Giải trí

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng

Tìm mãi chưa tìm được nhà nên Yến muốn dọn về nhà mẹ ruột ở nhưng bà Sính không cho vì lo con rể không đồng ý.


Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 33 là cảnh ông Phương cùng với những người bạn đang có cuộc nói chuyện. Cũng may là ông Phương không làm sao cả sau chuyện hôm trước. Ông Công đã cảm thấy áy náy và có lỗi. Còn ông Phương vẫn lo lắng cư xử như thế nào để không ảnh hưởng tới tình cảm cha con.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 1

Phân cảnh tiếp theo là cuộc nói chuyện của Thu và chồng sau khi ông Phương bảo Toàn gọi anh chị qua. Nhưng Đức không qua được vì phải trông hàng cho mẹ. Anh nói chuyện của gia đình vợ lúc nào cũng chỉ là chuyện của Toàn và Yến. Đức còn bảo nếu ở vị trí của ông Phương thì đã tống cổ vợ chồng Toàn ra ở riêng từ lâu rồi bởi Yến lúc vừa ngang vừa bướng, lúc nào cũng coi mình là nhất.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 2

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 3

Sau một đêm suy nghĩ, ông Phương quyết định cho phép vợ chồng Toàn - Yến ra ở riêng nhưng lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của Thu. Thu vẫn kiên quyết phản đối chuyện bố đồng ý cho vợ chồng em trai dọn ra ngoài. Thu phải đi làm dâu nên không tiện chăm sóc bố, còn Toàn là con trai nên phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 4

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 5

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 6


Ông Phương cười xòa nói Thu cứ yên tâm vì ông cũng không bệnh tật gì, có thể sống một mình. "Hơn nữa vợ chồng Toàn - Yến tuy không nói ra nhưng từ lâu rồi đã muốn ở riêng đúng không?".

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 7

Vì sự việc này mà Thu không thể nào tập trung được vào công việc. Cô tâm sự với đồng nghiệp tuy nhiên anh bạn lại khuyên cô mong cô đặt mình vào vị trí của Toàn và Yến để hiều các em hơn.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 8

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 9

Khi được bố chồng đồng ý cho ra ở riêng Yến đã bắt đầu đi xem nhà. Cô và bạn đã tìm được một căn nhà rất ưng ý và đang chuẩn bị đi tới bước đặt cọc thì cô lại chứng kiến những sự việc như mất điện đột ngột hay những người hàng xóm ồn ào. Vì thế mà Yến đã từ chối ngay không suy nghĩ.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 10

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 11

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 12

Vì biết ông Phương sắp cho con trai và con dâu ra ở riêng nên ông Hùng động viên ông. Để các con ra ngoài cho thoải mái, mình lại có không gian riêng. Còn ông Phương thì lo sẽ trống trải thời gian đầu khi con chuyển ra.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 13

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 14

Chuyện của vợ chồng Yến lúc này là đang tìm nhà để chuyển ra ngoài. Toàn thì lo cô chưa được khỏe từ từ chuyển ra cũng được không phải gấp. Nhưng Yến lại muốn chuyển ra luôn vì không khí trong nhà đang rất gượng gạo. Cô nói với chồng nói chuyện với chị Thu về việc thuê giúp việc cho bố đi.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 15

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 16

Yến rất muốn ra ở riêng nên có ý hỏi mẹ đẻ có thể cho vợ chồng cô dọn về ở chung được không. Bà Sính không đồng ý với con gái vì cho rằng Toàn sẽ không chịu cảnh "chó chui gầm trạn" ở nhà vợ. "Làm gì có đàn ông mà thích sang ở rể nhà vợ" - bà Sính giải thích với Yến.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 17

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 18

Phân cảnh tiếp đó là cuộc nói chuyện giữa Thu và Toàn. Vẫn là hai chị em hai quan điểm khác nhau. Thu vẫn cho rằng em trai nên ở cùng với bố. Cô nhẹ nhàng phân tích cho Toàn hiểu để em thay đổi suy nghĩ và cũng nói cho Yến hiểu.

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 19

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 20

Trở về giữa yêu thương tập 33: Ông Phương họp gia đình cho con trai và con dâu ra ở riêng - 21

HTT (Nguoiduatin.vn)