Giải trí

Vé chợ đen xem Gặp nhau cuối năm gần 10 triệu đồng/cặp, đắt ngang xem tuyển Việt Nam vẫn đông người mua

Trên các trang mạng xã hội, vé xem buổi ghi hình Táo quân 2020 đang được dân phe vé rao bán lên tới 10 triệu đồng/cặp khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Tháng 11/2019, VFC thông báo ngừng sản xuất chương trình Táo quân sau 16 năm thực hiện. Đêm giao thừa Tết Âm lịch 2020, VTV sẽ gửi tới khán giả “Gặp nhau cuối năm” phiên bản mới.

Chương trình thay thế Táo Quân vẫn có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ quen thuộc với khán giả trong đêm giao thừa như Quốc Khánh, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung... Điều này khiến nhiều khán giả háo hức và săn lùng vé xem trực tiếp tại các buổi ghi hình của chương trình.

Năm bắt được nhu cầu của khán giả, trong một nhóm kín trên mạng xã hội, người dùng có tên D.T đăng tải hình ảnh những tấm vé mời VIP dự buổi ghi hình chương trình “Gặp nhau cuối năm xuân 2020” và rao bán với giá 7,3 triệu đồng/cặp.

Theo thông tin trên vé, “Gặp nhau cuối năm xuân 2020” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 5/1 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình không cho phép khán giả quay phim, chụp ảnh.

Vé chợ đen xem Gặp nhau cuối năm gần 10 triệu đồng/cặp, đắt ngang xem tuyển Việt Nam vẫn đông người mua

“Vé không còn nhiều đâu. Hôm qua, mình vừa bán cặp ngồi ở ghế D5, D7, giờ đang cầm cặp D1, D3, ngồi chính giữa hàng ghế VIP luôn”, D.T quảng cáo.

Một tài khoản khác tên N.V.A cũng rao bán vé mời “Gặp nhau cuối năm xuân 2020”: “Tôi có vé mời của cả hai buổi, giá vé tương đương nhau. Vé phổ thông giá 5,5 triệu đồng/cặp và vé có vị trí ngồi đẹp là 6,5 triệu đồng/cặp".

Theo quảng cáo của phe vé, giá một cặp vé tại tầng 1 số ghế P18, P20 là 7 triệu đồng, những vị trí đẹp hơn như tại hàng M có giá 9 triệu đồng/cặp. Bên cạnh đó, tại những số ghế có vụ trí đẹp hơn như K13, K15 được dân phe vé hét lên tới 10 triệu đồng/cặp. Đây đều là vé mời, ban tổ chức không bán. 

Vé chợ đen xem Gặp nhau cuối năm gần 10 triệu đồng/cặp, đắt ngang xem tuyển Việt Nam vẫn đông người mua - 1

Mặc dù vé chợ đen đắt đỏ và bị đẩy lên cao không khác gì xem tuyển Việt Nam thi đấu nhưng nhiều vị khách vẫn chấp nhận đặt mua vì muốn tận mặt được thưởng thức chương trình mới đầy đủ, không bị cắt gọt như bản chiếu trên truyền hình.

Khán giả Hoàng Thanh Nga (Hà Nội) chia sẻ: "Thời gian gần đây có thông tin chương trình Táo quân 2020 sẽ không được phát sóng khiến tôi rất buồn, nhưng hôm nay thấy có người rao bán vé nên tôi đã đặt bất chấp giá cao đặt mua 1 cặp để đi xem cùng chồng để tận mắt xem các nghệ sĩ biểu diễn".

Táo Quân là chương trình chỉ dành cho vé mới, tuy nhiên các năm trước vé vẫn tuồn ra ngoài, theo một hình thức nào đó và trở thành “vé chợ đen”. Việc mua bán vé "chợ đen" diễn ra khá sôi nổi trước cổng cung Hữu nghị Việt Xô và giá vé chỉ dao động ở mức vài triệu, sau đó sát giờ diễn bị ép xuống rẻ hơn, 2 triệu đổ lại. 

Tuy nhiên, năm nay vé chợ đen của Gặp nhau cuối năm bị đội lên cao do đây là số đầu tiên của chương trình mới thay thế cho Táo Quân.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ve-cho-den-xem-gap-nhau-cuoi-nam-gan-10-trieu-dong-cap-dat-ngang-xem-tuyen-viet-nam-van-dong-nguoi-mua-d68274.html?demo