Giải trí

Wonder Woman 1984 hoãn chiếu đến cuối hè để tránh Covid-19

'Wonder Woman 1984’, bom tấn trị giá 200 triệu USD (khoảng 48.000 tỷ) của Warner Bros. rời lịch ra rạp tới cuối mùa hè thay vì 5/6 như dự kiến.

Nền công nghiệp điện ảnh thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Hàng loạt bom tấn trong năm như 007: No Time to Die", "Mulan", "Fast & Furious 9", "A Quiet Place Part II", "Black Widow," "Minions: The Rise of Gru" đều đã thay đổi ngày khởi chiếu xuống cuối năm hoặc 2021 khi phòng chiếu toàn cầu đóng cửa.

Mới đây, siêu phẩm mới nhất thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC, "Wonder Woman 1984" đã chính thức hoãn phát hành đến tháng 8. Thời điểm khởi chiếu mới dành cho bom tấn là 14/8 thay vì 5/6 như ban đầu.

'Wonder Woman 1984' là phần tiếp theo của 'Wonder Woman' (2017) đã đạt doanh thu 821 triệu USD trên toàn cầu.

Wonder Woman 1984 hoãn chiếu đến cuối hè để tránh Covid-19
Gal Gadot trong vai Wonder Woman. 

Cùng lúc đó, Scoob! và In the Heights bị WB rút lịch. Ban đầu, hãng dự định tung ra hai phim từ lần lượt 15/5 và 26/6.

Warner Bros. kỳ vọng dịch Covid-19 sẽ qua đi trước tháng 8 và dự kiến tung ra Wonder Woman 1984 vào thời điểm cuối mùa hè.

Ban đầu, thời điểm khởi chiếu 14/8 được dành cho phim giật gân Malignant của James Wan. Nhưng do phải nhường chỗ cho Wonder Woman 1984, tác phẩm tạm thời bị rút lịch. Warner Bros. hiện chưa thông báo ngày khởi chiếu mới cho ba bộ phim kể trên.

Hiện rất nhiều nước trên thế giới đã đóng cửa rạp chiếu phim để tránh lây lan dịch bệnh. Riêng tại Mỹ, hệ thống rạp chiếu nước nhất là AMC Theatres dự kiến sẽ đóng cửa từ 6-12 tuần bắt đầu từ giữa tháng 3.  

Lần đầu tiên trong lịch sử mùa phim Hè, mùa phim lớn nhất trong năm của Hollywood với doanh thu lên đến vài tỷ USD có nguy cơ bị xóa sổ.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/wonder-woman-1984-hoan-chieu-den-cuoi-he-de-tranh-covid-19-d72357.html?demo