Giải trí

Vì sao Osen Ngọc Mai ngày một đánh mất cảm tình của khán giả?

Từ một người được yêu mến sau khi đăng quang "Ca sĩ mặt nạ", Ngọc Mai đang vấp phải nhiều tranh cãi về giọng hát, thái độ của mình.

Vì sao Osen Ngọc Mai ngày một đánh mất cảm tình của khán giả?
Ngọc Mai là quán quân Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Từng được yêu mến

Sau khi thành công với danh hiệu quán quân tại "Ca sĩ mặt nạ", tên tuổi Ngọc Mai được nhiều người biết tới.

Thời điểm mới đăng quang, cái tên Ngọc Mai được xem như một hiện tượng bởi cô vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh như diva Hà Trần, Myra Trần để có được danh hiệu cao quý nhất cuộc thi.

Còn nhớ vào thời điểm tham gia "Ca sĩ mặt nạ", Ngọc Mai ghi điểm khi thể hiện trình độ thanh nhạc tốt và là một trong những giọng ca biến hóa nhất của chương trình. Qua mỗi vòng thi, phong cách và màu sắc âm nhạc mà Ngọc Mai mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Ngoài giọng hát tốt, việc lên ngôi của Ngọc Mai cũng nhờ một phần từ câu chuyện truyền cảm hứng của cô. Đó là một giảng viên thanh nhạc đứng sau thành công của rất nhiều ca sĩ trẻ. Tuy nhiên, cô lại hoạt động nghệ thuật thầm lặng, không ồn ào, nên thời điểm đó, khán giả không biết nhiều về cô.

Sau thành công từ "Ca sĩ mặt nạ", lượng fan của Ngọc Mai tăng trông thấy. Theo đó, cô nhận nhiều show diễn, tham gia các chương trình truyền hình. Đặc biệt, sau đăng quang cát- xê của Ngọc Mai cũng tăng chóng mặt.

Vì sao Osen Ngọc Mai ngày một đánh mất cảm tình của khán giả? - 1
Ngọc Mai. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Tranh cãi không dứt

Bên cạnh lời khen, Ngọc Mai gây không ít tranh cãi. Cụ thể, sau thành công từ "Ca sĩ mặt nạ", nữ ca sĩ cho ra mắt nhiều ca khúc, MV mới. Tuy nhiên, sản phẩm của cô nhận được phản hồi không mấy tích cực từ khán giả.

MV "Muôn vàn khuôn mặt" - sáng tác của Lucas Luân Nguyễn, nhận về rất nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, bài hát và giọng hát không quá đặc biệt.

Hơn nữa, Ngọc Mai chia sẻ nhiều về câu nói của một tiền bối trong nghề nhận xét về cô rằng: "Cô có nhất ở đâu nhưng đến đây cũng chỉ là 1 con gián".

Một bộ phận công chúng cho rằng, Ngọc Mai "thù dai", muốn mượn sức mạnh truyền thông để đáp trả lại người từng dè bỉu mình.

Trong minishow cá nhân tổ chức hồi cuối tháng 11.2022, Ngọc Mai hát "Cô Đôi thượng ngàn" bị chênh phô, tự ý biến tấu giai điệu nhanh - chậm khác nhau, thậm chí còn quên lời. Nhiều người cho rằng, có thể Ngọc Mai giỏi về thanh nhạc nhưng bài hát này chưa luyện tập kỹ dẫn đến xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Bên cạnh đó, các biểu cảm cười đùa được cho là không phù hợp, thiếu tôn trọng người xem khi đang hóa thân thành một cô đồng.

Với màn trình diễn loạt hit TikTok của Ngọc Mai tại một lễ trao giải âm nhạc cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, khán giả khó chịu khi nữ ca sĩ lạm quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc vào bài hát gây phản tác dụng và khiến phần trình diễn không cảm xúc, không phù hợp với ca khúc.

Vụ lùm xùm nghiêm trọng thổi bùng các tranh cãi là vấn đề bản quyền. Cụ thể, nữ ca sĩ, nhạc sĩ Xesi bất ngờ tố ca khúc "Tuý âm" của cô bị Ngọc Mai trình diễn mà chưa xin phép. Thậm chí, cô còn cho rằng, Ngọc Mai đã làm sai lệch đi ý nghĩa lời bài hát do mình chấp bút.

Ngay sau đó, Ngọc Mai cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân và cho biết, mình không sai khi đã xin phép Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) - nơi mà Xesi đã ký hợp đồng.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến Ngọc Mai mất điểm khi bị khán giả đánh giá cô tỏ thái độ trịch thượng với Xesi. Điều này thể hiện ở chỗ cô kêu Xesi học hỏi lại kiến thức về tác quyền. Vậy nên, Ngọc Mai bị chỉ trích khi đang ám chỉ Xesi thiếu hiểu biết.

Gần đây nhất, họa sĩ, nhà văn Hồng Hải (Chris Lê) đã nêu ý kiến của mình về Ngọc Mai dưới góc độ khán giả lâu năm.

Theo người này, lý do Ngọc Mai không thể thành ngôi sao là do: Mai hát thiếu cảm xúc, không có bản hit của riêng mình, thiếu cá tính âm nhạc. Ngọc Mai đã đánh mất rất nhiều tình cảm mà khán giả từng dành cho Osen...

Anh nói rằng, khi vừa có chút danh phận với đời, nữ ca sĩ lại tung ra ngay những ẩn ức bao nhiêu năm qua và nhai đi nhai lại điệp khúc từng bị chèn ép hay xúc phạm. Điều này khiến anh cho rằng, cô hơi hẹp hòi.

Người này cho biết thêm, Ngọc Mai nên "bớt nói lại, chỉ nên hát thôi" và cố gắng xây dựng phong cách cho mình. Bởi theo anh, thị trường giải trí rất khắc nghiệt và cơ hội không đến hai lần.

Bài viết của Chris Lê nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, một số khán giả cũng lại bênh vực và cho rằng ý kiến này đang phiến diện.

Theo Đông Du (Lao Động)




https://laodong.vn/giai-tri/vi-sao-osen-ngoc-mai-ngay-mot-danh-mat-cam-tinh-cua-khan-gia-1144111.ldo