Giải trí

Sự thật đằng sau những cảnh nóng trong phim Hollywood

Cảnh nóng vốn đã là yếu tố đặc biệt trên màn ảnh và điều này không thể không khiến khán giả tò mò về công nghệ đằng sau những phân cảnh nóng bỏng.

Cảnh nóng vốn đã là yếu tố đặc biệt trên màn ảnh và điều này không thể không khiến khán giả tò mò về công nghệ đằng sau những phân cảnh nóng bỏng.

Nói đến cảnh nóng người ta sẽ nghĩ ngay đến việc phô da phô thịt, những hình ảnh nhạy cảm mà có khi chỉ cần nhắc đến thôi cũng cảm thấy xấu hổ, huống chi lại được thể hiện trên màn ảnh.

Ấy vậy mà ở Hollywood lại không ít những diễn viên sẵn sàng cởi bỏ lớp áo để cống hiến cho nghệ thuật. Họ tự nguyện đứng trước máy quay và diễn theo kịch bản.

Các cảnh quay nhạy cảm có thể sử dụng diễn viên đóng thế hay thậm chí chính các diễn viên tự mình hoàn thành toàn bộ vai diễn. Dù sao đi nữa cũng là điều đáng được trân trọng.

Nữ diễn viên Angelina Jolie đã từng “đánh lừa” khán giả trong bộ phim Wanted (2008), trong phim cô có phân cảnh phải đi lại trong trạng thái không vải che thân trước mặt bạn diễn nam James McAvoy.
 
Nữ diễn viên Angelina Jolie trong phim Wanted (2008).
 
Angelina vốn đã rất nổi tiếng bởi thân hình nóng bỏng gợi cảm sẵn có. Một nguồn tin cho rằng vào thời điểm phim đang quay, thân hình của nữ diễn viên không ở trạng thái hoàn hảo nhất nên cô đã nhờ cậy đến người đóng thế.
 
 
Phía sản xuất đã tìm kiếm một người đóng thế có thân hình giống với Angelina, người này chỉ việc bước đi, quay lưng lại với máy quay. Như vậy khán giả sẽ không nhìn thấy mặt diễn viên và tưởng đó là Angelina Jolie.
 
Năm 2005, trong bộ phim Domino có sự tham gia của diễn viên Keira Knightley, cô có phân cảnh nhảy khêu gợi và theo kịch bản phải để lộ một phần cơ thể con gái của mình.
 
 
Vì cảnh quay không nhìn thấy mặt diễn diễn cho nên người ta chỉ cần quay bộ phận cơ thể đó của người đóng thế và cắt đúp với đoạn phim mà Keira Knightley đã đóng.

Khi được hỏi về cảnh phim này, nữ diễn viên bộc bạch: “Không đâu, cảnh phim đó chắc chắn phải có người đóng thế, tôi lấy đâu ra thân hình đẹp như vậy!”.

Mặc dù có thể nhờ cậy đến người đóng thế nhưng không ít các diễn viên đã tự mình thực hiện cảnh quay.

Đến nay người ta vẫn chưa ghi nhận trường hợp cặp diễn viên nào tự nguyện thực hiện quan hệ trước máy quay. Dĩ nhiên không kể đến các diễn viên phim cấp ba.

Khi chính các diễn viên diễn cảnh nóng, người ta sẽ khéo léo lựa chọn góc quay khuất, sử dụng các công cụ hỗ trợ như quần màu da người, miếng dán vùng kín phụ nữ,…

Trong bộ phim Gone girl (2014), nữ diễn viên Rosamund Pike đã có một cảnh nóng với nam diễn viên Neil Patrick Harris. Máy quay đã lựa chọn góc khuất để đảm bảo riêng tư cho cả hai diễn viên.
 

Một cảnh quay của hai diễn viên trong phim Gone girl (2014).

Rosamund chia sẻ rằng cô rất căng thẳng khi hai người phải giả vờ làm việc đó, cả hai vẫn còn mang đồ lót. Còn Neil thừa nhận rằng anh còn tập dượt với chồng của mình (Neil Patrick Harris đã kết hôn với bạn trai David Burtka vào năm 2014 ).

Dù không phải đóng cảnh thân mật với bạn diễn khác nhưng một số diễn viên vẫn chấp nhận khoe thân trên màn ảnh.

Năm 2008, nam diễn viên Jason Segel đã làm ngạc nhiên khán giả qua phần thể hiện của mình trong phim hài Forgetting Sarah Marshall.
 

Một cảnh trong phim Forgetting Sarah Marshall.


Trong phim anh có nhiều phân cảnh khỏa thân hoàn toàn nhằm gây cười cho khán giả, không hề góc khuất và cũng không cần người đóng thế.

Sự hết mình của nam diễn viên khiến cho đây là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của anh.

Sự can thiệp của công nghệ

Bộ phim Nymphomaniac: Volume I được sản xuất năm 2013, là một bộ phim về tình dục. Phim có sự tham gia của ngôi sao loạt phim Transformer Shia LaBeouf.
 

Poster của phim Nymphomaniac: Volume I (2013).


Đây là một bộ phim dày đặc những cảnh nóng bỏng, những cảnh quan hệ chân thực, không che đậy khiến khán giả phải tự hỏi rằng, không lẽ các diễn viên đều phải chấp nhận thực hiện cảnh quay ?!

Để giải đáp cho thắc mắc, nữ diễn chính đóng cặp với Shia – Stacy Martin xác nhận rằng hai người không hề có sự quan hệ thực sự ở trong phim.

Nhưng trong phim khán giả rõ ràng đã nhìn thấy cặp diễn viên đang có hành động quan hệ với nhau. Đại diện sản xuất phim, đạo diễn Lars Von Trier lên tiếng rằng đó là nhờ cả vào công nghệ kĩ thuật số CGI và người đóng thế.
 

Cảnh trong 50 sắc thái.

Công nghệ kĩ thuật số CGI là công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính nhằm tạo ra hoặc sửa đổi hình ảnh trong nghệ thuật. Trong quá trình quay, một cảnh quay nóng sẽ phải quay hai lần.

Vị đạo diễn giải thích rằng lần quay thứ nhất, hai diễn viên chính sẽ giả vờ đang quan hệ để ống kính lấy được biểu cảm nét mặt và cử chỉ tay chân

Lần quay thứ hai sẽ cho hai người đóng thế là diễn viên cấp ba vào quay và những người này phải thực sự thực hiện quan hệ trước ống kính.

Hai đoạn phim sau khi đã được quay sẽ được xử lý qua công nghệ CGI, nghĩa là hình ảnh của hai đoạn phim sẽ đan lồng vào nhau thành một đoạn phim hoàn chỉnh.

Có thể hiểu là nửa thân trên của nhân vật là thân hình của hai diễn viên chính, còn nửa thân dưới là của người đóng thế.

Năm 2015, bộ phim Fifty shades of Grey khởi chiếu cũng có đề tài về vấn đề tình dục và nhà sản xuất cũng phải áp dụng công nghệ tương tự như bộ phim Nymphomaniac vào tác phẩm của mình.
 

Một cảnh trong phim Fifty shades of Grey (2015).


Trong một số cảnh phim, hai diễn viên chính là Jamie Dornan và Dakota Johnson phải khỏa thân trước ống kính mà không sử dụng người đóng thế, vì vậy người ta đã quyết sử dụng công nghệ CGI để che đậy cho hai người.

Theo Gia Linh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)