Giải trí

Tranh luận chuyện Hoa hậu Hòa bình nâng số tuổi dự thi lên 29

Chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties cho biết độ tuổi dự thi của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vẫn là 28. Trước đó có nhiều thông tin cho rằng ban tổ chức đã nâng độ tuổi cuối cùng được phép dự thi lên 29.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10. Hiện tại, nhiều quốc gia tổ chức các cuộc thi riêng để tìm ra đại diện cử đến đấu trường này.

Những ngày gần đây trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, có thông tin cho rằng ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã quyết định nâng số tuổi dự thi của thí sinh lên 29.

Thông tin này đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng thông tin không chính xác vì ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc này.

Tranh luận chuyện Hoa hậu Hòa bình nâng số tuổi dự thi lên 29

Tranh luận chuyện Hoa hậu Hòa bình nâng số tuổi dự thi lên 29 - 1
Độ tuổi dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vẫn giới hạn ở tuổi 28.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng. Họ cho rằng việc nâng độ tuổi dự thi lên 29 giúp cho nhiều cô gái có kinh nghiệm có thêm cơ hội được dự thi.

Mặc dù vậy, ngày 20/4, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đăng tải bài viết khẳng định thông tin ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nâng số tuổi dự thi lên 29 là không chính xác.

"Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phải có độ tuổi từ 28 trở xuống nếu muốn tham gia cuộc thi tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10", Globalbeauties viết.

Chuyên trang này cũng khẳng định họ đã liên hệ với bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế để làm rõ sự thật về việc này.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lần thứ 11 dự kiến diễn ra ở Việt Nam vào tháng 10. Trước đó hồi tháng 3, ông Nawat cùng các Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh của Thái Lan đã sang TPHCM để khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức cho cuộc thi.

Theo dự kiến, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 được diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM - địa điểm từng tổ chức các đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 là người đẹp Brazil - Isabella Menin. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào tháng 10. Hiện tại, Isabella Menin đang ở Thái Lan để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023.

Theo Duy Nam (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tranh-luan-chuyen-hoa-hau-hoa-binh-nang-so-tuoi-du-thi-len-29-post1527998.tpo