Giải trí

Trấn Thành giành giải Nam chính xuất sắc

Danh hài Trấn Thành đoạt ngôi Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 21 nhờ vai diễn trong phim 'Cua lại vợ bầu'.

Tại hạng mục này, anh chiến thắng Quách Ngọc Ngoan của Người bất tử, Liên Bỉnh Phát của Song lang. Dù đoạt giải nhưng MC kiêm diễn viên Trấn Thành không có mặt ở buổi lễ khi được xướng danh đoạt giải ở hạng mục phim truyện. Theo đó, đạo diễn Nhất Trung của phim Cua lại vợ bầu nhận giải thay anh.

Trấn Thành giành giải Nam chính xuất sắc

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, vai gái quê Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ mang lại giải thưởng thứ ba cho Hoàng Yến Chibi, sau giải Ngôi Sao Xanh và Cánh Diều Vàng.

Diễn viên cho biết: "Tôi rất bất ngờ vì Tháng năm rực rỡ tiếp tục mang đến cho mình một giải thưởng nữa ý nghĩa nữa. Cảm xúc lúc này khó tả lắm. Tôi nhớ lại cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, bộ phim này đã mang đến cho tôi các giải thưởng ý nghĩa, giúp tôi được công nhận là một diễn viên thực sự. Danh hiệu lần này là động lực lớn để tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi rất tiếc vì không thể có mặt trên sân khấu để cầm cúp trực tiếp. Dù theo dõi từ xa, tôi thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới êkíp đã cho tôi vai Hiểu Phương".

Giải Bông Sen Vàng (tương đương "Phim xuất sắc") thuộc về Song Lang. Tác phẩm cũng mang về cho Leon Lê giải "Đạo diễn xuất sắc". Trong khi đó, các giải Bông Sen Bạc thuộc về Hai Phượng, Cua lại vợ bầu và Truyền thuyết về Quán Tiên.

Giải thưởng

Phim xuất sắc - Bông sen vàng: Song lang

Bông sen bạc: Hai Phượng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Cua lại vợ bầu

Bằng khen: 100 ngày bên em

Phim được khán giả yêu thích nhất: Chú ơi đừng lấy mẹ con

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Isaac - phim Song lang

Nữ phụ xuất sắc: Cát Vi - phim Hai Phượng

Đạo diễn xuất sắc: Leon Lê - phim Song lang

DA (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tran-thanh-gianh-giai-nam-chinh-xuat-sac-d65934.html?demo