Sức khỏe

Bí quyết trị dị ứng 'chuyện ấy' giúp nàng tận hưởng trọn vẹn 'cuộc yêu'

Dị ứng "yêu” là bệnh hiếm gặp ở cả nam và nữ nhưng lại gây khá nhiều phiền toái trong trong các "cuộc yêu". Nếu tình trạng kéo dài có thể gây rạn nứt hôn nhân vì không thể sinh con. Vậy làm thế nào để chị em có thể vượt qua biến cố này?

Trong thực tế, có nhiều phụ nữ gặp tình trạng “không thể chịu đựng được” mỗi khi gần gũi bạn tình. Xuất phát từ tâm lý sợ "yêu", sau đó dẫn đến nhiều trường hợp gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đỏ rát, phát ban… ngay tại chỗ tiếp xúc. Điều này nghe có vẻ như vô lý, nhưng thực tế đó chính là dấu hiệu của căn bệnh khó nói dị ứng "yêu”.

Bí quyết trị dị ứng 'chuyện ấy' giúp nàng tận hưởng trọn vẹn 'cuộc yêu'
Dị ứng "yêu" là bệnh khó nói của một số phụ nữ gây nhiều phiền toái trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet
Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên căn bệnh này như:

Dị ứng tinh dịch: Còn gọi là hiện tượng tăng nhạy cảm với tinh dịch. Các protein, enzyme trong tinh dịch khi vào cơ thể phụ nữ sẽ được coi là kháng nguyên lạ và cơ thể sẽ sinh ra kháng thể để chống lại các kháng nguyên này dẫn đến xuất hiện các triệu chứng dị ứng như: ngứa, đỏ rát tại chỗ, phồng rộp cả trong và ngoài âm đạo, nổi mề đay toàn thân… Các triệu chứng này xuất hiện sau 20 -30 phút tinh dịch được phóng vào cơ thể phụ nữ.

Bí quyết trị dị ứng 'chuyện ấy' giúp nàng tận hưởng trọn vẹn 'cuộc yêu' - 1
Một số người dị ứng do tinh dịch của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng tinh dịch sẽ khiến hai bên khó chịu, không có khoái cảm khi “yêu”, lâu ngày sinh ra chán “yêu”, “sợ yêu” dẫn đến cuộc sống hôn nhân bị đổ vỡ.

Dị ứng mồ hôi: Khi “lâm trận” cả hai bên đều tốn rất nhiều sức lực dẫn đến đổ mồ hôi tiết ra nhiều. Điều này là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, có người lại không thể chịu được mùi mồ hôi của đối phương dẫn đến ngứa ngáy, khó chịu, tức ngực, nổi mề đay...

Bí quyết trị dị ứng 'chuyện ấy' giúp nàng tận hưởng trọn vẹn 'cuộc yêu' - 2
Một số khác dị ứng do mùi mồ hôi tiết ra khi "lâm trận" - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng bao cao su: Một số phụ nữ quá mẫn cảm với mùi của bao cao su, chất bôi trơn gây ra hiện tượng ngứa, đỏ rát, đau đầu, buồn nôn trong khi giao hợp.

Cách phòng tránh và điều trị

Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân nào gây nên các hiện tượng dị ứng trên, các chị em sẽ dễ dàng tìm được phương án phù hợp để “trợ giúp” mình trong các “cuộc yêu”.

Nếu bị dị ứng với tinh dịch: Yêu cầu chồng uống nhiều nước để làm loãng nồng độ axit trong tinh dịch. Sử dụng bao cao su ngăn chặn tinh dịch tiếp xúc với cơ thể.

Ở một số trường hợp phụ nữ được khuyên sử dụng phương pháp “giải mẫn cảm” bằng cách cho tiếp xúc và tăng dần liều tiếp xúc để cơ thể quen với chất lạ trong quá trình “yêu” và giảm dần các triệu chứng dị ứng. “Yêu” thường xuyên cũng giúp chị em dần dung nạp và “chấp nhận” sự có mặt của tinh trùng trong cơ thể.

Bí quyết trị dị ứng 'chuyện ấy' giúp nàng tận hưởng trọn vẹn 'cuộc yêu' - 3
"Giải mẫn cảm" là một biện pháp cho tiếp xúc dần và tăng liều với tinh dịch của chồng giúp phụ nữ dần thích nghi và có thể khỏi được căn bệnh này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã sử dụng tất cả biện pháp trên mà vẫn còn hiện tượng dị ứng thì hãy đến các bệnh viện chuyên khoa để thăm khám.

Nếu bị dị ứng với mồ hôi: Tất nhiên nên làm “chuyện ấy” ở những nơi mát lạnh, dễ chịu để hạn chế mồ hôi tiết ra.

Nếu dị ứng với bao cao su: Nên tìm hiểu kĩ mình bị dị ứng với do mùi nhựa hay do chất bôi trơn có trên bao cao su. Sau đó thử đổi loại bao khác để sử dụng xem có xảy ra tình trạng dị ứng nữa hay không. Nếu vẫn bị dị ứng với nhiều loại bao cao su khác nhau thì nên thay thế bằng các biện pháp tránh thai khác.

Bí quyết trị dị ứng 'chuyện ấy' giúp nàng tận hưởng trọn vẹn 'cuộc yêu' - 4
Điều quan trọng là bạn đừng nên giấu chồng một mình chịu đựng mà hãy cùng chồng tìm cách khắc phục - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng "yêu” nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời vẫn có thể chữa khỏi, giúp chị em trở lại cuộc sống tình dục bình thường. Điều cốt lõi là chị em không nên cố giấu giếm. Hãy tâm sự thẳng thắn với chồng mình cả những điều khó nói nhất để khắc phục càng sớm thì hiệu quả bình phục càng cao. Có khi không cần đến sự can thiệp của bác sĩ.

Theo Hà Phong (Phunusuckhoe.vn)