Giải trí

Thành Lộc không quan tâm danh hiệu NSƯT hay thiếu sót của nhà đài?

Nếu tinh mắt, trong đêm trực tiếp truyền hình Gala chung kết Vietnam Got Talent tối 5.4, khi màn hình chiếu đến NSƯT Thành Lộc, chỉ chạy dòng chữ giới thiệu đơn giản: Nghệ sĩ Thành Lộc.

Nếu tinh mắt, trong đêm trực tiếp truyền hình Gala chung kết Vietnam Got Talent tối 5.4, khi màn hình chiếu đến NSƯT Thành Lộc, chỉ chạy dòng chữ giới thiệu đơn giản: Nghệ sĩ Thành Lộc.

Với đài truyền hình Quốc gia, phủ sóng cả nước, chắc chắn không thể có một sai sót nhỏ như thế. Nếu đúng, khi giới thiệu đến nghệ sĩ nổi tiếng trong làng sân khấu được nhiều người ái mộ như Thành Lộc, phải giới thiệu đầy đủ danh hiệu. Và danh hiệu cao quý mà nghệ sĩ Thành Lộc được nhà nước phong tặng chính là NSƯT.
 
Nhà đài VTV3 không hề giới thiệu Thành Lộc là NSƯT, ngay cả MC chương trình là Thanh Vân cũng không một lần nhắc đến danh hiệu cao quý này của anh. MC Thanh Vân chỉ giới thiệu: "Vị giám khảo của chương trình là anh Thành Lộc". Có phải đây là một thiếu sót?
 

Đài truyền hình Quốc gia VTV3 chỉ giới thiệu "Nghệ sĩ Thành Lộc" trong chương trình trực tiếp mang tên Viet Nam Got Talent vào tối 5.4. Ảnh chụp từ màn hình

 
Trong giới nghệ sĩ và giới sản xuất chương trình, ai cũng biết NSƯT Thành Lộc là một người cực kỳ khó tính, nghiêm túc với nghề. Làm sao có chuyện anh để cho nhà đài và MC chương trình giới thiệu về mình một cách thiếu sót như vậy? Và xin nhấn mạnh một lần nữa, một đài lớn có uy tín như VTV3 không thể nào có một sự sai sót đáng tiếc như thế.

"Sai sót" này chỉ có thể được NSƯT Thành Lộc "cho qua" vì anh không quan trọng "tiểu tiết" hoặc nhà đài khi thực hiện chương trình đã có thiếu sót. Còn vô tình hay cố ý còn phải chờ câu trả lời cụ thể.

Cha NSƯT Thành Lộc là NSND Thành Tôn, bậc tiền bối của ngành hát bội. Mẹ anh là nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai. Trong gia đình, NSƯT Thành Lộc có nhiều anh, chị em là những nghệ sĩ nổi tiếng: Bạch Lê, Bạch Long.

NSƯT Thành Lộc đã từng bước lên sân khấu diễn khi mới 8 tuổi, có 48 năm cống hiến cho nghệ thuật. Anh được giới đồng nghiệp đặt cho biệt danh "phù thuỷ sân khấu" vì cách diễn xuất thần.

Với truyền thống gia đình lừng lẫy và bề dày cống hiến như vậy, giới chuyên môn đánh giá NSƯT Thành Lộc lẽ ra đã được phong tặng là NSND từ lâu lắm rồi, trước cả nhiều NSND đã được phong tặng gần đây.
 

NSƯT Thành Lộc là người phản ứng gay gắt việc nghệ sĩ phải làm đơn xin xem xét truy tặng danh hiệu. Ảnh: Tư liệu

 
Lý do chưa được phong tặng NSND cho đến giờ này của NSƯT Thành Lộc là gì? Trong một lần trò chuyện, nghệ sĩ đa tài này cho biết: "Tôi không thích muốn được là NSND là phải đi làm đơn xin xỏ. Tại sao phải làm đơn xin? Danh hiệu cao quý này phải được chính Hội đồng xét duyệt, nhìn nhận và tự đánh giá, phong tặng. Người nghệ sĩ không thể làm cái việc xin được phong tặng danh hiệu, tự kêu gọi mọi người đánh giá tài năng và sự cống hiến của mình".
 

NSƯT Xuân Hinh, người từng đề nghị các nhà tổ chức chương trình treo băng rôn giới thiệu mình chỉ đơn giản là "Hinh". Ảnh: Dương Cầm

 
Người viết bài này từng được NSND Phùng Há kể một câu chuyện lúc bà còn sống: Thân mẫu của NSND Kim Cương, là bà Bảy Nam đã từng mang tấm bằng NSƯT trả lại cho Hội đồng xét tặng danh hiệu, vì cho rằng không xứng đáng với những gì mình đã cống hiến cho nghệ thuật. Cuối cùng, bà Bảy Nam đã được phong tặng NSND một cách trân trọng và được giới nghệ sĩ tán thành.
 
Ở phía Bắc, phản kháng sự "xin, cho" danh hiệu, NSƯT Xuân Hinh từng nói: "Khi treo băng-rôn, tôi đề nghị anh em làm ơn bỏ chữ NSƯT của tôi ra, cứ để đơn giản là Hinh. Nhiều người hỏi tôi tại sao chưa được phong NSND, nói thật, tôi chán việc làm đơn xin xỏ được xét danh hiệu, mất tự trọng lắm. NSƯT hay NSND đối với tôi không quan trọng bằng sự yêu mến của khán giả. Sự yêu mến đó mới làm chúng tôi thành người nghệ sĩ của quần chúng".
 
>> Khoảnh khắc đăng quang xúc động của cậu bé 8 tuổi
>> "Thần đồng" Đức Vĩnh đăng quang Quán quân "Vietnam's Got Talent"

Theo Lê Ngọc Dương Cầm (Một Thế Giới)