Giải trí

Vụ nam MC quỳ gối xin mẹ ngủ riêng: Quyền Linh bị chỉ trích vì nói đàn ông 30 tuổi ngủ chung với mẹ là bình thường

Nhiều khán giả cho rằng Quyền Linh đã không hiểu vấn đề khi nhận xét đàn ông ở tuổi 30 ngủ chung với mẹ là chẳng có gì bất thường.

Vụ việc nam MC Bá Tăng Minh Hiếu thú nhận đêm nào cũng ngủ chung với mẹ dù đã 30 tuổi trong chương trình Đối mặt cảm xúc vẫn đang thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Cụ thể, trong chương trình này, Minh Hiếu chia sẻ rằng anh bị mẹ kiểm soát về mọi thứ, dù đã bước sang tuổi được xem như là trưởng thành về cả hình hài lẫn tâm lý, tâm hồn. Đó là sự kiểm soát về mặt tài chính, về việc chơi với những người bạn như thế nào. Tuy nhiên, tiết lộ khiến dàn cố vấn thật sự sốc chính là việc cậu con trai dù đã 30 tuổi nhưng vẫn ngủ chung với mẹ.

Vụ nam MC quỳ gối xin mẹ ngủ riêng: Quyền Linh bị chỉ trích vì nói đàn ông 30 tuổi ngủ chung với mẹ là bình thường
MC Minh Hiếu quỳ gối cầu xin mẹ được ngủ riêng.

Mọi chuyện được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Bá Tăng Minh Hiếu quỳ gối van xin mẹ được ngủ riêng: "Đến tận bây giờ không ai như con, 30 tuổi rồi vẫn phải ngủ chung với mẹ. Con xin mẹ một điều, mẹ cho con có bạn đi mẹ. Con xin lỗi mẹ, con mong mẹ thay đổi cùng con".

Không thể chấp nhận được câu chuyện này, cố vấn của chương trình là đạo diễn Lê Hoàng đã lao lên sân khấu rồi trách móc người mẹ. Lê Hoàng nói rằng việc 1 người đàn ông 30 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ là điều rất bất bình thường, nó sẽ gây tác động xấu đến tâm lý và cả chuyện tình dục.

MC Quyền Linh thấy phản ứng của đạo diễn Lê Hoàng liền bác bỏ thẳng thừng: "Anh Lê Hoàng không cần phải nâng cao quan điểm tới mức chàng trai 30 tuổi ngủ với mẹ lại là chuyện bất thường đâu, anh mới là người bất thường. Anh chỉ dựa vào cuộc sống, còn đây là gia đình của người ta. Anh chỉ dựa vào cuộc sống, tâm lý và cảm xúc của anh thôi".

Tuy nhiên, về sau Quyền Linh mới phát hiện anh chưa hiểu rõ vấn đề. Vì nghĩ rằng Minh Hiếu và mẹ chị thỉnh thoảng ngủ chung nên Quyền Linh mới bênh vực. Về sau, nam MC đã nhận ra mình đánh giá chưa đúng bản chất câu chuyện.

Vụ nam MC quỳ gối xin mẹ ngủ riêng: Quyền Linh bị chỉ trích vì nói đàn ông 30 tuổi ngủ chung với mẹ là bình thường - 1
Quyền Linh.
Vụ nam MC quỳ gối xin mẹ ngủ riêng: Quyền Linh bị chỉ trích vì nói đàn ông 30 tuổi ngủ chung với mẹ là bình thường - 2
Lê Hoàng.

Dẫu vậy, khi theo dõi câu chuyện này, nhiều khán giả đã chỉ trích MC Quyền Linh nặng nề. Không ít khán giả bày tỏ sự ủng hộ với đạo diễn Lê Hoàng, đồng thời chỉ trích MC Quyền Linh là chưa hiểu vấn đề, không thể cổ súy cho chuyện mẹ bắt con trai 30 tuổi ngủ chung. Trên mạng xã hội, bình luận chê bai Quyền Linh xuất hiện khá nhiều.

Khán giả đánh giá Quyền Linh đã nhận định sai về bản chất câu chuyện, đồng thời cho rằng nam MC không nên phản ứng lại Lê Hoàng vì vị đạo diễn đã nói đúng.

Nói về chuyện Quyền Linh ủng hộ mẹ mình, MC Bá Tăng Minh Hiếu trả lời phỏng vấn như sau: "Cái đoạn này, Hiếu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Bởi vì lúc ấy Hiếu đang đứng giữa 1 người bênh vực mẹ mình, người còn lại thì đứng về phía mình, cảm thông và chia sẻ với mình. Hiếu không dám nghiêng về bên nào cả vì cả anh Lê Hoàng lẫn anh Quyền Linh đều là đàn anh trong nghề".

Vụ nam MC quỳ gối xin mẹ ngủ riêng: Quyền Linh bị chỉ trích vì nói đàn ông 30 tuổi ngủ chung với mẹ là bình thường - 3
MC Minh Hiếu bật khóc khi kể chuyện gia đình.

"Khi nói chuyện với nhau, 2 anh đều có chính kiến và đưa ra quan điểm rằng đối phương có 1 vài chỗ chưa hợp lý. Hiếu cảm thấy ai cũng có lý lẽ hết. Về phần anh Linh, anh ấy là người con rất có hiếu. Ngoài ra, anh Linh cũng là nghệ sĩ có tâm, luôn làm việc hết mình. Hiếu có đọc những bài viết kể về anh Linh lẫn những rắc rối với cư dân mạng mà anh Linh từng vướng phải. Hiếu hy vọng mọi người sẽ hiểu và trân trọng những việc tốt anh Linh làm. Còn với riêng câu chuyện gia đình Hiếu, Hiếu xin ghi nhận những chia sẻ quý báu từ anh".

Theo Su (Pháp Luật và Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/vu-nam-mc-quy-goi-xin-me-ngu-rieng-quyen-linh-bi-chi-trich-vi-noi-dan-ong-30-tuoi-ngu-chung-voi-me-la-binh-thuong-211937