Giải trí

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam

Hậu Covid-19, phòng vé xứ Hàn đang bắt đầu sôi động trở lại với sự xuất hiện của bom tấn Train to Busan 2.

Train To Busan 2 -  Peninsula (Bán Đảo) ra mắt tại quê nhà vào ngày 15/7, bộ phim đã lập tức nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và xác lập một kỷ lục mới: Lượng người xem ngày đầu cao nhất phòng vé Hàn kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam - 1

Sáng ngày 16/7, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo rằng Peninsula đã ghi nhận được tổng cộng 352.930 khán giả mua vé trong ngày đầu tiên phát hành, dễ dàng chiếm vị trí đầu tiên tại phòng vé hậu Covid-19.

Thành tích giúp hậu truyện của Train to Busan trở thành bộ phim có lượng vé bán ra trong ngày khởi chiếu cao nhất tại Hàn Quốc trong năm 2020. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi một bộ phim về zombie khác là #ALIVE của Park Shin Hye và Yoo Ah In với tổng cộng 204.07 vé bán ra trong ngày đầu tiên ra rạp của tháng trước.

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam - 2

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam - 3
Peninsula và Kang Dong Won đã thiết lập một kỉ lục mới cho phòng vé Hàn

"Peninsula" là phần tiếp theo nối tiếp câu chuyện của siêu phẩm đề tài zombie "Train to Busan" từng làm mưa làm gió khắp màn ảnh rộng năm 2016. Lấy cột mốc thời gian là 4 năm sau sự kiện của bộ phim đầu tiên, "Train to Busan 2" khám phá nguyên nhân xuất hiện đại dịch xác sống ở Busan, thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus này trong phần đầu tiên.

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam - 4

Phim sẽ đưa khán giả theo chân Jung Suk (Kang Dong Won thủ vai), người đã trốn thoát thảm họa nhưng lại quay trở lại bán đảo vì số tiền hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD. Jung Suk dẫn đầu nhóm biệt kích đột nhập vào thủ đô Seoul - "thủ phủ zombie", nhằm thu hồi kiện hàng đặc biệt. Tưởng chừng như đại dịch này đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng ở giữa thành phố hoang tàn không còn sự sống lại bất ngờ xuất hiện đội quân xác sống khát máu.

Anh và cả đội bất ngờ bị phục kích, tấn công bởi đơn vị bí ẩn mang bí danh 631 cũng như lũ xác sống hung tợn. Ở đây, anh gặp được Chul Min (Kim Do Yoon) - một trong những người sống sót được sau đại họa năm nào.

Train to Busan 2 (Peninsula) lập kỷ lục phòng vé Hàn trước ngày ra rạp Việt Nam - 5

Phần 1 Train to Busan - Chuyến tàu sinh tử là tác phẩm zombie vô cùng ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc và từng thu hút hơn 11,56 triệu lượt khách nội địa, mang về cho nhà sản xuất hơn 100 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí khiêm tốn chỉ 8,5 triệu USD.

Peninsula đã được mua bản quyền phát hành tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của dự án sau thành công của phần 1. Tác phẩm xác sống có sự tham gia của nam diễn viên Kang Dong Won khởi chiếu tại Singapore, Đài Loan cùng ngày với Hàn Quốc và sớm thu đạt được thành tích kỷ lục ở các quốc gia này.

Peninsula chính thức công chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 18/7, suất chiếu sớm từ 17/7.

 

TH (Nguoiduatin.vn)