Giải trí

Tương lai của Daniel Craig với "007" vẫn còn bất định

Khả năng tài tử 49 tuổi có lần thứ năm sắm vai James Bond là rất lớn sau thông tin hôm 10/7. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều chắc chắn.

Khả năng tài tử 49 tuổi có lần thứ năm sắm vai James Bond là rất lớn sau thông tin hôm 10/7. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều chắc chắn.

Thông tin được cho là đến từ một nhà đồng sản xuất của thương hiệu007 càng khiến nhiều người tin vào điều đó. Hãng Eon Productions và số đông khán giả hẳn muốn Daniel Craig thêm một lần nữa hóa thân thành James Bond sau thành công của Casino Royale (2006), Quantum of Solace(2008), Skyfall (2012) và Spectre (2015).

Bản thân Craig là nam diễn viên đầu tiên có vinh dự sắm vai trò đồng sản xuất ở Spectre (2015) trong 55 năm lịch sử thương hiệu. Nhưng câu chuyện anh có trở lại hay không thực tế vẫn là dấu hỏi lớn.

Tuong lai cua Daniel Craig voi ‘007’ van con bat dinh hinh anh 1

Trên thực tế, thông tin Daniel Craig có lần thứ năm sắm vai James Bond vẫn chưa phải là chính thức. Ảnh: Sony.

Ajay Chowdhury, một thành viên lâu năm của fan club James Bond, cho rằng khả năng Daniel Craig có lần thứ năm đóng vai 007 là rất lớn. Nhưng để điều đó xảy ra, người hâm mộ vẫn cần phải chờ thêm.

“Có lẽ anh ấy đang đợi một kịch bản hoàn chỉnh, và một đạo diễn đủ lớn, rồi mới đưa ra quyết định chính thức”, Chowdhury nói.

Một trong những lý do khiến thông tin xoay quanh Bond 25 luôn chỉ dừng ở mức độ tin đồn suốt thời gian qua là việc Eon Productions đang tìm nhà phát hành mới cho thương hiệu bom tấn. Eon đã ký hợp đồng với MGM, cho phép Sony Pictures phát hành các phim 007 kể từ tậpCasino Royale (2006) trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Sau khi bốn tập phim của Daniel Craig mang về hơn 3,5 tỷ USD, hợp đồng kết thúc và vị trí phát hành Bond 25 đang bỏ trống. Tờ New York Timestiết lộ có năm studio đang tranh giành dự án: Warner Bros., Universal, 20th Century Fox, Annapurna và chính Sony Pictures. Chỉ có Disney và Paramount là hai ông lớn nằm ngoài cuộc đua gay cấn.

Trong số những cái tên kể trên, Annapurna là gương mặt nhà phát hành mới nhất, mới ký hợp đồng kéo dài nhiều năm với MGM. Họ chuẩn bị phát hành Detroit của Kathryn Bigelow từ 4/8 tại Mỹ, và là gương mặt hứa hẹn.

Nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để trao một dự án bom tấn cỡ Bond 25 cho Annapurna, và nhiều khả năng nó sẽ rơi vào tay một trong bốn “ông lớn” còn lại.

Chỉ khi câu chuyện cho Bond 25 hoàn chỉnh, quyết định về vị trí đạo diễn, diễn viên, ngân sách cụ thể mới bắt đầu được đưa ra, và từ đó Eon Productions mới có thể nắm thế “cửa trên” trong việc lựa chọn nhà phát hành.Bất chấp chưa tìm được “đầu ra” thích hợp cho Bond 25, Eon Productions vẫn âm thầm phát triển kịch bản dự án. Ajay Chowdhury cho rằng bản thân Daniel Craig có thể cũng đang tham gia quá trình ấy.

Các bộ phim 007 gần đây thường ra mắt vào tháng 11. Nếu như tin đồn về thời điểm ra mắt của Bond 25 vào năm 2018 là chính xác, Eon Productions sẽ sớm phải đưa ra các quyết định chính thức trong cuối năm nay.

Chỉ khi ấy, người ta mới biết chắc chắn Daniel Craig liệu có lần thứ năm sắm vai James Bond, hay đây sẽ là dự án “tái khởi động” thương hiệu như Casino Royale (2006) với một gương mặt hoàn toàn mới.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)