Giải trí

Trước There's No One At All, Sơn Tùng M-TP từng phải thu hồi MV vì có yếu tố nhạy cảm

There's No One At All đang đối mặt với việc bị thu hồi vì chứa hình ảnh, nội dung tiêu cực.

Chiều 29/2, ông Lê Quang Tự Do Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho hay đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng xử lý với MV "There's No One At All", chứa hình ảnh tiêu cực, gây tranh cãi.

"Cục PTTH&TTĐT sẽ gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV này", ông nói.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng cần có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Trước There's No One At All, Sơn Tùng M-TP từng phải thu hồi MV vì có yếu tố nhạy cảm
Sơn Tùng rơi nước mắt cuối MV và chọn kết cục bi thương nhất.

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng đối mặt với việc bị thu hồi MV. Vào năm 2015, MV "Không phải dạng vừa đâu" của Sơn Tùng cũng gây tranh cãi khi bị cho là “đá xéo” hai nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh.

Cụ thể, hai vị "tiền bối" xuất hiện trong phần đầu MV được cho là "bản sao" của hai nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh. Đây là hai nhạc sĩ từng phản đối Sơn Tùng vì cho là anh "đạo" nhạc Hàn Quốc với bài Chắc ai đó sẽ về. Từ đây xuất hiện nhiều ý kiến của khán giả chỉ trích êkíp đã "mượn" MV để giễu cợt bậc cha, chú.

Trước There's No One At All, Sơn Tùng M-TP từng phải thu hồi MV vì có yếu tố nhạy cảm - 1
Hình ảnh gây tranh cãi trong MV Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng M-TP.  Hai nhân vật phụ xuất hiện ở đầu MV bị cho là mang hình ảnh của hai nhạc sĩ nổi tiếng.

Thời điểm đó, khi vừa ra mắt MV "Không phải dạng vừa đâu" chưa đầy một tuần thì phía nhà sản xuất và đại diện của Sơn Tùng đã thông báo thu hồi phiên bản hiện hành và sản xuất lại một MV khác của ca khúc này với nội dung hoàn toàn mới. Thông cáo có đoạn: "Wepro quyết định tổ chức sản xuất lại một MV khác cho bài hát này để thay thế với bản MV hiện nay, nội dung hoàn toàn mới để phục vụ khán giả”.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng khẳng định, êkíp của anh không có ý định công kích hay chỉ trích bất cứ cá nhân nào. Dù vậy để xảy ra những ý kiến trái chiều, nhà sản xuất và Sơn Tùng đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả và các nghệ sĩ đã tham gia thực hiện MV.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truoc-theres-no-one-at-all-son-tung-m-tp-tung-phai-thu-hoi-mv-vi-co-yeu-to-nhay-cam-tintuc820985