Giải trí

Tránh đối đầu Fast & Furious 9, Venom 2 lùi ngày ra mắt

Sau khi lùi lịch chiếu để 'né' Covid-19, Venom 2 tiếp tục hoãn ra mắt để tránh đụng độ bom tấn Fast & Furious 9.

Ngày 17/3, hãng giải trí Sony vừa thông báo sẽ lùi lịch phần tiếp theo của Venom với tên gọi Venom: Let There Be Carnage với ngày chiếu mới là 17/9. Trước đó, phim dự kiến chiếu ngày 25/6 sau khi đại dịch Covid-19 buộc các rạp phim đóng cửa và khiến hãng Sony phải bỏ lịch phát hành ban đầu (tháng 10/2020).

Tránh đối đầu Fast & Furious 9, Venom 2 lùi ngày ra mắt

Động thái của Sony được cho là tránh nguy cơ đối đầu trực diện với Fast & Furious 9 của hãng Universal vào tháng 6. 

Ra mắt từ 17/9, Venom: Let There Be Carnage sẽ đối đầu với tựa phim trinh thám Death on the Nile của Disney và phim hoạt hình The Boss Baby: Family Business từ Universal. Để dọn đường cho Venom 2, Sony đã gỡ bỏ lịch phát hành bộ phim hành động Man from Toronto, ban đầu được ấn định ngày ra mắt 17/9, khỏi lịch phát hành. Vậy nên, bộ phim của nam diễn viên hành động Jason Statham và Kevin Hart vẫn chưa rõ ngày ra rạp.

Venom: Let There Be Carnage tiếp tục có sự tham gia của Tom Hardy trong vai nhân vật chính và Woody Harrelson xuất hiện trong vai phản diện Carnage. Trước đó, Venom (2018) đã mang về cho hãng Sony hơn 856 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu cũng như nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình.

TH (Nguoiduatin.vn)