Giải trí

Tuấn Ngọc - Sơn Tùng gây tranh cãi về màn song ca

Phần hát chung hit của hai giọng ca thuộc hai thế hệ hoàn toàn khác nhau khiến cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Phần hát chung hit của hai giọng ca thuộc hai thế hệ hoàn toàn khác nhau khiến cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.
 

Tối 27/12 trong một chương trình âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, Tuấn Ngọc và Sơn Tùng M-TP đã có màn kết hợp khá đặc biệt trong liên khúc 2 bài hát gắn liền với tên tuổi của mình là Chúng ta không thuộc về nhau - Riêng một góc trời.

Trong phần đầu, nam ca sĩ gốc Thái Bình trình diễn bài hit theo phong cách acoustic và tự đệm đàn. Đến cuối bài, Tuấn Ngọc bất ngờ xuất hiện và hòa giọng theo phần điệp khúc. Sau đó, Sơn Tùng bắt đầu rời khỏi đàn và cất tiếng hát ca khúc Riêng một góc trời cùng Tuấn Ngọc.

Phần song ca kết hợp hai phong cách âm nhạc xưa và nay khiến khán giả bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên nam danh ca hải ngoại thể hiện một ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ của đàn em trong nghề. Gần đây nhất, ông tham gia song ca cùng Hồ Ngọc Hà trong đêm nhạc Love Songs, tuy nhiên cả hai ca khúc đều thuộc dòng nhạc xưa.

Tuan Ngoc - Son Tung gay tranh cai ve man song ca hinh anh 1
Màn kết hợp giữa danh ca Tuấn Ngọc và Sơn Tùng M-TP gây nhiều tranh cãi trái chiều. Ảnh: Tuấn Mark.

Không ít khán giả, đặc biệt là các Sky (tên gọi chung của fan Sơn Tùng) bày tỏ sự thích thú khi được nghe thần tượng thể hiện một dòng nhạc hoàn toàn mới.  Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cách hát thiếu sâu sắc cùng chất giọng còn mỏng của Sơn Tùng đã không thể truyền tải được tinh thần sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Về phần Tuấn Ngọc, nam ca sĩ cũng gây ngạc nhiên khi một danh ca lại thể hiện ca khúc gây tranh cãi vì đạo nhái của đàn em. Nhiều người chỉ ra anh hát gượng gạo, không thoải mái trong phần điệp khúc Chúng ta không thuộc về nhau.

Liên lạc với Sơn Tùng, anh cho biết màn song ca này là ý tưởng của giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Giọng ca sinh năm 1994 chia sẻ khi nhận được lời đề nghị của Hồ Hoài Anh song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc, anh cảm thấy rất vui và tự hào. Tuấn Ngọc là giọng ca mà bố mẹ anh rất yêu mến cũng như là thần tượng từ nhỏ của Sơn Tùng.

Bày tỏ về cảm xúc khi danh ca Tuấn Ngọc thể hiện bản hit Chúng ta không thuộc về nhau, anh cho biết: “Tôi rất tự hào bởi chưa từng nghĩ đến việc một cây đa, cây đề trong làng nhạc thể hiện ca khúc của mình. Đối với tôi, đây chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục chinh phục con đường âm nhạc sắp tới”.

Khi hỏi về những phản ứng trái chiều của cư dân mạng về thể hiện của mình trong ca khúc nhạc xưa, Sơn Tùng từ chối trả lời. Anh chỉ cho biết mỗi người có sở trường và phong cách khác nhau nên mong khán giả đừng quá khắt khe.

Tuấn Ngọc cũng từ chối trả lời những vấn đề liên quan vì đang bận rộn chuẩn bị trở lại Mỹ để đón năm mới.

Tuan Ngoc - Son Tung gay tranh cai ve man song ca hinh anh 2
Sơn Tùng cho rằng khán giả đã có cái nhìn quá khắt khe về màn song ca này. Ảnh: Tuấn Mark.

Liên lạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giám đốc âm nhạc của chương trình đồng thời là người lên ý tưởng cho tiết mục, anh cho biết đây là một trong những màn trình diễn mang ý nghĩa "Xóa bỏ mọi ranh giới" mà đêm nhạc hướng đến. Ngoài việc kết hợp những thể loại âm nhạc khác nhau, anh còn muốn những giọng ca thuộc nhiều thế hệ có thể hòa giọng trong cùng một tiết mục.

Nhạc sĩ nói thêm ban đầu khi đưa ra ý tưởng, Tuấn Ngọc từ chối vì ngại ở độ tuổi của mình sẽ không thích hợp thể hát ca khúc có giai điệu và ca từ chỉ phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên sau khi Hồ Hoài Anh thực hiện bản phối acoustic và hát bản demo gửi cho danh ca, ông đã đồng ý.

Hỏi về những ý kiến tranh cãi xung quanh thể hiện của hai nhân vật chính, tác giả Dẫu có lỗi lầm cho biết ở thời điểm cuối năm các ca sĩ đều bận rộn nên rất khó để xếp lịch luyện tập. Tuy nhiên cả Tuấn Ngọc và Sơn Tùng đều rất nghiêm túc có mặt ở buổi tổng duyệt để ráp cùng ban nhạc.

Hồ Hoài Anh bày tỏ quan điểm việc cả hai chưa có thể hiện trọn vẹn khi hát bài hit của nhau là đều dễ hiểu bởi đây không phải là sở trường của họ.

Theo Phương Giang (Zing.vn)