Giải trí

Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi'

Chẳng hẹn mà gặp, dàn 'chị đại' phim Hàn cùng nhau tái xuất màn ảnh dịp cuối năm nhưng thành tích vô cùng bết bát.

Màn ảnh xứ Hàn những tháng cuối năm chào đón sự trở lại của những cái tên bảo chứng rating như Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo... Tất cả đều là những chị đại có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, hiếm khi thất bại trong quá khứ. Tuy nhiên, những bộ phim đang phát sóng của các chị đại này lại ghi nhận thành tích rating vô cùng bết bát dù đã tung nhiều chiêu quảng bá.

Song Hye Kyo

"Now We Are Breaking Up" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 2 năm nghỉ ngơi. Đây cũng là dự án đầu tiên Hye Kyo thực hiện sau khi ly hôn với Song Joong Ki vào năm 2019.

Tuy nhiên, phim vấp phải nhiều ý kiến chê bai về nội dung quá cũ, tình tiết lê thê, thiếu sự lôi cuốn. Ngoài ra, diễn xuất của Song Hye Kyo cũng gây nhiều tranh cãi. Nữ diên viên hàng đầu xứ Hàn bị chê biểu cảm diễn đơ, nhạt, cách diễn và dạng vai vẫn hệt như trong các bộ phim trước.

Truyền thông Hàn Quốc đưa ra không ít bình luận gay gắt về sự trở lại của Song Hye Kyo, cho rằng cô "ngày càng trì trệ và thích đóng đi đóng lại một dạng vai". Điều này khiến cho bộ phim dù đã phát sóng 4 tập nhưng rating vẫn chưa vượt qua con số 10%. 

Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi'

Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi' - 1

Jeon Ji Hyun

'Mợ Chảnh'Jeon Ji Hyun trở lại màn ảnh trong sự mong ngóng của khán giả suốt hơn 1 năm kể từ khi công bố dự án. Tuy nhiên, rating Jirisan chỉ có duy nhất 1 lần leo lên tới đầu 10, sau đó chỉ loanh quanh ở mức 7 - 9%.

Jirisan được đầu tư kinh phí khủng nhưng ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã bị chê kỹ xảo '3 xu', nội dung của phim cũng có một số 'sạn' khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

Đặc biệt diễn xuất của Jun Ji Hyun trong phim tiếp tục bị đưa ra bàn tán. Người xem nhận xét biểu cảm của Ji Hyun quá đơn điệu, không toát lên được khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và gan dạ của một nữ kiểm lâm lành nghề, am hiểu núi rừng.

Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi' - 2

 Lee Young Ae

Bộ phim "Inspector Koo" với sự tham gia của Lee Young Ae được kỳ vọng sẽ cứu vớt một năm “bết bát” của đài JTBC. Tuy nhiên, sau 4 tập đầu tiên phim lại “ngã ngựa” quá nhanh trên mặt trận rating. Rating trung bình cho 4 tập đầu tiên chỉ rơi vào khoảng 2,6%, rating cao nhất chỉ lê lết lên được 3,6%, tập gần đây còn tụt xuống đầu 1.

Những năm gần đây, Lee Young Ae khá kén chọn kịch bản, không đóng phim ồ ạt như nhiều đồng nghiệp, tuy nhiên những lần tái xuất của cô vẫn không để lại ấn tượng. Sự nghiệp của Lee Young Ae vẫn chưa vượt qua cái bóng của 'Nàng Dae Jang Geum' cách đây gần 2 thập kỷ.

Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi' - 3

Han Hyo Joo 

Nội dung của Happiness không hấp dẫn với khán giả khiến sự trở lại của Han Hyo Joo cũng không gây được nhiều sự chú ý. Sau hai tập đầu tiên dường như phản ứng của khán giả cũng không quá mặn mà với bộ phim. Phim cũng chỉ đạt rating tầm 3-4% cho hai tập mở màn.

Lấy chủ đề dịch bệnh, xác sống nhưng bộ phim không khiến khán giả cảm thấy nghẹt thở, hồi hộp, hấp dẫn giống những bộ phim đã cực kỳ thành công trước đó là Kingdom hay Sweet Home.

Bộ phim xây dựng cảnh những người bị nhiễm bệnh khá đơn điệu, nhạt nhẽo. Cách tạo cốt truyện phim cũ rích và không có gì đặc biệt. Với hai tập đầu tiên khán giả chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lê thê, dài dòng không có điểm nhấn.

Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi' - 4Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Jun Ji Hyun, Han Hyo Joo tái xuất, phim vẫn 'flop dập mặt', netizen mỉa mai 'Dàn chị đại hết thời rồi' - 5

Bình luận của khán giả:

- Tên tuổi của mấy người này giờ chỉ giúp họ nhận được cát xê khủng thôi chứ không phải yếu tố chính để hút khán giả nữa đâu

- Năm nay chính ra những cái tên mới lại hút rating hơn, Jeon Mi Do, Jeon Yeo Bin,...

- Phim Hàn thì tháng nào cũng có gần chục bộ mới, kịch bản không hay thì chỉ hot nổi tập đầu vì khán giả tò mò thôi, chị đại hay chị tiểu cũng không độ nổi

- Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun thì mãi vẫn diễn một nét, mấy phim của các chị kia hoặc là PR không tốt hoặc là kịch bản chán, như Reflection Of You, ban đầu khá cuốn nên rating cũng ổn, càng về sau càng tệ

- Họ không xứng đáng với cát xê mà họ nhận được

- Các chị đại đã hết thời thật rồi

- Tại kịch bản đó, chị đại cũng chả gánh được

- Jirisan kịch bản kém người xem, Breaking Up kịch bản cũ rích, Reflection Of You cũng ổn, Thanh Tra Koo cũng ổn nhưng năm nay jTBC bị nguyền rủa rồi, Melancholia khai thác đề tài nhạy cảm quá, dân Hàn không thích là phải.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/song-hye-kyo-lee-young-ae-jun-ji-hyun-han-hyo-joo-tai-xuat-phim-van-flop-dap-mat-netizen-mia-mai-dan-chi-dai-het-thoi-roi-tintuc797892