Giải trí >> Miss Universe 2020

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào?

Việc giao tiếp được bằng tiếng Anh sẽ là lợi thế rất lớn của người đẹp Việt khi dự thi Miss Universe ở nước ngoài.

Miss Universe từ lâu đã được xem là đấu trường sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh. Đến thời điểm hiện tại, khi đã trải qua 69 mùa giải, tiêu chí lựa chọn ra người chiến thắng ngày càng có sự thay đổi. Những năm gần đây, ngoài yếu tố về gương mặt, hình thể và khả năng trình diễn thì khả năng ứng xử và truyền cảm hứng thông qua lời nói cũng là những điểm cộng lớn giúp thí sinh được giám khảo chú ý. Bởi vậy những thí sinh có nền tảng tiếng Anh tốt luôn được xem là những người có lợi thế hơn cả.

Các đại diện của Việt Nam những năm gần đây thể hiện vốn ngoại ngữ của mình thế nào khi đến với Miss Universe, hãy cùng điểm qua nhé!

Phạm Hương

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cùng năm, cô đại diện nước nhà thi đấu tại Miss Universe. Suốt cuộc thi, cô đã thể hiện bản lĩnh của mình bằng việc tự tin giao tiếp với mọi người, năng nổ góp mặt trong các hoạt động và là một trong những thí sinh được chú ý nhất mùa thi năm đó.

Từ lúc đăng quang đến lúc dự thi chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng Phạm Hương cũng tích cực trau dồi cho mình những kỹ năng cần thiết, trong đó có tiếng Anh. Bởi vậy mà không ít lần, người hâm mộ phải nở mũi khi xem qua những clip cô giao tiếp với đại diện nước khác hay trả lời báo chí.

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào?

Năm đó, cô được mọi người đánh giá là có khả năng giao tiếp tiếng Anh ổn. Đặc biệt là cách nói của cô giàu biểu cảm, thanh điệu được nhận xét khá chuẩn và phản xạ khá nhanh trước các tình huống giao tiếp. Chính vì điều này mà cô nhận được không ít lời khen của dân mạng.

Phạm Hương hát và giới thiệu bằng tiếng Anh như gió

Lệ Hằng

Sau Phạm Hương, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Lệ Hằng được cấp phép tham dự Miss Universe 2016 tổ chức tại Philippines. Dù có nhan sắc không thua kém bất cứ đại diện nào thế nhưng rào cản ngôn ngữ đã khiến khán giả lo lắng cho cô ngay từ trước khi lên đường dự thi.

Trước đó, Lệ Hằng từng được chọn là 1 trong 11 thí sinh được sang Manila quay hình quảng bá cho cuộc thi. Ở một buổi ghi hình, trước câu hỏi "Tại sao bạn lại chọn tham dự Miss Universe?", trong khi các thí sinh khác trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh, chỉ duy nhất đại diện Việt Nam dùng tiếng mẹ đẻ.

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào? - 1

Trong clip do chính tổ chức Miss Universe đăng tải, cô chỉ tự giới thiệu được tên và quốc gia của mình, còn lại Lệ Hằng vẫn sử dụng tiếng Việt để đối đáp. Một vài khoảnh khắc trong cuộc thi, khi được phóng viên phỏng vấn, nàng Á hậu vẫn thể hiện sự luống cuống và thiếu nhạy bén khi trả lời.

Gần đây, cô từng chia sẻ mình từng chịu nhiều áp lực khi tham gia Miss Universe 2016 bởi việc thường xuyên sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động bên lề.

Á hậu Lệ Hằng sử dụng tiếng Anh xen kẽ tiếng Việt khi giao tiếp với Hoa hậu Thái Lan

Nguyễn Loan

Nguyễn Thị Loan có lẽ là người đẹp sở hữu kinh nghiệm đi thi sắc đẹp quốc tế dày dặn nhất showbiz Việt. Cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015,...

Dù đã dự thi nhiều cuộc thi lớn cả trong nước lẫn quốc tế song tiếng Anh của Nguyễn Loan khá hạn chế. Trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe, khi ghi hình đoạn phim giới thiệu về bản thân, cô lại sử dụng xen lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Trong clip này, khán giả có cái nhìn chi tiết hơn về ngoại ngữ của nàng Á hậu. Hầu hết khán giả đều nhận xét cách phát âm có quá nhiều lỗi sai và ngữ pháp không chuẩn.

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào? - 2

Tuy vậy, xuyên suốt cuộc thi, cô tỏ ra là một người khá hòa đồng và tự tin. Cô chủ động sử dụng tiếng Anh trong khi giao tiếp với các thí sinh khác. Dù cách phát âm hay ngữ điệu còn gặp nhiều vấn đề thế nhưng phong thái tự nhiên đã giúp cô thoát khỏi cảnh "thảm họa" khi dùng ngoại ngữ.

Cô từng thừa nhận tiếng Anh chưa phải là ngôn ngữ để cô có thể tự tin khi đến với cuộc thi nhan sắc uy tín, nên điều Nguyễn Thị Loan cần làm là rèn luyện làm sao truyền tải có cảm xúc, biểu đạt đúng nội dung và tình cảm của mình trong từng câu nói, hành động.

Á hậu Nguyễn Loan dùng tiếng Anh lẫn tiếng Việt để giới thiệu tại Miss Universe

H' Hen Niê

H' Hen Niê đến nay được xem là người đẹp "vô tiền khoáng hậu" của Việt Nam vì giúp nước ta lần đầu tiên lọt top 5 cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh. Xuyên suốt cuộc thi, cô nàng thể hiện sự hòa đồng, tinh thần tươi trẻ và luôn hết mình với các hoạt động của cuộc thi.

Hạn chế lớn của cô gái người Ê-đê khi thi đấu tại đất Thái đó chính là tiếng Anh. Cô cũng từng tự thừa nhận ngoại ngữ của mình không quá tốt nhưng vẫn có thể giao tiếp được với ban tổ chức và các thí sinh khác.

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào? - 3

Điểm yếu này đã bộc lộ rõ trong phần phỏng vấn của một tạp chí thời trang nước ngoài. Khi giới thiệu bản thân và nói cám ơn tới những người đã ủng hộ mình, cô đã sử dụng sai ngữ pháp và từ vựng trong câu. Tuy nhiên, điều này được khán giả hoàn toàn thông cảm và còn khen ngợi sự tự tin của cô nàng vì trước ống kính quốc tế, cô vẫn cố gắng tìm từ ngữ hay cách nói để diễn tả được điều mình muốn nói.

Trong phần chia sẻ với đàn em Khánh Vân, cô từng đưa ra lời khuyên: "Nếu trên sân khấu em không tự tin nói tiếng Anh thì em sẽ nói tiếng Việt, còn hiển nhiên giao tiếp hàng ngày em phải bắt buộc nói tiếng Anh, để kết nối với mọi người".

H' Hen Niê với màn thuyết trình tiếng Anh tại Miss Universe 2018

Hoàng Thùy

Hoàng Thùy là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Universe 2019. Với thành tích quá tốt của người tiền nhiệm, cô gái xứ Thanh gặp không ít áp lực nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là về ngoại ngữ mà cô đã giúp nước nhà lần thứ hai liên tiếp "in top" tại cuộc thi.

Trong một lần được báo chí nước ngoài phỏng vấn, Hoàng Thuỳ mạnh dạn sử dụng vốn tiếng Anh của mình để chia sẻ. Cô tâm sự về sự tự ti về vết sẹo lớn khi nhỏ của mình và sự tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tham dự Miss Universe. Qua đó, nàng Á hậu đã truyền tải thông điệp về sự vươn lên và chấp nhận sự khác biệt của bản thân.

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào? - 4

Đoạn trả lời khá dài và nhiều nội dung này khiến khán giả nức mũi và giúp mọi người yên tâm về trình ngoại ngữ của Hoàng Thùy. Trước đó, tiếng Anh từng là điểm yếu của cô nàng khi mới bước chân vào nghề với màn ứng xử trước ống kính "I love New York" huyền thoại.

So với các người đẹp khác, Hoàng Thùy là "chiến binh" mà khán giả thấy đỡ lo lắng nhất về ngoại ngữ trong khoảng 5 năm trở lại đây. Và quả thực, thành tích top 20 của cô trên đất Mỹ hoàn toàn xứng đáng.

Hoàng Thùy trả lời phỏng vấn của host khi được gọi tên vào top 20 Khánh Vân

Khánh Vân

Ngay từ khi mới đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân từng khiến khán giả lo lắng vì khả năng nói tiếng Anh chưa được tốt. Thế nhưng sau một thời gian, điều này đã được cải thiện rõ rệt khi cô có thể nói khá trôi chảy trong các clip quay sẵn xung quanh các hoạt động bên ngoài cuộc thi.

Thế nhưng, khán giả vẫn khá tò mò liệu Khánh Vân đã có vốn tiếng Anh đủ tốt để giao tiếp với bạn bè quốc tế hay chưa vì hầu hết, ở các video phỏng vấn, đối đáp với BTC Miss Universe, cô nàng vẫn sử dụng tiếng Việt và nhờ sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Ngay ở phần livestream với khán giả trong ngày đầu đến Mỹ với nhà tài trợ và 1 fanpage sắc đẹp lớn, cô cũng phải nhờ sự hỗ trợ phiên dịch của người đồng hành là CEO của tổ chức HHHVVN.

Tiếng Anh của dàn người đẹp Việt thi Miss Universe: Người bập bẹ giới thiệu tên tuổi, người nuốt mic bắn ngoại ngữ siêu đỉnh, còn Khánh Vân thế nào? - 5

Một điều đáng khen cho cô gái này là dù chưa nói tiếng Anh nhiều thế nhưng khi nghe người đối diện nói, cô có thể hiểu nghĩa và nhạy bén để thể hiện biểu cảm ngay. Điều này khiến việc giao tiếp của cô sẽ bớt áp lực đi đôi chút.

Hành trình của Khánh Vân chỉ mới bắt đầu, hy vọng trong thời gian tới, cô gái này sẽ ghi thật nhiều điểm trước BTC để thêm một lần nữa đem vinh quang về cho nước nhà.

Khánh Vân trong 1 clip nói tiếng Anh trước thềm cuộc thi

Theo Vũ Trịnh (Doanh nghiệp & tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tieng-anh-cua-dan-nguoi-dep-viet-thi-miss-universe-nguoi-bap-be-gioi-thieu-ten-tuoi-nguoi-nuot-mic-ban-ngoai-ngu-sieu-dinh-con-khanh-van-the-nao-161211205081024744.htm