Giải trí

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực'

Võ Hoàng Yến cũng nhân cơ hội "chửi xéo" nữ ca sĩ vì loại thí sinh Kiko Chan khi cô sở hữu quá khứ bị nhiều người bàn tán.

Kết thúc tập 1 The Face Vietnam 2018, 15 gương mặt sáng giá nhất đã được chia về 3 đội Thanh Hằng, Minh HằngVõ Hoàng Yến. Tuy nhiên, cũng có không ít những thí sinh nổi bật được truyền thông đồn đoán là "sẽ làm nên chuyện" lại phải gừng chân, một trong số đó phải kể đến tình cũ của Kim Lý - Kiko Chan

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực'

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực' - 1

Đáng chú ý là đối với phần quyết định kết quả cho Kiko, Minh Hằng đã chia sẻ: "Chắc mình em đã đủ gây sóng gió rồi! Truyền thông là một chuyện nhưng nó phải theo hướng nào nữa, tích cực hay tiêu cực". Cũng chính bởi vậy mà Kiko Chan không được HLV nào chọn lựa. 

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực' - 2

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực' - 3

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực' - 4

Tuy nhiên, ngay sau đó nữ ca sĩ dường như đã tự "đánh vào mặt mình" khi chọn Lệ Nam - chị gái sinh đôi của Nam Em. Mặc dù cô đã bào chưa là Lệ Nam chỉ bị ảnh hưởng thụ động của truyền thông chứ không tiêu cực như Kiko Chan nhưng vẫn bị Võ Hoàng Yến đá xoáy: "Yến thấy buồn cười quá! Lý do duy nhất để Minh Hằng chọn Lệ Nam là truyền thông, vậy tại sao không chọn Kiko Chan? Cũng quá truyền thông mà, có thể truyền thông của Kiko Chan lấn át được Minh Hằng cơ!".

Tình cũ Kim Lý bức xúc khi bị Minh Hằng loại khỏi The Face chỉ vì 'truyền thông tiêu cực' - 5

Ngay sau khi tập 1 lên sóng, Kiko Chan đã chia sẻ trên trang cá nhân sự bức xúc với kết quả này: "Lúc đầu tôi mến Minh Hằng nhất vì chị là người khôn khéo trong cách ăn nói nhưng sau nhận xét của Minh Hằng thì tôi đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ đó. Nếu nói về truyền thông tiêu cực, chắc gì Minh Hằng không có, có khi còn nhiều hơn tôi.

Tôi không phục với việc bị loại chỉ vì đời tư của chính mình. Tôi đến đây để thi người mẫu chứ không đến để bán đời tư. Nếu HLV đánh giá đời tư chứng tỏ HLV thiếu chuyên nghiệp, nếu thiếu công minh thì đừng làm HLV nữa!".

Dung (Daidoanket.vn)