Hỏi - Đáp

Tại sao có ngày hội mua sắm Black Friday?

Từ lâu, Thứ Sáu ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn được coi là ngày mở đầu mua sắm để chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh cũng như năm mới sắp tới. Vào ngày này, mọi người sẽ đổ xô đến các cửa hàng trong mọi lĩnh vực để mua những món đồ yêu thích.

Black Friday là ngày thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hằng năm được tổ chức tại Mỹ và Canada). Black Friday còn được gọi là ngày “Thứ Sáu Đen". Lễ Tạ Ơn diễn ra vào ngày thứ 5 của lần thứ 4 trong tháng 11 nên Black Friday sẽ thường diễn ra trong khoảng ngày 23-29 tháng 11. Năm 2020, lễ Tạ Ơn diễn ra vào ngày 26/11 nên Black Friday 2020 sẽ vào ngày 27/11.

Black Friday ra đời vào năm 1939 tại Mỹ với sự kiện Tổng thống Franklin D. Roosevelt buộc phải chuyển Lễ Tạ Ơn từ ngày thứ 5 cuối cùng thành ngày thứ 5 của lần thứ 4 trong tháng 11 với mục đích kéo dài thời gian mua sắm cho lễ Giáng sinh chỉ cách sau đó 1 tháng.

Tại sao có ngày hội mua sắm Black Friday?

Chính vì sự kiện chuyển ngày lễ đó mà thời gian mọi người mua sắm được kéo dài hơn, chi nhiều tiền hơn. Hay một số thông tin thì cho rằng tên gọi Black Friday được bắt nguồn từ thành phố Philadelphia của Mỹ trong năm 1950 để chỉ tình trạng lượng mua sắm tăng vọt đổ vào các thành phố trung tâm.

Như vậy ngày Black Friday được hiểu là ngày đầu tiên cho mùa mua sắm Giáng sinh tại Mỹ và sau đó nhanh chóng lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều thập kỷ gần đây, trong đó có Việt Nam.

TH (Nguoiduatin.vn)