Giải trí

Tài tử Mario Maurer và mỹ nhân 'Chiếc lá cuốn bay' Baifern Pimchanok giành giải Diễn viên chính xuất sắc nhất

Cặp sao Mario Maurer và Baifern Pimchanok đã vượt qua nhiều tên tuổi khác của điện ảnh Thái Lan khi thắng giải Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Bangkok Critics Assembly Awards 2021.

Tại Lễ trao giải Bangkok Critics Assembly Awards do Hiệp hội các nhà phê bình Bangkok tổ chức lần thứ 29, Mario Maurer đã đánh bại Nadech Kugimiya, Weir Sukollawat, Got Jirayu và Ton Tonhon để giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong "Yêu nhau mùa ế". Trong khi đó, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc gọi tên Baifern Pimchanok nhờ màn trình diễn trong “Lừa đểu gặp lừa đảo". Người đẹp "Chiếc lá cuốn bay" vượt qua những ngôi sao khác như Aom Phiyada, Pim Latkamon, Noon Siraphan và Fah Sarika...

“Lừa đểu gặp lừa đảo, Mario Maurer, Baifern Pimchanok
Tài tử Mario Maurer và mỹ nhân "Chiếc lá cuốn bay" Baifern Pimchanok.

Một số giải thưởng khác bao gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Kathaleeya McIntosh của “Lừa đểu gặp lừa đảo", Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Peak Peemapol của "Please" (Her), giải Thành tựu trọn đời dành cho đạo diễn ML Pundhevanop Dhewakul, Nhà làm phim triển vọng thuộc về đạo diễn Juttuporn Boothkort của "Please" (Her).

“Lừa đểu gặp lừa đảo, Mario Maurer, Baifern Pimchanok

Bangkok Critics Assembly Awards là giải thưởng điện ảnh thường niên do Hiệp hội Nhà phê bình Bangkok trao cho các tác phẩm phim truyện điện ảnh Thái Lan. Lễ trao giải tổ chức đầu tiên vào năm 1991 cho các bộ phim ra mắt năm 1990 với 11 mục. Đây là một trong những giải thưởng có uy tín nhất trong ngành điện ảnh Thái Lan với tính chất chuyên môn cao do hội đồng giám sát chấm điểm.

“Lừa đểu gặp lừa đảo, Mario Maurer, Baifern Pimchanok
Mario Maurer và Baifern Pimchanok trong phim "Mối tình đầu" năm 2010.

Được biết, Mario Maurer và Baifern Pimchanok cũng từng đóng cặp với nhau trong "Mối tình đầu" năm 2010 - tác phẩm khiến cho điện ảnh xứ Chùa Vàng đến gần hơn với khán giả châu Á. Sau 10 năm, cả hai lại có dịp tái hợp khi đóng cùng nhau trong "Laser Candy" vào năm ngoái. Đây là một bộ phim điện ảnh do Trung Quốc sản xuất với phần bối cảnh chính thực hiện ở Thái Lan và Romania.

Theo Hoàng Anh (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/tai-tu-mario-maurer-va-my-nhan-chiec-la-cuon-bay-baifern-pimchanok-gianh-giai-dien-vien-chinh-xuat-sac-nhat-105215.html