Giải trí

Tăng Thanh Hà suýt mất vai trong Bỗng Dưng Muốn Khóc vì bị chê... quá xấu!

Trích đoạn hài hước phim Bỗng Dưng Muốn Khóc

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng thất vọng với nhan sắc của Tăng Thanh Hà đến mức muốn rút lại vai của cô trong Bỗng Dưng Muốn Khóc.

Mới đây, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ chia sẻ loạt ảnh hậu trường chưa từng công bố của Bỗng Dưng Muốn khóc sau 10 năm phim lên sóng khiến khán giả bồi hồi nhớ lại bộ phim từng 'gây bão' màn ảnh một thời.

Nói về cơ duyên với Tăng Thanh Hà và Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vũ Ngọc Đãng cho biết anh ấn tượng với diễn xuất và thần thái của ngọc nữ họ Tăng trong Hương Phù Sa. Trong một lần vô tình gặp Hà Tăng, Vũ ngọc Đãng đã hỏi liệu cô có đồng ý đóng phim của anh không? Tăng Thanh Hà trả lời nhất định sẽ đóng. Vậy là đạo diễn họ Vũ về viết kịch bản trong khoảng một năm rưỡi, viết vai diễn 'đo ni đóng giày' cho Tăng Thanh Hà, Hiếu Hiền và Lương Mạnh Hải. 

Tăng Thanh Hà suýt mất vai trong Bỗng Dưng Muốn Khóc vì bị chê... quá xấu!

Cho đến ngày giao kịch bản, Vũ Ngọc Đãng mới gặp Tăng Thanh Hà lần hai. Và lần gặp này, Hà Tăng bị stress chuyện gì đó nên mặt nổi nhiều mụn khiến đạo diễn phải miêu tả rằng: 'xấu ơi là xấu!'. Vũ Ngọc Đãng cho biết anh hụt hẫng với nhan sắc của Tăng Thanh Hà đến mức định lấy lại kịch bản. 

Tuy nhiên, sắp tới ngày quay, đạo diễn yêu cầu Tăng Thanh Hà cắt tóc ngắn, mặc áo dài, đi dép kẹp và ra công viên thử vai. Đến nơi đạo diễn không nhận ra nổi Tăng Thanh Hà trong tạo hình mới nhưng ai lại thích thú vì nhận thấy hình ảnh mộc mạc đó rất phù hợp với nhân vật Trúc - một cô bé mồ côi bán sách lề đường.

Tăng Thanh Hà suýt mất vai trong Bỗng Dưng Muốn Khóc vì bị chê... quá xấu! - 1

Bên cạnh đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng cho biết anh chưa từng thấy Tăng Thanh Hà đẹp xuất sắc như truyền thông và người hâm mộ tung hô. Theo anh, tổng thể nét mặt Hà không quá sắc sảo nhưng hơn người ở thần thái và dễ gây thiện cảm. Khi quay phim cho Hà, rất khó chọn góc vì cô chỉ có một góc mặt đẹp, góc được 10 nhưng góc lại chỉ được 5 điểm. Tuy nhiên, đạo diễn nhận xét Hà Tăng hợp vai Trúc, vẻ thánh thiện của cô tạo cảm giác trong trẻo với khán giả. 

Sau 10 năm, Vũ Ngọc Đãng cho rằng Hà Tăng không đẹp bằng lúc trước, sắc sảo hơn nhưng không còn ngây thơ, dễ thương nữa. Anh cho rằng Hà đẹp nhất trong Hương Phù Sa và khi đóng Bỗng Dưng Muốn Khóc đã 'bớt' đẹp rồi. 

Vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc đã giúp tên tuổi của Tăng Thanh Hà liên tục nhận được sự yêu mến của công chúng suốt 10 năm qua. Mặc dù đã tạm rút khỏi showbiz để tập trung chăm lo gia đình và sự nghiệp kinh doanh riêng nhưng mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện, ngọc nữ họ Tăng vẫn rất được truyền thông và người hâm mộ săn đón. 

TH (Daidoanket.vn)