Giải trí

Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn

Trịnh Sảng thường xuyên ngồi gác chân lên ghế mà chẳng quan tâm đến ai khác.

Vụ ồn ào liên quan đến Trịnh Sảng tiếp tục làm showbiz Hoa ngữ dậy sóng khi cư dân mạng liên tục đào bới thông tin tiêu cực về nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cụ thể, Trịnh Sảng bị chỉ trích vì có hành động không đẹp là mỗi lần xuất hiện trước công chúng hay tham gia show truyền hình đều ngang nhiên gác chân lên ghế. Có lúc, cô nàng còn leo lên hẳn bồn rửa mặt mà không quan tâm đến xung quanh đang có gì.

Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 1
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 2
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 3
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 4
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 5
Trịnh Sảng bị chỉ trích vì thường xuyên ngồi gác chân lên ghế.

Đỉnh điểm của sự "vô duyên" là khi Trịnh Sảng tham gia show thực tế It is fighting robots. Khi robot của Ngô Tôn và Trịnh Sảng đấu tay đôi, rõ ràng robot của Trịnh Sảng đã hạ đo ván robot của Ngô Tôn nhưng trọng tài lại không chịu đếm. Đến khi Trịnh Sảng la hét thất thanh thì trọng tài mới đếm, nhưng kỳ lạ là Trọng Tài đếm cực kỳ chậm.

Do quá tức giận, Trịnh Sảng mới nổi cáu trên sóng truyền hình. Cô nàng gào với cả trọng tài và Ngô Tôn rằng: "Có người tôn trọng tôi hay không, tôi nói có ai nghe thấy không? Anh vừa rồi đếm ngược kiểu gì thế? Có phải là người ta không phát hỏa thì coi người ta là kẻ ngốc hay không? Là vậy sao? Tôi vẫn luôn tôn trọng quy tắc thi đấu nhưng các anh thì sao? Có tôn trọng đội của tôi sao? Mỗi lần đều là đội của tôi thảm nhất, lần nào cũng bị đào thải, đội của tôi xuất sắc nhưng tôi có ưu thế gì sao? Các anh có cho tôi sự tôn trọng cơ bản nhất sao? Vừa rồi anh đọc giây thế nào? Tôi rất tức giận. Các anh hẳn là phải cho tôi sự tôn trọng cơ bản nhất".

Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 6
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 7
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 8
Trịnh Sảng tiếp tục lộ tật xấu: Quay show truyền hình mà gác chân lên ghế, còn la hét thẳng mặt Ngô Tôn - 9
Ở chương trình It is fighting robots, Trịnh Sảng còn tức giận đến mức la hét ầm ĩ.

Dù ở thời điểm đó, việc Trịnh Sảng nổi cáu được cộng đồng mạng cho là có nguyên nhân hợp lý thì với tình thế hiện nay, cô nàng vẫn bị chỉ trích khá nhiều. Một số người đánh giá rằng Trịnh Sảng "có vấn đề" từ rất lâu nhưng các nhà sản xuất luôn cố gắng lý giải rằng cô chân thực, trong sáng. Đến lúc scandal thuê người đẻ con rồi vứt bỏ 2 đứa trẻ lộ ra, tính cách thật của Trịnh Sảng mới dần lộ diện.

Theo Su (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/trinh-sang-tiep-tuc-lo-tat-xau-quay-show-truyen-hinh-ma-gac-chan-len-ghe-con-la-het-thang-mat-ngo-ton-162212101001503032.htm