Giải trí

Tranh cãi 2 thí sinh Việt Nam lên show sống còn Hàn Quốc vỏn vẹn chưa tới 1 phút!

Trong tập đầu tiên chương trình Boys Planet của Hàn Quốc, hai thực tập sinh Việt Nam là Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải xuất hiện mờ nhạt.

Tối 2/2, show âm nhạc sống còn Boys Planet chính thức lên sóng tập 1. Ở tập mở màn này, mỗi thực tập sinh phải cho thấy tài năng và kỹ năng của mình thông qua những tiết mục được chuẩn bị từ trước. Riêng màn trình diễn của hai thực tập sinh Việt Nam là Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải thu hút nhiều sự chú ý của fan Việt.

Trên sân khấu, Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải biểu diễn ca khúc View của nhóm nhạc nam SHINee. Cả hai thể hiện tốt phần vũ đạo nhưng giọng hát lại yếu, biểu cảm gượng gạo, nên không được kết quả cao. Do đó, cả hai nhận đánh giá tương đối thấp từ các giám khảo của chương trình ở vòng đầu. Đặng Hồng Hải nhận hai sao tương đương lớp C còn Nguyễn Thành Công nhận một sao tức vào lớp D.

Trong chương trình, các thí sinh được phân chia lớp dựa trên số sao từ 1 tới 4. Họ lần lượt được xếp vào các lớp A, B, C và D. Trong đó, A là lớp cao nhất (tương ứng 4 sao) còn D là lớp kém nhất (một sao).

Cũng trong tập đầu tiên Boys Planet, Công từng thừa nhận mình hạn chế về mặt phát âm tiếng Hàn Quốc. Ngoài ra, anh cũng có thời gian đào tạo khá ngắn. Song, một bộ phận người xem cho rằng Công vẫn diễn ổn hơn nhiều đối thủ khác và không xứng đáng chỉ nhận được 1 sao.

Tranh cãi 2 thí sinh Việt Nam lên show sống còn Hàn Quốc vỏn vẹn chưa tới 1 phút!

Tính đến tập 1, thứ hạng bình chọn của cả hai thực tập sinh Việt Nam cũng khá thấp, Hải xếp thứ 25 và Công đứng vị trí thứ 66. Bên cạnh số điểm gây tranh cãi thì thời lượng lên hình của 2 thí sinh Việt Nam cũng khiến netizen tranh cãi khi xuất hiện vô cùng hạn chế. Thậm chí, phần trình diễn của cả 2 cũng không được lên sóng đầy đủ. Thông qua 1 clip tổng hợp, cả 2 lên hình chưa đến 40 giây.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chính vì khả năng tiếng Hàn hạn chế nên hai thí sinh Việt Nam không có nhiều đất diễn để tỏa sáng. Bên cạnh đó, chương trình cũng có khá nhiều thí sinh chưa xuất hiện nên việc cắt bớt thời lượng để ai cũng được lên sóng là điều hiển nhiên.

Một số ý kiến từ cư dân mạng:

- Hàn 50%, quốc tế 50% mà cắt cảnh cả 2 đứa, trailer thì Hải chả xuất hiện còn Công đỡ hơn xíu chắc được tổng 1 giây.

- Còn không biết 2 bạn diễn bài gì luôn á!

- Ơ anh bé nhà cháu lên hình được có mấy giây vậy ạ? Công giỏi mà, hát nhảy visual ngon hết, có tiếng Hàn là còn chưa được thạo lắm thui!

- Cắt đoạn trình diễn nhưng chiếu đoạn Công chia sẻ với Hải, Công bảo chưa học kĩ, nói không biết tiến Hàn nhưng vì yêu thích Kpop nên muốn thử sức, hành trình còn dài cố lên Công Hải ui!

- Cái này chia sẻ thật, nếu màn trình diễn nổi bật thì hai anh nhà sẽ được lên hình nhiều hơn, do vì còn khá thiếu sót, Mnet cũng đã đưa đoạn anh Công chia sẻ về quá trình thực tập, ảnh đã gặp nhiều khó khăn, việc cắt này cũng để đảm bảo thời lượng và chúng ta không nên đổ lỗi hay ném đá chương trình.

- Mặc dù bạn Công có tài năng và cố gắng nhưng cái mà đang thua thiệt chính là vốn tiếng Hàn, nói thiệt phát âm tiếng Hàn của Công là trở ngại lớn khiến bạn này khó có thể tiến xa được. Sang Hàn làm idol thì tiếng Hàn không thể nào bập bẹ tập nói được!

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tranh-cai-2-thi-sinh-viet-nam-len-show-song-con-han-quoc-von-ven-chua-toi-1-phut-a368001.html