Giải trí

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo

Memories Of Murder (Hồi Ức Của Kẻ Sát Nhân) công chiếu năm 2003 đã trở thành một trong những bộ phim để đời của đạo diễn Bong Joon Ho, không chỉ bởi nội dung quá hấp dẫn mà còn vì câu chuyện đằng sau đó.

Memories Of Murder (Hồi Ức Của Kẻ Sát Nhân) công chiếu năm 2003, là một trong số những bom tấn đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn Bong Joon Ho. Không chỉ tạo nên cơn sốt phòng vé, tác phẩm này còn nhận được vô vàn lời khen từ giới phê bình. Phim được lấy cảm hứng từ một vụ án mạng thảm khốc ngoài đời thật khiến cảnh sát Hàn Quốc phải bó tay vì không thể tìm ra hung thủ.

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo

Vụ thảm sát với 10 nạn nhân, 21.000 nghi phạm, 2 triệu cảnh sát điều tra 

Memories Of Murder dựa trên một câu chuyện có thật về vụ giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Sự kiện kinh hoàng này diễn ra từ năm 1986 đến năm 1991 tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi với 10 nạn nhân, tất cả đều là phụ nữ, người nhiều tuổi nhất lên tới hơn 70, người nhỏ nhất mới 13 tuổi. Họ bị bạo hành, cưỡng hiếp và sát hại tàn nhẫn.

Theo điều tra cho biết, hung thủ đã ẩn nấp đâu đó trong các nông trại hoặc trên đường làng và nhắm vào những phụ nữ đang về nhà lúc đêm khuya hoặc rạng sáng. Y không sử dụng hung khí mà hầu hết siết cổ nạn nhân bằng chính quần áo, bít tất của họ. Chân dung nghi phạm được phác thảo theo lời kể của một tài xế xe buýt, người đã nhìn thấy kẻ khả nghi lên xe ngay sau vụ giết người thứ 7 vào ngày 7/9/1988. Những đặc điểm của nghi phạm mà tài xế này mô tả hầu như trùng khớp với lời kể của các nạn nhân khác bị kẻ này tấn công tình dục nhưng may mắn trốn thoát.

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 1

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 2
Cảnh sát công bố hình ảnh phác hoạ chân dung nghi phạm từ lời khai của nạn nhân trốn thoát

Trong ba thập kỷ qua, tổng cộng hơn 2 triệu cảnh sát đã được điều động tham gia phá án, con số lớn chưa từng có. Họ đã điều tra khoảng 21.000 người và lấy dấu vân tay của khoảng 20.000 người nhưng không có kết quả. Các bằng chứng như mẫu tinh dịch trên người các nạn nhân, tóc và mẩu thuốc lá đều được thu thập nhưng cũng không thể chỉ ra được hung thủ là ai do thiếu kiến thức về pháp y và công nghệ phân tích ADN còn lạc hậu. Theo luật pháp Hàn Quốc, một vụ án kéo dài quá 15 năm mà không có ai bị bắt thì quá trình điều tra sẽ phải khép lại.

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 3

Memories Of Murder và lời úp mở đầy ám ảnh của Bong Joon Ho

Hơn một thập kỷ sau vụ án, vào năm 2003, Memories Of Murder ra đời dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Bong Joon Ho. Phim có chứa nhiều tình tiết ghê rợn, đặc biệt những phân cảnh khắc họa cách thủ phạm ra tay. Hắn dùng chính quần áo của nạn nhân để siết cổ họ tới chết, sau đó để lại trên thân thể họ những vết cắt hình dạng như trái đào. 

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 4

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 5

Năm 2013, Bong Joon Ho đã tổ chức một sự kiện giao lưu cùng người hâm mộ nhân dịp kỉ niệm "10 năm công chiếu Memories Of Murder". Tại đây đoàn làm phim đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của khán giả, bản thân đạo diễn Bong cũng khiến nhiều người "nổi da gà" khi chia sẻ suy nghĩ của ông về kẻ giết người thật sự. Thậm chí ông còn cho rằng sát nhân chắc chắn có mặt tại sự kiện và yêu cầu những người có nhóm máu B, sinh năm 1971 để lại thông tin và mẫu tóc để cảnh sát điều tra. 

Cụ thể đạo diễn Bong Joon Ho chia sẻ: "Tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu trong vòng 1 năm để chuẩn bị cho bộ phim này. Thành thực thì tôi đã gặp rất nhiều người liên quan đến vụ án nhưng người mà tôi muốn gặp nhất là ai trong số đó? Dĩ nhiên là hung thủ rồi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa gặp được. Tôi đã mường tượng rất nhiều về viễn cảnh nếu gặp hung thủ, thậm chí còn lập ra một danh sách câu hỏi. Tôi từng nghĩ mình có khả năng bắt được kẻ thủ ác. Lý do mà tôi tổ chức sự kiện ngày hôm nay là vì tôi nghĩ kẻ giết người sẽ tham gia. Đây không phải chuyện đùa đâu, tôi đã nghiên cứu về hẳn một thời gian dài, đến giờ vẫn không thôi nghĩ tới. Hắn là kiểu người phô trương, muốn làm náo động giới truyền thông. Phân đoạn thứ 8 của phim tái hiện phân cảnh lấy 8 miếng đào ra khỏi vùng kín của nạn nhân, những phân cảnh tưởng như giả đó lại là điều diễn ra trong thực tế, không có lý do gì một hành động như thế lại không được phản ánh trên TV, báo chí và hắn sẽ muốn kiểm chứng xem truyền thông đưa tin thế nào về chuyện này. Bởi tính cách hung thủ như vậy nên chúng tôi quyết định làm phim."

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 6

Đạo diễn Bong cũng chia sẻ có một diễn viên khi say đã nói hung thủ chắc cũng tới xem phim, vì chuyện này ông đã để Song Kang Ho nhìn thẳng vào máy quay trong cảnh kết, như một cách tên hung thủ đối mặt với vị thám tử thất bại trên màn ảnh. Bất ngờ hơn khi ông còn yêu cầu những người có đặc điểm giống hung thủ: sinh năm 1971, nhóm máu B đứng sang một bên, để lại tóc và thông tin cho cảnh sát vì ai cũng có thể là hung thủ. Ông cũng chỉ về hướng cửa và nói có một người vừa rời đi, liệu đó chỉ là một lời nói đùa, một sự tình cờ hay người rời đi đó thực sự là hung thủ?

Vụ án hiếp dâm, thảm sát 10 phụ nữ từ 13 - 70 tuổi lên phim, đạo diễn Bong Joon Ho ám chỉ sát nhân tới dự cả họp báo - 7

Theo Lệ (Pháp Luật & Bạn Đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-an-hiep-dam-tham-sat-10-phu-nu-tu-13-70-tuoi-len-phim-dao-dien-bong-joon-ho-am-chi-sat-nhan-toi-du-ca-hop-bao-162211607000102646.htm