Sức khỏe

40% đàn ông trên 40 tuổi bị rối loạn cương

Tỷ lệ nam giới bị rối loạn cương tăng cao 50-60% khi bước vào tuổi 60.

Bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa Ngoại Niệu Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết tần suất bị rối loạn cương tăng dần theo tuổi. Thực tế khám chữa bệnh cho thấy nam giới vướng phải bệnh này ngày càng nhiều. Dương vật cần đủ lượng máu bơm vào để căng và đạt độ cương cần thiết cho quá trình giao hợp. Nếu lượng máu bơm vào không đủ thì dương vật không thể cương và đây chính là tình trạng rối loạn cương.

40% đàn ông trên 40 tuổi bị rối loạn cương
Ảnh: herbolab

Nhiều nghiên cứu tại châu Âu chỉ ra nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn cương là do các bệnh lý về mạch máu (54%), tiểu đường (21%), chấn thương cột sống (8%), rối loạn hormone (6%)... Vì vậy điều trị rối loạn cương sẽ rất phức tạp, yêu cầu bác sĩ nam khoa phải được đào tạo toàn diện để bắt bệnh đúng, chữa tận gốc. Bên cạnh đó phải kết hợp chặt chẽ trị liệu tâm lý, không những cho người bệnh mà còn cho cả vợ, bạn gái để giúp người nam vượt qua khủng hoảng tâm lý.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 vừa áp dụng kỹ thuật sóng xung kích với các cấp năng lượng khác nhau trong điều trị rối loạn cương. Phương pháp này được Hội Niệu khoa châu Âu công nhận là tiêu chuẩn vàng trong điều trị rối loạn cương vào năm 2013 và phổ biến ở nhiều quốc gia. 

Liệu pháp mới này đem lại nhiều lợi ích, tỷ lệ thành công cao khi được phối hợp với các liệu pháp điều trị khác, có thể lên tới 80-90%. Hiệu quả điều trị được duy trì lâu dài, hơn 90% số bệnh nhân có cải thiện khả năng cương đều duy trì được sự cải thiện ít nhất 12 tháng.

Phương pháp này an toàn và không có tác dụng không mong muốn, không đau đớn, không áp lực. Những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị bằng các thuốc thông thường vẫn cho tỷ lệ đáp ứng cao với liệu pháp này và thời gian duy trì chất lượng cải thiện tình trạng cương ít nhất một năm.

Theo Lê Phương (VnExpress.net)