Giải trí

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn

Cú tát của Will Smith dành cho đồng nghiệp Chris Rock khiến công chúng nghi ngờ có sự dàn dựng để câu view cho Oscar 2022.

Drama nóng nhất thế giới thời điểm hiện tại chính là màn "choảng" nhau giữa tài tử Will Smith và diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 được truyền hình trực tiếp. 

Cụ thể, khi lên giới thiệu về hạng mục Phim tài liệu, nam diễn viên Chris Rock đã nói vài câu hài hước để làm nóng chương trình. Chris Rock so sánh vợ Will Smith với nhân vật không có tóc (trong khi Jada bị bệnh rụng tóc).

Khi Chris Rock đang cười lớn và tỏ ra vui vẻ với câu nói đùa của mình thì Jada tỏ ra khó chịu. Để bảo vệ vợ, Will Smith cũng ngay lập tức đã bước lên sân khấu, đấm mạnh vào mặt Chris Rock. Cú ra đòn dứt khoát trong chớp mắt của Will Smith khiến Chris Rock không kịp phản ứng còn khán giả thì sốc nặng. Sau khi tát đồng nghiệp, Will Smith trở về chỗ ngồi và yêu cầu Chris Rock “Đừng có nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng khốn kiếp của anh”.

 Ngay sau khi drama xảy ra, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới sốc nặng. Tuy nhiên, không ít tờ báo lớn trên thế giới và đông đảo công chúng nghi ngờ BTC cố tình dàn dựng vụ việc để tăng hiệu quả chương trình. Chi tiết vụ việc được mổ xẻ ngay sau đó, càng dấy lên nghi vấn vụ việc được dàn dựng.

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn
Tờ India Today đặt dòng tít: "Will Smith đấm Chris Rock tại Oscar 2022, hét lên 'Đừng nhắc tên vợ tôi bằng cái mồm bẩn thỉu của cậu'. Liệu đây là sự thật hay dàn xếp?"
Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn - 1
Trang Mashable còn đặt nghi vấn: "Để đáp trả, Will Smith lên sân khấu đánh Chris (hoặc anh ta giả vờ, thật là khó nói)"

 Cư dân mạng bắt đầu phân tích về thái độ đáng ngờ của cả Will Smith và Chris Rock trong vụ việc này. Đáng chú ý, khi Chris nói ra câu đùa vô duyên, Will cười rất vui vẻ và không hề có biểu cảm không vui ra mặt như Jada. Chưa dừng lại ở đó, netizen cũng soi ra được nét mặt như đang nhịn cười của Will ngay trong khoảnh khắc anh ra tay tát Chris trên sân khấu. Sau khi tát xong, Will quay người lại và trở về chỗ ngồi, dân mạng cũng không khó để nhận ra Will đã mỉm cười nhẹ sau đó cố nhịn.

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn - 2

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn - 3

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn - 4

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn - 5
Will Smith mỉm cười sau khi tát Chris Rock.

Chưa hết, sau cú tát trên sân khấu, khi Will Smith tiếp tục gay gắt hét lên: "Đừng có nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng khốn kiếp của anh", Chris Rock vẫn giữ thái độ tỉnh bơ và bình tĩnh lạ lùng và chốt lại 1 câu nghe không khác gì câu kết được biên soạn trước: "Tôi sẽ không nói đến nữa. Đây chính là đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử truyền hình". Anh còn quay trở lại dẫn tiếp chương trình với thái độ bình tĩnh. Loạt biểu hiện này càng khiến dân tình cho rằng giữa cả 2 có kịch bản sẵn.

Will Smith tát Chris Rock bị nghi là màn dàn dựng để kéo rating đang rớt thảm của Oscar, dân mạng bóc trần ngay và luôn - 6

Đây không phải lần đầu Oscar vướng nghi án dàn dựng. Khoảnh khắc điên rồ nhất của Viện Hàn lâm là để người đàn ông khỏa thân chạy trên sân khấu lễ trao giải năm 1974.

Năm 2017, sự cố đọc nhầm tên giải thưởng Phim hay nhất khiến công chúng phẫn nộ. Thay vì xướng tên “Moonlight”, Faye Dunaway và Warren Beatty đọc tên “La La Land”, sau đó xin lỗi vì sai sót.

Ngoài việc khiến đôi bên khó xử, sự cố đọc nhầm tên hạng mục quan trọng bị công chúng cho là dàn dựng. Viện Hàn lâm muốn học theo vụ trao nhầm vương miện tại Miss Universe 2015 gây bão truyền thông năm đó.

Sau 94 lần tổ chức, giải thưởng của Viện Hàn lâm không còn giữ được sức hút với khán giả. Theo AP, rating của chương trình giảm nghiêm trọng theo từng năm.

Trên thực tế, rating chương trình giảm mạnh từ năm 2015. Vào thời hoàng kim, lượng người theo dõi lễ trao giải lên đến 45 triệu lượt. Lượng người xem năm 2021 chỉ còn 9,85 triệu người. 

TH (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/tham-tu-mang-ra-tay-phan-tich-nghi-ngo-will-smith-dan-dung-tinh-vi-man-choang-nhau-voi-chris-rock-tren-song-live-oscar-20220328101108315.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/will-smith-tat-chris-rock-bi-nghi-la-man-dan-dung-de-keo-rating-dang-rot-tham-cua-oscar-dan-mang-boc-tran-ngay-va-luon-tintuc816172