra chất dopamine, còn gọi là “thần dược”, xoa dịu những cơn đau nhẹ, khiến cơ thể đê mê, dễ chịu, dễ chìm vào giác ngủ ngon lành.

Đã có công trình nghiên cứu chỉ ra rằng tình dục đều đặn và có chất lượng là cách phòng tránh ung thư tử cung, ung thư vú và chống lão hóa ở phụ nữ.

Cách làm lành hữu hiệu

Đàn ông vụng miệng, lại hay tự ái cao, khi mắc sai lầm, ít khi chịu nhận lỗi và xin lỗi vợ, nhưng anh ta đòi hỏi chuyện “yêu vợ”, chị em hãy hiểu rằng anh ta đã nhận ra sai lầm, đang muốn làm lành, muốn dùng chuyện yêu để “thay lời muốn nói”.

Vợ chồng trong lòng có thể còn chút hờn giận, nhưng khi đã cùng nhau nhập cuộc, mang lại thỏa mãi cho cả đôi bên, thì khu buông nhau ra, mọi bực tức gần như tan biến.

Cho chồng 'nhịn yêu' là thiệt chính mình - 2
(Ảnh: minh họa)

Tạo hóa hào phóng, nhưng cũng “chơi khăm” khi bày ra trò yêu nhau, tặng cho đôi vợ chồng, để thử thách sự khôn ngoan của họ. Nếu biết sử dụng “chuyện yêu” một cách khôn ngoan, nó sẽ là vũ khí sắc bén, giúp chúng ta bảo vệ tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Ngược lại, lạm dụng hay sử dụng sai mục đích, nhất là khi phụ nữ dùng nó làm “hình phạt” đối với chồng, thì nó là con dao hai lưỡi, có thể cứa đứt tay mình…

Theo Duy Bình (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song/cho-chong-nhin-yeu-la-thiet-chinh-minh-1367103.html