Giải trí

Trấn Thành trêu chọc: 'Thi thoảng tôi đi qua xem Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa nhưng không hứng thú lắm'

"Nó mà ý kiến lại với ban tổ chức là ba anh em chúng ta bị cắt hết đấy" – Trấn Thành nói.

Tối chủ nhật tuần này, tập 10 chương trình Ơn giời cậu đây rồi mùa 6 sẽ lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị.

Trấn Thành nhắc Tự Long: "Đừng vùi dập đàn em quá, chúng nó đang lên"

Như thường lệ, mở màn chương trình là sự xuất hiện của các trưởng phòng quen thuộc như Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa.

Xuân Bắc vừa thấy Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa bước ra liền hỏi Trường Giang: "Theo Trường Giang đánh giá, suốt thời gian qua, nghệ sĩ nào có sự hấp dẫn hơn?".

Trấn Thành trêu chọc: 'Thi thoảng tôi đi qua xem Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa nhưng không hứng thú lắm'

Trường Giang trả lời khiêm tốn: "Mỗi nghệ sĩ đều có một sự hấp dẫn riêng khác nhau".

Thấy Trường Giang trả lời chưa đúng ý, Xuân Bắc hỏi lại: "Vậy, Trường Giang đánh giá sao về Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa?".

Trường Giang thú nhận: "Tôi thì không coi hai người này nhiều".

Trấn Thành thì nói thẳng: "Cũng có thi thoảng tôi đi qua xem Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa, nhưng không hứng thú lắm".

Tự Long còn nhận xét phũ phàng hơn: "Tôi thì rất quý Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa, nhưng Trường Giang với Trấn Thành nói với tôi là nó làm phòng nào cũng như phòng nào ấy mà, xem làm gì, xem một lần là biết hết".

Trấn Thành trêu chọc: 'Thi thoảng tôi đi qua xem Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa nhưng không hứng thú lắm' - 1

Trấn Thành nghe vậy liền nhắc Tự Long: "Tự Long đừng vùi dập đàn em quá, chúng nó đang lên. Nó mà ý kiến lại với ban tổ chức là ba anh em chúng ta bị cắt hết đấy".

Tự Long lập tức sửa lại lời: "Vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Các em rất tuyệt vời".

Trấn Thành nói tiếp: "Tôi chưa xem, nhưng tôi biết phòng của Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa hấp dẫn lắm đó. Trưởng phòng thông minh, tình huống tuyệt vời, khách mời ra rất vui".

Lúc này, Mạc Văn Khoa chỉ biết ngán ngẩm: "Tôi không còn biết nói gì nữa, có lẽ nên để Lâm Vỹ Dạ nói thay tôi".

Trấn Thành trêu chọc: 'Thi thoảng tôi đi qua xem Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa nhưng không hứng thú lắm' - 2

Xuân Bắc: "Đóng góp của cô Ngọc Giàu cho nghệ thuật là tài sản của quốc gia"

Trong chương trình tuần này, ngoài ba người chơi chính là ST, Giang Hồng Ngọc và á hậu Lệ Hằng còn có sự xuất hiện của NSND Ngọc Giàu. Cô tự giới thiệu về mình trên sân khấu:

"Tôi hiện nay vẫn còn rất trẻ, sức khỏe dồi dào. Tuổi tác của tôi không đáng là bao, nhưng tôi ở trong nghề này đã 65 năm rồi. Tính ra thì năm nay tôi mới 75 tuổi thổi. Tôi mong khán giả thương tôi là đủ rồi".

Xuân Bắc dành hẳn vài phút để tri ân NSND Ngọc Giàu. Anh nói: "Để có được những người tài năng, gắn bó với nghề, có thâm niên và chiều sâu, đóng góp nhiều tác phẩm cho cuộc sống này như cô Ngọc Giàu là không hề  quá nhiều.

Trấn Thành trêu chọc: 'Thi thoảng tôi đi qua xem Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa nhưng không hứng thú lắm' - 3

Chính vì vậy, tôi phải công nhận chính thức rằng, những đóng góp của cô Ngọc Giàu cho nghệ thuật là tài sản của quốc gia. Tôi mong tài sản quốc gia này luôn mạnh khỏe để cống hiến.

Trong Nam, các nghệ sĩ trẻ hầu hết đều gọi NSND Ngọc Giàu với cái tên trìu mến là má Giàu. Cái tên mà vừa nghe đã thấy muốn gần rồi, gọi là má giàu cơ mà. Đúng là má giàu thật, giàu tình yêu, kinh nghiệm, giàu niềm đam mê, nhiệt huyết. Tôi xin má cho tôi chút giàu giàu của má.

Hôm nay khán giả chỉ được bình chọn cho ST, Giang Hồng Ngọc và Lệ Hằng, chứ không được bình chọn cho má Ngọc Giàu vì má đá ở giải ngoại hạng rồi. Tôi xin trao riêng cho má một chiếc cúp danh dự, vì những cống hiến của má".

Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)