Giải trí

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt

Ông Phương lại cãi nhau với con trai vì bà giúp việc, Bà Hoạt đòi nghỉ việc.

Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 37 là cảnh rình thấy ngõ vắng người qua lại, cô Hoạt đem túi rác vứt ngay trước cửa nhà hàng xóm rồi quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Bà Vui đứng phía sau đã trông thấy nên yêu cầu cô Hoạt phải mang rác ra nơi quy định của khu phố. Cô Hoạt cũng chối bay chối biến, cho rằng bà Vui không có bằng chứng để bắt tội mình.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 1

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 2

Vì được Thu nhờ vả là nếu ông Phương có chuyện gì thì gọi cho cô. Thấy bà Hoạt có những biểu hiện không phải nên bà Vui đã tìm tới tận hàng tập hóa của mẹ chồng Thu nói chuyện. Tuy nhiên bà Dung nói rằng chuyện đó thì đi mà nói với vợ chồng Toàn Yến. Thu còn phải lo chuyện nhà chồng.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 3

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 4

Trong một phân cảnh khác, ông Phương bị mất chiếc USB chứa nhiều tài liệu quan trọng liền dò hỏi cô giúp việc. Vì nhà chỉ có 2 người nên ông Phương chỉ có ý hỏi người giúp việc có trông thấy chiếc USB trong phòng làm việc của mình hay vô tình vơ vào rác hay không.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 5

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 6

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 7

Không những lờ đi câu hỏi của ông Phương, cô giúp việc còn bù lu bù loa "ăn vạ" chủ: "Em đi làm thuê nhưng vẫn có lòng tự trọng chứ. Em không có tính táy máy tắt mắt đâu bác ạ".

Yến bị cô Hoạt giúp việc gọi điện đòi nghỉ làm vì ấm ức khi ông Phương vu oan ăn cắp. Trong khi đó, ông Phương chỉ hỏi cô giúp việc có nhìn thấy chiếc USB trên bàn làm việc của mình hay không và nhờ tìm giúp.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 8

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 9

Sau khi gặp bà Hoạt bà ta vẫn giữ thái bộ đòi nghỉ làm. Rồi nói rằng ông Phương đổ cho bà ăn cắp. Nghe chuyện Toàn cũng cho rằng bố mình không phải người như vậy. Sau đó anh có vào nhà tìm kiếm lại và tìm thấy chiếc USB.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 10

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 11

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 12

Sau đó Toàn trách bố có mỗi tí chuyện mà cũng làm phiền vợ chồng mình. Ông Phương giải thích tường tận cho Toàn hiểu sự việc đã xảy ra nhưng Toàn vẫn đổ lỗi cho bố.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 13

"Nếu là một lần thì có thể đổ tại lỗi ở người ta nhưng đây đã là lần thứ hai con bị gọi sang vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Đây chỉ là chuyện rất đơn giản đó là việc đi kiểm tra và tìm đồ nhưng cũng chẳng ai nói với ai, cứ đứng cãi nhau không giải quyết vấn đề gì.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 14

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 15

Thất vọng với thái độ của con trai, ông Phương gằn giọng: "Đừng có nói hỗn!".

Việc vợ chồng Toàn - Yến ra ở riêng chỉ có Thu là người duy nhất trong nhà phản đối. Bởi cô con gái cả của ông Phương lo bố ở một mình không ai chăm sóc khi trong người sẵn có bệnh.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 16

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 17

Trong trích đoạn trên đây, Toàn mắng Thu đã can thiệp quá sâu vào việc của vợ chồng Toàn và lo lắng cho bố một cách thái quá. Thu giải thích cho em trai hiểu tất cả những gì cô làm là để mấy chị em không bị động nếu ông Phương xảy ra chuyện gì. "Em không nhớ là bác sĩ đã dặn chúng ta phải thường xuyên ở bên cạnh bố, phải theo dõi bố à?" - Thu tranh luận với Toàn.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 18

Cãi cùn với Thu, Toàn cho rằng không thiếu gì cách để theo dõi bố. Toàn đề xuất lắp camera trong nhà để nếu bố không ăn, không uống thuốc đúng giờ sẽ lập tức gọi điện nhắc. Thu bực mình khi cô nói mãi mà Toàn không chịu hiểu thì lại bị cậu em trai dội ngay gáo nước lạnh: "Vậy thì chị bảo bố đừng có gây sự nữa".

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 19

Đứng về phe chồng, Yến cũng nói thẳng với chị chồng rằng Thu phải chịu trách nhiệm sang chăm ông Phương, còn vợ chồng cô vẫn sẽ thuê người giúp việc. "Bọn em không thể nào sang với bố được thường xuyên nên sẽ thuê người theo giờ, khoảng mấy tiếng gì đó, còn nếu hôm nào chị sang được thì thôi" - Yến lý giải với Thu để bảo vệ việc vợ chồng mình ở riêng.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 20

Phân cảnh tiếp theo là cảnh ông Phương cùng với ông Hùng đi câu cá. Rồi bữa ă còn có bà Sương tham gia cùng. Ngoài vấn để gia đình thì cũng may bên cạnh ông luôn có những người bạn khiến cho ông vui vẻ.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 21

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 22

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 23

Về tới nhà, tối nay có Thu qua ăn cơm với ông Phương. Cô vẫn luôn không hài lòng với thái độ của em trai với bố. Tuy nhiên ông vẫn nói đỡ cho Toàn. Không những thế ông lại thể hiện sự lo lắng của ông với Toàn khi mà cậu đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì trong tay.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 24

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 25

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 26

Ở một nơi khác, Toàn cũng bày tỏ nỗi lòng của anh đối với bố. Toàn cũng lo lắng cho bố, hiểu những gì ông hi sinh cho mình. Toàn cũng biết rằng mình không những không chăm lo cho bố chu đáo khi ông về già mà ngược lại còn khiến ông lo lắng.

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 27

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 28

Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 29

Toàn vẫn đắn đo chuyện ra ở riêng nhưng Yến thuyết phục anh. Cô cho rằng hai vợ chồng ra ngoài ở riêng để không còn phụ thuộc vào bố nữa. Hai vợ chồng phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Cô cũng nói rằng khi ông già yếu cần con cái ở bên chăm sóc thì vợ chồng cô sẽ về với ông.

 Trở về giữa yêu thương tập 37: Gia đình ông Phương lại không vui vẻ vì chuyện của bà Hoạt - 30

HTT (Nguoiduatin.vn)