Sức khỏe

Chàng trai hốt hoảng vì chưa 'lâm trận' đã xìu, chị em đừng dại cho chồng ăn những món này

Bác sĩ Vương Khởi Kiệt, ở Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Yi Dachang (Đài Loan), người đã tiếp nhận một bệnh nhân 17 tuổi bị rối loạn cương dương, nguyên nhân chỉ vì thói quen ăn uống xấu.

Bệnh nhân là Tiểu Đồng 17 tuổi, đang là học sinh trung học. Bình thường Tiểu Đồng rất thích ăn gà rán nhưng lại không thích vận động, do đó cơ thể của Tiểu Đồng khá béo. Gần đây, sau khi quen một cô bạn gái, 2 người đã thử "quan hệ", không ngờ đến thời khắc then chốt, đột nhiên "cậu nhỏ" của Tiểu Đồng không "nổi dậy".

Chàng trai hốt hoảng vì chưa 'lâm trận' đã xìu, chị em đừng dại cho chồng ăn những món này
Tiểu Đồng rất thích ăn gà rán, đồng thời lười vận động, dẫn đến cơ thể béo phì

Mặc dù Tiểu Đồng rất xấu hổ, nhưng cậu vẫn đến bệnh viện để khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện, cholesterol trong cơ thể Tiểu Đồng quá cao tích tụ ở thành mạch máu, gây ra tình trạng máu ở thể hang của dương vật không đủ, dẫn đến quá trình cương cứng bị gặp trở ngại.

Bác sĩ Vương Khởi Kiệt nói, trong quá trình kiểm tra cho Tiểu Đồng phát hiện, lượng cholesterol đạt tới 300 mg/dL, cao hơn đáng kể so với giá trị bình thường 200 mg/dL, và cholesterol xấu cũng đạt tới 200 mg/dL. Trong khi đó, tiêu chuẩn bình thường không được vượt quá 130 mg/dL. Ông phân tích rằng, lượng cholesterol quá mức có thể lắng đọng ở thành mạch máu, gây ra chứng xơ vữa động mạch, vì lượng máu ở thể hang của dương vật không đủ dẫn đến rối loạn chức năng cương dương.

Bác sĩ Vương cảnh báo rằng, trước đây hầu hết bệnh nhân bị rối loạn cương dương là nam giới trung niên và cao tuổi, nhưng gần đây tình trạng này ngày càng trở nên trẻ hóa, chủ yếu có liên quan đến các loại thực phẩm nhiều dầu, nhiều chất béo, những người trẻ từ 20-30 tuổi bị rối loạn cương dương ngày càng tăng.

Chàng trai hốt hoảng vì chưa 'lâm trận' đã xìu, chị em đừng dại cho chồng ăn những món này - 1
Béo phì là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương của Tiểu Đồng

Đối với trường hợp của Tiểu Đồng, bác sĩ Vương Khởi Kiệt đã điều chỉnh chế độ ăn uống và yêu cầu Tiểu Đồng giảm béo. Ông nói rằng các loại thuốc giảm cholesterol chỉ có thể thải cholesterol trong máu, nhưng cholesterol xấu lắng đọng trong thành mạch máu phải dựa vào tập thể dục, vì vậy Tiểu Đồng phải tăng cường tập thể dục để nâng cao sức khỏe, ăn nhiều rau xanh, không nên ăn nhiều chất béo, chất kích thích như rượu bia và thuốc lá.

Bác sĩ Vương cũng chỉ ra những tác hại của việc thừa cân sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục của nam giới ở các khía cạnh sau:

1. Tăng nguy cơ rối loạn cương dương

Béo phì dần dần giết chết đời sống tình dục vì những người đàn ông béo phì có nhiều khả năng mắc rối loạn cương dương (ED) hơn. Trọng lượng càng nặng thì nguy cơ mắc rối loạn cương dương càng cao.

2. Giảm nồng độ Testosterone

Một tác hại khác của béo phì đối với chất lượng đời sống tình dục của đàn ông đó là giảm nồng độ testosterone. Trong khi mức testosterone thấp ảnh hưởng đến chức năng cơ bắp và sức khỏe tim mạch, thì nó cũng dẫn đến mất ham muốn tình dục ở nam giới.

3. Giảm khả năng sinh sản

Chàng trai hốt hoảng vì chưa 'lâm trận' đã xìu, chị em đừng dại cho chồng ăn những món này - 2
Ngoài các vấn đề sức khỏe khác, béo phì cũng liên quan đến số lượng tinh trùng thấp và khả năng di chuyển của tinh trùng chậm hơn bình thường.

4. Mệt mỏi thường xuyên

Đàn ông béo phì cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn đàn ông có cân nặng bình thường. Mệt mỏi khiến chất lượng đời sống tình dục đi xuống và mất ham muốn tình dục. Hãy kiểm tra cân nặng và có một chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp, nếu bạn muốn có một cuộc sống tình dục lành mạnh, chất lượng.

5. Sỏi thận

Đàn ông béo phì có nhiều nguy cơ phát triển sỏi thận hơn và thường gây rất đau. Sỏi thận là tình trạng xấu cho sức khỏe tổng thể cũng như làm giảm chất lượng cuộc sống tình dục.

6. Ung thư tuyến tiền liệt

Béo phì làm thay đổi sự trao đổi chất của hormone giới tính, dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt. Chất béo trong cơ thể cũng làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Căn bệnh này đều làm suy giảm ham muốn tình dục ở đàn ông.

Theo Hà Vũ (Khampha.vn)